Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc gặp lịch sử Hàn - Triều

Thứ bảy - 28/04/2018 03:54

Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc gặp lịch sử Hàn - Triều

Dân trí Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc hôm nay 27/4 đã trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử bán đảo Triều Tiên sau nhiều năm căng thẳng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bước chân qua ranh giới liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại đường ranh giới quân sự ở làng đình chiến Panmunjom thuộc khu phi quân sự liên Triều vào sáng 27/4. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều từ sau hội nghị thượng đỉnh năm 2007.

Ông Kim Jong-un đã mời ông Moon Jae-in bước sang phía bắc của đường ranh giới quân sự thuộc lãnh thổ Triều Tiên trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên bước sang phần phía nam của đường ranh giới.

Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân tới lãnh thổ Hàn Quốc từ sau chiến tranh liên Triều (1950-1953).

Hai nhà lãnh đạo dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật trước khi bắt đầu cuộc hội đàm cấp cao tại Nhà Hòa bình ở khu phi quân sự liên Triều.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in cùng nhau thực hiện nghi thức đón tiếp tại khu phi quân sự liên Triều.

Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ duyệt đội danh dự.

Nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên cũng tháp tùng ông Kim Jong-un tới dự hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc.

Em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, chuẩn bị cho anh trai trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên viết và ký vào sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình.

Ông Kim Jong-un ký sổ lưu niệm tại khu phi quân sự liên Triều

Bút tích của ông Kim Jong-un trên sổ lưu niệm mang nội dung: “Lịch sử mới bắt đầu; kỉ nguyên của hòa bình, từ điểm khởi đầu của lịch sử”.

Tổng thống Moon Jae-in mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Cuộc họp tại Nhà Hòa bình giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim còn có sự tham gia của các quan chức cấp cao hai nước, trong đó có em gái ông là bà Kim Yo-jong - Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên.

Đội vệ sĩ gồm 12 người chạy bộ theo xe ô tô chở ông Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom trở về biên giới Triều Tiên sau phiên họp buổi sáng.

Hai nhà lãnh đạo ký kết các văn kiện trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh.

Cái nắm tay thể hiện sự gắn kết giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay và chụp ảnh lưu niệm trước báo giới.

Ông Kim Jong-un tản bộ cùng ông Moon Jae-in trên cây cầu tại làng đình chiến Panmunjom.

Hai nhà lãnh đạo uống trà và nói chuyện cùng nhau.

Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in trồng cây thông lưu niệm tại làng đình chiến Panmunjom.

Hai nhà lãnh đạo họp báo công bố kết quả hội nghị thượng đỉnh.

Hai Đệ nhất phu nhân Triều Tiên và Hàn Quốc cùng trò chuyện với hai nhà lãnh đạo.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nâng ly cùng Tổng thống Moon Jae-in trong bữa tiệc chiêu đãi.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân và em gái ngồi trên cùng bàn tiệc.

Ông Kim Jong-un kêu gọi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Thành Đạt

Ảnh: Reuters

Nguồn tin: eneoia.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây