Lãnh 7 năm tù vì giả danh công an, lừa nữ kế toán hàng trăm triệu đồng

Thứ ba - 23/08/2016 04:53

Lãnh 7 năm tù vì giả danh công an, lừa nữ kế toán hàng trăm triệu đồng

Quen nhau qua mạng Zalo, đối tượng "nổ" mình là công an của một quận ở TP Đà Nẵng. Sau một thời gian hẹn hò, đối tượng đã lừa nữ kế toán của bưu điện huyện miền núi Quảng Nam, lấy hàng trăm triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Đình Cường (SN 1984, trú xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Đình Cường tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, khoảng tháng 2/2016, qua mạng Zalo, chị T. (SN 1994, trú thôn Nam Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam, đang công tác tại bưu điện huyện Tây Giang) quen biết với một thanh niên tự giới thiệu tên Mạnh. Mạnh tự giới thiệu là công an, công tác tại Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng).

Sau một thời gian quen biết, Mạnh đón xe lên huyện Tây Giang để gặp được bạn gái.

Sáng ngày 13/6, chị T. cùng Mạnh đi ăn sáng. Trước đó, chị T. mượn chiếc cặp của Mạnh đựng số tiền trên 567 triệu đồng để chi trả chế độ người có công ở xã Bhalêê (Tây Giang).

Sau khi ăn sáng, chị T. phát hiện mình quên mang hộp mực điểm chỉ của những người nhận tiền nên nhờ Mạnh chở về cơ quan lấy.

Trong lúc chị T. vào cơ quan lấy hộp mực thì Mạnh phóng xe máy tẩu thoát mang theo chiếc cặp đựng số tiền trên. Sau khi bị người yêu “ôm” số tiền cùng chiếc xe máy bỏ trốn, chị T. trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Tây Giang, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng truy bắt Mạnh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 14/6, các trinh sát phát hiện Mạnh đang lẩn trốn ở Hà Tĩnh cùng với xe máy và số tiền của chị T.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận tên thật là Trần Đình Cường làm công nhân của một công ty xây dựng tại Quảng Nam. Trong thời gian làm công nhân ở một dự án thủy điện tại huyện Nam Giang, Cường lên mạng làm quen với chị T. và “nổ” mình là công an đang công tác tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, Cường đã có vợ con ở quê nhà.

Tại phiên tòa, sau khi nghiên cứu các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt, gia đình khó khăn… Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Cường 7 năm tù giam.

Công Bính

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây