Tòa án phải bồi thường cho cụ ông 40 năm mang thân phận tử tù

Thứ sáu - 12/08/2016 17:22

Tòa án phải bồi thường cho cụ ông 40 năm mang thân phận tử tù

Sáng 12/8, lãnh đạo TAND Tối cao cho hay đang chỉ đạo khẩn trương giải quyết bồi thường oan sai cho người tù lịch sử  và cụ ông  hơn 40 năm mang án tử hình.

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tòa án nhân dân tối cao.

Theo báo cáo, từ tháng 10/2015​ đến 6/2016, các tòa án đã giải quyết gần 281.000 vụ án các loại (đạt 74,3% tổng số vụ thụ lý). Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án là 1,31% (giảm 0,13% so với cùng kỳ năm 2015).

Việc tranh tụng được đẩy mạnh, số lượng phiên tòa xét xử lưu động và các vụ án dân sự hòa giải thành cao hơn cùng kỳ năm trước... Các tòa án cấp sơ thẩm đã ra quyết định thi hành án hình sự với trên 70.000 người bị kết án (đạt 99,8%). 

Thực hiện bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tòa án đã thụ lý 7 yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của tòa án và giải quyết dứt điểm trường hợp của ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cũng đã chỉ đạo khẩn trương giải quyết các vụ việc còn lại, như vụ ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận,  ông Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, tòa án nhân dân các cấp cần tập trung đổi mới công tác, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, "chú trọng việc thu hồi tài sản bị thất thoát và bị tội phạm tham nhũng chiếm đoạt".

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo, xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó có tòa án các cấp.

Theo Vietnam+

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây