Phó chủ tịch Uỷ ban an ninh quốc gia Trung Quốc làm thị trưởng Bắc Kinh

Thứ ba - 01/11/2016 10:58

Phó chủ tịch Uỷ ban an ninh quốc gia Trung Quốc làm thị trưởng Bắc Kinh

Ông Cai Qi, phó chủ tịch Uỷ ban an ninh quốc gia Trung Quốc, vừa được bổ nhiệm làm quyền thị trưởng mới của thành phố Bắc Kinh.

Quyền thị trưởng mới Bắc Kinh Cai Qi. Ảnh: SCMP

Quyết định bổ nhiệm ông Cai được ông Quách Kim Long (Guo Jinlong), Bí thư thành uỷ Bắc Kinh, tuyên bố hôm qua, Beijing Daily đưa tin.

Theo đó, ông Cai sẽ tiếp quản vai trò thị trưởng Bắc Kinh từ ông Wang Anshun, người được cho là sẽ chuyển đến Trung tâm nghiên cứu phát triển của Hội đồng Nhà nước.

"Ông Cai có nhạy cảm chính trị mạnh mẽ và trung thành với đảng", ông Quách nói.

Bí thư Quách cũng ca ngợi ông Cai là người có kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiệm kỳ ở Uỷ ban an ninh quốc gia (CNSC). Cơ quan này được thành lập năm 2013 và do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng đầu. Đây cũng là lần đầu tiên vai trò của ông Cai ở CNSC được xác nhận chính thức.

Trước khi được giữ chức phó chủ tịch CNSC năm 2014, ông Cai có 15 năm ở tỉnh Chiết Giang. Ông là phó bí thư của thành phố Cù Châu, tiếp đó làm thị trưởng Hàng Châu rồi trở thành phó chủ tịch tỉnh Chiết Giang.

Ông Cai sinh ra ở huyện Vưu Khê (Youxi), tỉnh Phúc Kiến. Ông làm việc ở quê nhà trong 11 năm. 

Khánh Lynh

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây