Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật cứng rắn với Trung Quốc

Thứ sáu - 12/08/2016 16:43

Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật cứng rắn với Trung Quốc

Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật đã có những thông điệp cứng rắn đối với Trung Quốc và Triều Tiên ngay trong lần thị sát quân đội hôm 4/8.

AFP trích lời bà Tomomi Inada, người nổi tiếng là cứng rắn trong chính trường Nhật, nói,”Trung Quốc đang ngày càng hoạt động mạnh trên các vùng biển và không phận (quanh Nhật Bản) và ngày càng muốn dùng vũ lực nhằm thay đổi hiện trạng,” bà Inada nói.

Theo AFP, tuyên bố của bà Inada rõ ràng nhắm tới việc Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo ở biển Đông, nơi có nhiều đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. 

Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm bà Tomomi Inada, 57 tuổi, thành bộ trưởng quốc phòng hôm 3/8, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa rơi vào vùng biển do Nhật Bản quản lý.

Bà Inada ngay lập tức lên tiếng chỉ trích việc này. “Triều Tiên tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự như thử hạt nhân và bắn một loạt các tên lửa đạn đạo,” bà nói.

Bà Inada là người thường xuyên tới thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni, nơi có thờ các tướng lĩnh Nhật Bản thời Thế chiến và bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi như biểu tượng của chủ nghĩa thực dân và quân phiệt Nhật.

Bà cũng bày tỏ mong muốn thay đổi hiến pháp hoà bình mà Nhật đang có trong đó bác quyền nước Nhật phát động chiến tranh. Bà từng viết năm 2011 rằng Nhật Bản nên tính tới chuyện có vũ khí hạt nhân. 

Nhật Bản lo ngại sâu sắc về sự lấn át của Trung Quốc

Sách Trắng Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố hôm nay (2/8) bày tỏ “lo ngại sâu sắc" đến sự lấn át của Trung Quốc trong quan hệ với các nước khác.

 

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây