Đối tượng giết người ở quận Cầu Giấy đối diện những tội danh nào?

Chủ nhật - 17/04/2022 13:34

Đối tượng giết người ở quận Cầu Giấy đối diện những tội danh nào?

Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đã lấy đi một số tài sản rồi bỏ trốn. Theo luật sư, đối tượng có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất lên đến tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Sáng 15/4 Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể chị H (SN 1987, quê Hòa Bình) tại phòng trọ trong ngõ 143 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy). Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương tiến hành điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Đến tối cùng ngày Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng gây án là Phùng Văn Vinh (SN 1994 trú tại Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Bình.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận có quen biết với chị H và cho nạn nhân vay 80 triệu đồng. Chiều 12/4/2022, Vinh đến phòng trọ của chị H đòi tiền nhưng nạn nhân chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau. Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người làm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H rồi bỏ trốn.

Chỉ sau chưa đầy 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo tội phạm, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Công an quận Cầu giấy đã phối với Phòng Cảnh sát hình sự với chủ công là Đội điều tra trọng án, Cục hình sự cùng các phòng nghiệp vụ đã quyết liệt điều tra làm rõ vụ việc và tổ chức truy bắt được nghi phạm gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm gây án là một chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mang lại niềm tin cho nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật vì sự bình yên của xã hội. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trọng án gây phẫn nộ trong dư luận xã hội đều được lực lượng công an nhân dân triệt phá thành công.

Đối tượng Vinh bị công an bắt giữ (ảnh Công an Quảng Bình)

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, trường hợp lời khai của nghi phạm phù hợp với các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án, các vết thương trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng Vinh về tội "Giết người" theo Điều 123 (BLHS 2015) với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "có tính chất côn đồ". Khung hình phạt cao nhất của tội danh này tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều đáng chú ý trong vụ án này là hiện trường bị xáo trộn, đối tượng thừa nhận có lấy đi một số tiền và điện thoại của nạn nhân sau khi thực hiện hành vi giết người. Trường hợp lời khai của đối tượng này là đúng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố, xử lý đối tượng này về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 (BLHS 2015). Tội danh này có khung hình phạt cao nhất là tù "chung thân".

Theo Ts.ls Đặng Văn Cường, với việc gây ra hai hành vi đặc biệt nghiêm liên tiếp, nghi phạm có thể đối diện mức án cao nhất là "tử hình"

"Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng này thực hiện hai hành vi đặc biệt nghiêm trọng là giết người và cướp tài sản, xâm phạm đến tính mạng của nạn nhân và quyền sở hữu tài sản của nạn nhân thì đối tượng này sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc, rất có thể hình phạt chung cho cả hai tội danh sẽ là tử hình.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội giết người và cướp tài sản thì đối tượng này có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy lòng tham và sự ích kỷ của con người đã khiến nhiều đối tượng bất chấp pháp luật mà thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác để rồi phải trả giá bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Vụ án này sẽ là một bài học cho các đối tượng coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác", Ts.ls Cường phân tích.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

n) Có tính chất côn đồ;

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/doi-tuong-giet-nguoi-o-quan-cau-giay-doi-dien-nhung-t...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/doi-tuong-giet-nguoi-o-quan-cau-giay-doi-dien-nhung-toi-danh-nao-172220417111055389.htm

Hành trình vây bắt kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư mini quận Cầu Giấy
CSGT tỉnh Quảng Bình vây bắt kẻ sát hại người phụ nữ tại chung cư mini quận Cầu Giấy khi đang trốn trên xe ô tô khách vào miền Nam.
Bấm xem >>

An ninh hình sự

Theo PV (Gia đình & Xã hội)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây