Đêm khoét tường trại giam bằng bàn chải đánh răng của tù nhân người Nga

Thứ sáu - 12/08/2016 16:59

Đêm khoét tường trại giam bằng bàn chải đánh răng của tù nhân người Nga

Người đàn ông quốc tịch Nga dùng muỗng, que nhựa từ chiếc quạt tay bị gãy, bàn chải đánh răng khoét thủng tường buồng giam với ý định vượt ngục nhưng chạy được 20 m thì bị phát hiện.

Troian Aleka (33 tuổi) với hai đồng phạm Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury (cùng quốc tịch Nga) bị Công an Khánh Hòa bắt hồi tháng 10/2015 về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Theo cơ quan điều tra, trong lúc chờ xét xử, ba người đàn ông này bị tạm giam tại các buồng riêng rất xa nhau. Trong đó, Troian Aleka được giam chung với tù nhân có quốc tịch Anh tại buồng giam N6 – Khu DN thuộc trại tạm giam Công an Khánh Hòa (PC81B).

Troian Aleka bị cảnh sát bắt giữ khi dùng thẻ ATM giả rút tiền. Ảnh: C.A

Rạng sáng 12/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), Đội cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam tuần tra thấy dáng người ở ô thông gió tầng 2 khu vực giam giữ D-N. Nghi có tù nhân trốn trại, họ liền nhấn hệ thống chuông báo động. Toàn bộ cửa ra vào trại giam nhanh chóng bị phong tỏa.

Kiểm tra buồng giam N6, quản giáo phát hiện Troian Aleka đã biến mất, chỉ còn tù nhân quốc tịch Anh. Buồng giam N6 có thiết kế gồm một khoảng sân xi măng bên ngoài, trong có hai lớp cửa. Tại góc phòng có một lỗ thủng lớn, chiếc quạt nhựa bị gãy cán dính đất cát, muỗng nhựa, hai chiếc bàn chải đánh răng mòn tay cầm đều bị gãy cùng viên gạch nằm ngổn ngang. 

Cán bộ trại giam rọi đèn tỏa ra nhiều hướng, lùng sục mọi ngõ ngách truy tìm. Tới khu vực hành lang rào chắn bảo vệ, nơi có ô cửa thông gió, cách buồng giam D – N chừng 20 m, cảnh sát phát hiện Troian Aleka đang ẩn nấp liền khống chế. "Anh ta đang nằm sát người dưới nền bêtông ở hành lang, phía trên ô thông gió", cán bộ trại giam cho biết.

Người này khai có âm mưu vượt ngục từ trước. Tối 11/2, anh ta dùng các vật dụng cá nhân trong buồng giam như tay cầm quạt tay bị gãy, muỗng và hai bàn chải đánh răng để khoét vách tường ngăn, tạo ra lỗ thủng vừa người chui ra ngoài. Troian Aleksei sau đó mài mòn thanh xi măng ô thông gió trên tường hành lang buồng giam nhằm thoát khỏi trại giam nhưng chưa hoàn thành thì bị phát hiện.

Trước đó, hồi tháng 10/2015, Troian Alekesi cùng hai đồng phạm cùng quốc tịch Nga nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích rút tiền tại các ATM bằng thẻ giả, do một người đàn ngoại quốc (không rõ lai lịch) cung cấp, thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ 50–50. Trong vòng 7 ngày, ba người này rút được gần 300 triệu đồng tại các trụ ATM ở nhiều tỉnh thành. 

Khi  Troian Alksei đang rút tiền ở TP Nha Trang thì bị cảnh sát bắt, thu giữ 20 thẻ giả, hơn 80 triệu đồng và nhiều ngoại tệ. Mở rộng điều tra, hai đồng hương của anh ta cũng bị bắt sau đó. Nhà chức trách tìm thấy 20 thẻ rút tiền các loại, 241 thẻ ATM giả, 16.000 Euro, 1.200 USD, gần 85 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác nơi nhóm này lưu trú.

Xuân Ngọc

Xem thêm

17 ngày đêm truy lùng tử tù phá cùm trốn khỏi buồng biệt giam

*   Cuộc đào tẩu lịch sử trong trại giam Chí Hòa

Đào hầm từ nhà vệ sinh, vượt ngục tập thể

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây