Nhật có thể chế tạo vệ tinh nhìn xuyên mây cho Việt Nam

Thứ ba - 20/09/2016 12:15
Nhật Bản sẽ nghiên cứu và chế tạo vệ tinh trinh sát độ phân giải cao nhất thế giới có khả năng nhìn ban đêm và xuyên mây cho Việt Nam.

Một vệ tinh trinh sát của Nhật Bản. Ảnh: spaceflightnow

Nhật Bản lần đầu tiên xuất khẩu vệ tinh trinh sát ASNARO-2 ra nước ngoài, và Việt Nam có thể sẽ có mặt trong danh sách các khách hàng mua dòng sản phẩm này, tờ Mainichi Shimbun ngày 17/9 đưa tin.

Vệ tinh ASNARO-2 do công ty NEC và tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản phối hợp nghiên cứu và chế tạo.

Theo truyền thông Nhật Bản, vệ tinh ASNARO-2 có trọng lượng khoảng 550 kg, áp dụng công nghệ vệ tinh radar có độ phân giải "cao nhất thế giới". Nhờ công nghệ rada, vệ tinh này có thể quan sát bề mặt Trái Đất bất kể điều kiện thời tiết. Đây là điểm khác với các vệ tinh quang học thông thường, khó hoạt động hiệu quả khi trời nhiều mây.

Do đó, ngoài việc giám sát tình hình khi xảy ra thiên tai và giám sát mùa màng, ASNARO-2 còn có thể thực hiện các chức năng giám sát ở mức độ nhất định.

Xem thêm:  Pháp muốn bán nhiều tàu chiến hiện đại cho Việt Nam.

Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây