Kiều nữ 9x làm "đệ tử ruột" cho trùm ma túy Đà Lạt

Thứ tư - 10/05/2017 08:50

Kiều nữ 9x làm "đệ tử ruột" cho trùm ma túy Đà Lạt

Trần Lệ Đài Trang bị nghiện ma túy nặng, vừa bán ma túy cho Phạm Đình Lân, vừa là "đệ tử" đi thu hồi nợ cho ông trùm - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Cụ ông 70 tuổi dùng xăng tự thiêu vì bệnh tật, không muốn phiền hà con cháu; đám cưới bạc tỉ hoành tráng bên bờ biển lần 2 của 'mẹ hai con' 8X...

1. Người đẹp 9x làm 'đệ tử ruột' cho ông trùm ma túy khét tiếng Đà Lạt: Vỏ bọc tinh vi

Trong số các “đệ tử” thân tín, trùm ma túy Phạm Đình Lân (38 tuổi, trú phường 3, TP Đà Lạt) đặc biệt tin tưởng Trần Lệ Đài Trang (27 tuổi trú phường 10, TP Đà Lạt). Trang có nhan sắc nhưng nghiện ma túy rất nặng, vừa bán ma túy cho Lân vừa kiêm luôn việc thu hồi nợ và chuyển tiền vào tài khoản cho “ông trùm”.  > Xem chi tiết

Phạm Đình Lân và Trần Lệ Đài Trang. Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng.

2. Nữ bệnh nhân tố điều dưỡng viện Thủ Đức xâm hại tình dục: Cần xử lý nghiêm

Nữ bệnh nhân đến thay băng vết thương đã tố cáo điều dưỡng bệnh viện Thủ Đức dùng bạo lực định thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Ngay sau đó, nghi phạm đã bị công an quận Thủ Đức tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự việc nghiêm trọng, nếu đúng thì cần xử lý thật nghiêm minh. >Xem chi tiết

Điều dưỡng bị tạm giữ vì nghi ngờ xâm hại tình dục bệnh nhân. 

3. Cụ ông 70 tuổi dùng xăng tự thiêu vì bệnh tật, không muốn phiền hà con cháu: Tại sao không đưa vào viện dưỡng lão?

Khoảng 15h ngày 6/5, tại khu vực bờ kè công viên Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà Đồng Nai, một cụ ông 70 tuổi đã tự đổ xăng lên người và châm lửa thiêu cháy chính mình và bị bỏng đến 60% cơ thể. Nguyên nhân dẫn đến hành động này của ông cụ là do ông bị bệnh, nghĩ quẩn và cảm thấy muốn được giải thoát, đỡ phiền hà con cháu. Nhiều người cho rằng nên đưa cụ vào viện dưỡng lão để tránh suy nghĩ nhiều.  > Xem chi tiết

Cụ ông tự thiêu gần công viên Nguyễn Văn Trị.

4. Người mẹ đi rửa bát thuê về thăm con sau một năm xa cách chưa kịp gặp đã vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn khiến nhiều người đau lòng

Chị Nguyễn Thị Tâm (25 tuổi) từ ngoài Bắc vào, đi rửa chén bát thuê ở một nhà hàng tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Đã hơn một năm bận bịu công việc không về nhà, nhớ ba đứa con nhỏ, tối 6/5 chị Tâm đón xe khách 18B-018.32 về quê. Đến thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai), xe bị tai nạn, chị Tâm cùng 12 người khác thiệt mạng.  > Xem chi tiết

Hiện trường vụ tai nạn.

5. Quế Vân công khai video phẫu thuật thẩm mỹ 6 bộ phận trên mặt: liệu có tác dụng phụ sau ca phẫu thuật?

Ngày 8/5, ca sĩ Quế Vân công khai trên trang cá nhân việc mình từng phẫu thuật thẩm mỹ sửa toàn bộ khuôn mặt. Cô viết: "10 năm trước Vân đã có ý định "đập cả mặt đi xây lại" rồi nhưng vì lo sợ, sợ đau, sợ làm xong bị hỏng thì đúng là không biết phải làm sao". Nhiều người nhận xét Quế Vân trẻ trung, xinh đẹp hơn sau khi làm phẫu thuật. Số khác thì lo ngại những tác dụng phụ sau này có thể xảy ra với nữ ca sĩ. > Xem chi tiết

Quế Vân công khai phẫu thuật thẩm mỹ.

6. Chỉ cần 10 giây ngắn ngủi kẻ gian đã "cuỗm gọn" chiếc xe tay ga: Phải bảo vệ tài sản như thế nào cho an toàn?

Chỉ sau vài giây sau, nam thanh niên dùng dụng cụ để cắt chiếc khóa chữ U ở bánh trước xe máy rồi nhanh chóng dắt chiếc xe tẩu thoát. Những hình ảnh này khiến người xem bất ngờ vì quá nhanh và nguy hiểm. Khóa chữ U cũng có thể bị phá, phải làm sao để bảo vệ tài sản?  > Xem chi tiết

Tên trộm phá khóa trong 10 giây.

7. Đám cưới bạc tỉ hoành tráng bên bờ biển lần 2 của 'mẹ hai con' 8X gây chú ý

Bích Hằng sinh năm 1987 tại Hà Nội. Hằng là chủ chuỗi cửa hàng thời trang, túi xách, siêu thị và spa nổi tiếng khắp Việt Nam. Vào ngày 7/5 cô bước lên xe hoa lần hai cùng một kiến trúc sư trẻ, đám cưới được tổ chức hoành tráng trong khuôn viên một resort 5 sao ở Đà Nẵng khiến nhiều người chú ý.  > Xem chi tiết

Đám cưới của cô dâu Bích Hằng.

8. Trường xây 39 tỷ đồng chỉ phục vụ 49 học sinh, giáo viên tranh thủ nuôi bò gây tranh cãi

Ngày 14/4/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh kí quyết định phê duyệt dự án Trung tâm dạy nghề Hương Khê tại xã Hương Bình với mức đầu tư 39,2 tỷ đồng. Mục tiêu khi xây trường để đảm bảo nhu cầu học cho 600 em học sinh nhưng 3 năm học trôi qua đến nay chỉ còn 49 em theo học. Thậm chí, giáo viên tận dụng trường để chăn thả trâu bò trong khuôn viên, phân trâu bò rơi vãi gây ô nhiễm. Sự việc đang gây chú ý cộng đồng, nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao hai trường cũ để không mà lại chọn địa điểm xa để xây trường mới. > Xem chi tiết

Trung tâm dạy nghề Hương Khê.

>> Xem thêm: Trường Giang lần đầu lộ thân hình múp míp khi đi bơi cùng Nhã Phương

Quang Độ tổng hợp

Vid​eo xem nhiều:  Bắt sống rắn hổ mang 'khủng' dài hơn 2 mét


Thạc sĩ chế bình xăng hai đáy giấu ma túy


'Kiều nữ giấu 400 viên ma túy trong áo ngực' nóng trên mạng XH

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây