"Giám đốc sở: Trẻ em nghịch làm gãy tượng đài 4,5 tỷ" gây tranh cãi

Thứ bảy - 12/08/2017 11:10

"Giám đốc sở: Trẻ em nghịch làm gãy tượng đài 4,5 tỷ" gây tranh cãi

Giám đốc Sở Văn hóa Bắc Kạn cho biết nguyên nhân tượng đài Chiến thắng bị sập một phần là do em bé 12 tuổi trèo lên.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng XH Vitalk.vn còn có: Ba nữ sinh bỏ nhà đi chơi, gia đình hoảng loạn tưởng bắt cóc; bà trùm U70 trộn bột vào ma túy bán kiếm lời...

1. Trẻ em 12 tuổi đùa nghịch làm gãy tượng đài chiến thắng: Tại sao tượng đá dễ hư hại?

Tối 9/8, một bức tượng trong cụm tượng đài chiến thắng đặt tại sân quảng trường Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn bị đổ gãy. Nguyên nhân được xác định là do em bé 12 tuổi đùa nghịch làm hỏng tượng. Cụm tượng đài được hoàn thành năm 2015,  nằm trong hai cụm tượng có tổng kinh phí  hơn 4,5 tỷ đồng. Bức tượng đá mới được xây dựng hai năm lại bị hỏng vì trẻ em đùa nghịch thì có hợp lý? >Xem chi tiết

Bức tượng bị gãy đôi. Ảnh: PLO.

2. Ba nữ sinh trốn nhà đi chơi khiến gia đình hoảng loạn: Trách nhiệm chính ở cha mẹ

Ngày 10/8, ba nữ sinh tại Bình Dương bị mất tích đã được đón về nhà an toàn. Gia đình cho biết ba thiếu nữ trốn nhà, bán điện thoại di động lấy tiền đi chơi. Nhiều ý kiến cho rằng: Việc các em hành động thiếu suy nghĩ cũng bởi gia đình đã không quan tâm đầy đủ. >Xem chi tiết

Ba nữ sinh trốn nhà đi chơi khiến gia đình hoảng hốt. Ảnh: VOV.

3. Bà trùm U70 trộn bột vào ma túy đem bán kiếm lời: Thêm tội lừa đảo?

Ngày 10/8, bà trùm ma túy Nguyễn Thị Thanh (61 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị bắt tại nhà riêng. Thanh khai mình trộn bột vào ma túy để bán kiếm lời. Bên cạnh việc sản xuất, mua bán ma túy, hành vi của Thanh có bị coi là lừa đảo?  > Xem chi tiết

Bà trùm  Nguyễn Thị Thanh bị bắt. Ảnh: ANTĐ.

4. Thầy giáo dạy đạo đức mở 'phim người lớn' cho nữ sinh xem hơn một năm: Vì sao không bị phát hiện?

Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Quang Chung, giáo viên Trường Tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) về hành vi dâm ô học sinh. Để dễ dàng thực hiện hành vi của mình, ông Chung mở phim có cảnh nóng cho các em xem. Vụ việc bị phát hiện đang gây phẫn nộ cộng đồng. > Xem chi tiết

Công an khởi tố Nguyễn Quang Chung. Ảnh: Lao động.

5. Va chạm trên phố Hà Nội và cách hành xử văn minh nhận được nhiều sự ủng hộ

Vào giờ tan tầm, một ôtô đang chạy trên phố Hà Nội thì bị xe bán tải lùi và va chạm vào phía trước xe. Thay vì la mắng, làm ầm ĩ cả hai tài xế bình tĩnh xuống xem xét và tìm cách giải quyết. Cả hai sau đó bắt tay nhau để kết thúc vụ việc. Cách ứng xử đẹp của hai tài xế được nhiều người tán thưởng. >Xem chi tiết

Hai tài xế bắt tay nhau sau va chạm.

>>Xem thêm: Người dân vớt bé sơ sinh trên sông Hậu

Đông Anhtổng hợp

Video được xem nhiều:  Hào quang mặt trời màu vàng xuất hiện ở Yên Bái 

Đúc tượng rùa 10 tấn bên hồ Gươm có lãng phí?
Thơ sai chính tả ở tượng đài Mẹ VN Anh hùng 411 tỷ đồng

Chia sẻ bài viết, video của bạn tại đây .

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây