Cô gái Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể vì nghi ăn thịt bò

Thứ ba - 13/09/2016 10:38

Cô gái Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể vì nghi ăn thịt bò

Một cô gái ở Ấn Độ bị bốn người đàn ông giở trò đồi bại vì cho rằng cô đã ăn thịt bò. 

Giết bò lấy thịt bị cấm ở khu vực Mewat, bang Haryana, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Cô gái trẻ, sống ở bang Haryana, phía bắc Ấn Độ, cùng với người em họ 14 tuổi đã bị bốn người đàn ông cưỡng hiếp tại nhà ở Mewat, một huyện Hồi giáo nơi việc giết mổ bò bị cấm. 

Theo BBC, cô gái 20 tuổi khẳng định nhóm người trên đã đánh dì và chú cô tử vong trước khi giở trò đồi bại. Chúng buộc tội cô đã ăn thịt bò và dọa sẽ giết nếu cô dám nói với bất kỳ ai.

Nhóm nghi phạm hiện phải đối mặt với các cáo buộc cưỡng hiếp và giết người. 

Ramzan Chaudhary, một lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo, cho biết nhiều người bị sốc trước vụ việc chưa từng có này ở Mewat.

"Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ căng thẳng tôn giáo nào ở đây kể từ khi độc lập. Cả người Hindu và người Hồi giáo luôn sống hòa thuận ở khu vực này. Dường như vụ việc đã được lên kế hoạch nhằm tạo ra những căng thẳng về tôn giáo ở Mewat", Abid Khan, thành viên Hiệp hội Hồi giáo Mewat, nói.

Tuy nhiên, chính quyền bác bỏ giả thuyết trên. 

Năm 2012, một nữ sinh viên bị cưỡng hiếp tập thể và giết hại ở Delhi, khiến chính phủ Ấn Độ phải ban hành nhiều luật lệ chống cưỡng hiếp cứng rắn, nghiêm khắc hơn. 

Hướng Dương

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây