Ấn Độ truy lùng nhóm phạm nhân giết lính gác, trốn trại

Thứ hai - 31/10/2016 11:51

Ấn Độ truy lùng nhóm phạm nhân giết lính gác, trốn trại

8 thành viên của Phong trào sinh viên Hồi giáo Ấn Độ (SIMI) trốn khỏi nhà tù sau khi giết chết một lính gác.

Cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng 8 phạm nhân giết lính gác, trốn trại. Ảnh: ANI.

Nhà tù trung tâm tại thành phố Bhopal, Ấn Độ xác nhận 8 thành viên của SIMI, tổ chức bị cấm, đã trốn trại bằng cách dùng ga trải giường bện thành dây thừng trèo qua tường, theo Times of India

"Các phạm nhân trốn khỏi nhà tù khoảng 2-3h sáng nay. Chúng đã tấn công một lính gác, rạch cổ người này bằng các miếng thép và kính", giới chức quản lý nhà tù Bhopal cho biết.

Cảnh sát Bhopal nói họ đã nhận diện toàn bộ 8 phạm nhân và đang mở chiến dịch săn lùng.

Đây không phải lần đầu tiên các thành viên SIMI, bị Ấn Độ coi là khủng bố, trốn khỏi nơi giam giữ tại bang Madhya Pradesh.

7 thành viên SIMI hồi năm 2013 từng cưa đứt thanh chắn bằng sắt trong cửa sổ buồng tắm tại nhà tù Khandwa để trốn thoát. Các phạm nhân cũng đâm hai nhân viên an ninh trước khi bỏ chạy.

Xem thêm:  6 nghi phạm IS bị bắt vì chuẩn bị tấn công Ấn Độ

Văn Việt

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây