"Thịt heo rớt giá không phải lỗi của người nông dân"

Thứ năm - 04/05/2017 03:21

"Thịt heo rớt giá không phải lỗi của người nông dân"

Khi nào các cơ quan tổ chức đưa ra được các số liệu thống kê kịp thời và chính xác, thì người dân mới không lo "được mùa mất giá, mất mùa được giá nữa".

Đọc xong bài viết " Thịt heo rớt giá thảm: Lỗi của người nông dân ", tôi không đồng tình với ý kiến của tác giả vì: 

Không phải nông dân Việt Nam không biết quy luật cung cầu thị trường. Cái cốt lõi ở đây là người nông dân không tiếp cận được các thông tin thị trường, thì làm sao biết nhu cầu thị trường cần bao nhiêu tấn thịt lợn? Làm sao biết là số thịt đó xuất khẩu bao nhiêu, tiêu thụ trong nước bao nhiêu?

Làm sao biết khi nào Trung Quốc không mua nữa? Làm sao biết lứa lợn này người chăn nuôi cả nước đã vào đàn bao nhiêu con mà tính được cung bao nhiêu, cầu bao nhiêu để mà dừng hay nuôi tiếp. Họ chỉ biết lứa vừa rồi chăn nuôi có lãi thì lứa này lại nuôi tiếp để có thêm lợi nhuận.

Khi nào các cơ quan tổ chức đưa ra được các số liệu thống kê kịp thời và chính xác, công bố thông tin rộng rãi, các cơ sở khuyến nông hoạt động hiệu quả thì tình trạng này mới hy vọng là hết, người dân mới không lo được mùa mất giá, mất mùa được giá nữa.

>> Xem thêm:  Thưởng nóng 50 triệu đồng có dẹp được thực phẩm bẩn không?

Hữu Hùng

Video được xem nhiều:  Chàng trai bắt được ổ cá trăm con dưới gốc rạ

Hiệp Gà bị mất lái, lao ôtô xuống ruộng lúa 
Tại sao thế kỷ 21 rồi vẫn có người chở bom đi giữa phố? 

Chia sẻ video, bài viết của bạn  tại đây .

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây