Hàn Quốc nói Triều Tiên gài mìn dọc biên giới ngăn lính đào tẩu

Thứ tư - 24/08/2016 20:08

Hàn Quốc nói Triều Tiên gài mìn dọc biên giới ngăn lính đào tẩu

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã gài mìn dọc biên giới để ngăn chặn binh lính đào tẩu sang miền nam. 

Hình ảnh được cho là mìn vỏ gỗ do Triều Tiên chôn tại khu phi quân sự. Ảnh: Yonhap.

Mìn được chôn phía bắc cây cầu ở Panmunjom (Bàn Môn Điếm), ngôi làng ở giới tuyến phân cách hai miền Triều Tiên, Yonhap hôm qua đưa tin. Cây cầu này còn được biết đến với cái tên Cầu một đi không trở lại. 

Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Triều Tiên chôn mìn ở Panmunjom từ sau chiến tranh liên Triều 1950- 1953, nhằm ngăn chặn binh lính đào tẩu sang Hàn Quốc. Dọc biên giới liên Triều, Bình Nhưỡng được cho là đã chôn khoảng 4.000 quả mìn từ tháng 4. Một quan chức quân sự Hàn Quốc nói hành động của Triều Tiên "gây bất ổn" cho các binh sĩ ở tiền tuyến. 

Trong quá khứ, các vụ đào tẩu của lính Triều Tiên thường xảy ra tại khu vực không thuộc tiền tuyến. Binh sĩ Triều Tiên ở tiền tuyến thường được tuyển lựa khắt khe về lòng trung thành, do họ thường xuyên tiếp xúc với hoạt động tâm lý chiến của Hàn Quốc. 

Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc tại khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ) hôm qua lên án hành động gài mìn của Triều Tiên gây mất an toàn cho binh lính cả hai bên. 

Xem thêm: Hàn Quốc tìm thấy hàng trăm mìn vỏ gỗ gần biên giới Triều Tiên

Văn Việt

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây