Bộ trưởng Thương mại Philippines nói sẽ giữ quan hệ kinh tế với Mỹ

Thứ sáu - 21/10/2016 11:48

Bộ trưởng Thương mại Philippines nói sẽ giữ quan hệ kinh tế với Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez hôm nay cho biết nước này sẽ không dừng thương mại và đầu tư với Mỹ. 

Ông Duterte tuyên bố muốn chia cắt quan hệ với Mỹ. Ảnh: Reuters.

"Trong các điều khoản kinh tế, chúng tôi sẽ không dừng thương mại, đầu tư với Mỹ", Reuters hôm nay dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez.

Tuyên bố của ông Lopez được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Duterte nói về việc chia cắt với Mỹ trong chuyến công du tới Trung Quốc. Giải thích về sự "chia cắt", Lopez nói nó không bao gồm thương mại và đầu tư.

Duterte cho biết ông đã sắp xếp lại với Trung Quốc và hai nước đồng ý giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại. Trước chuyến công du tới Bắc Kinh, Duterte từng công khai nói ông có gốc Trung Quốc và cho rằng chỉ có nước này mới giúp được Philippines.

Duterte cũng tuyên bố sẽ gặp ông Putin để nói rằng Trung Quốc, Philippines và Nga sẽ cùng chống lại thế giới.

Xem thêm: Philippines tuyên bố không phải 'người em bé nhỏ' của Mỹ

Văn Việt

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây