Cán bộ tuyên giáo giúp em kết nghĩa lừa bán đất khống

Thứ tư - 17/08/2016 21:59

Cán bộ tuyên giáo giúp em kết nghĩa lừa bán đất khống

Làm giả con dấu và chữ ký, cán bộ tuyên giáo ở Kiên Giang cùng em nuôi lừa đảo nhiều tỷ đồng.

Chiều 17/8, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Duy Tân (32 tuổi, nguyên cán bộ Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang) 11 năm tù, Ngô Hồng Sơn (30 tuổi, em nuôi của Tân) 16 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sơn (bên trái) bắt tay với anh nuôi là cán bộ tuyên giáo rao bán hàng loạt lô đất khống. Ảnh: Phúc Hưng

Theo hồ sơ vụ án, Tân và Sơn kết nghĩa anh em hơn 4 năm trước. Cuối năm 2012, Sơn nhận là cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, thuê người làm giả nhiều con dấu của các cơ quan chức năng để lừa bán đất dự án.

Sơn nhờ Tân lấy danh nghĩa là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để rao bán nhà và đất khống tại các dự án tái định cư Vĩnh Hiệp, Lê Hồng Phong, An Bình, khu tái định cư Phú Quốc... giá rẻ hơn thị trường.

Để lấy lòng tin của đối tác, mỗi lần giao dịch, Tân đưa ra các giấy xác nhận thể hiện việc bán nhà đất có chữ ký của nhân viên công ty bất động sản lớn ở Kiên Giang do Sơn làm giả.

Hồi cuối tháng 10/2015, công an bắt quả tang cặp đôi này khi họ đang nhận tiền cọc 50 triệu đồng của một khách hàng.

Nhà chức trách xác định, tính đến thời điểm bị bắt, Sơn lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ (hiện chỉ khắc phục 22 triệu đồng). Còn Tân lừa hơn 2,2 tỷ đồng (đã khắc phục được 913 triệu đồng), trong đó có cha vợ của mình.

Phúc Hưng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây