"Con cháu đại gia nhà 4 mặt tiền Sài Gòn sống nghèo khổ" nóng trên Vitalk

Thứ năm - 11/08/2016 17:04

"Con cháu đại gia nhà 4 mặt tiền Sài Gòn sống nghèo khổ" nóng trên Vitalk

Nguyễn Văn Hảo là trùm xe hơi và chủ nhà hát xứ Nam Kỳ, nhưng con cháu ông sau này lại có cuộc sống vất vả, khổ sở - câu chuyện gây chú ý trên cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Được hỗ trợ một triệu, xã tận thu 500.000 đồng; khu phố Tàu nằm sát thủ đô Hà Nội tràn ngập biển hiệu bằng tiếng Trung; xử phạt cứng nhắc ở chùa Thiên Mụ lên báo Nhật...

1. Dinh thự 4 mặt tiền của đại gia Sài Gòn và cuộc sống vất vả của con cháu: 'Hổ phụ không sinh hổ tử'

Xây dựng từ hơn 80 năm trước, căn nhà giữa trung tâm quận 1 (TP HCM), mang theo giai thoại về vị đại gia giàu nhất nhì Sài Gòn - Nguyễn Văn Hảo, nhân vật nổi tiếng với biệt danh trùm xe hơi và ông chủ nhà hát xứ Nam kỳ. Căn nhà có vị trí đắc đạo, tiếp giáp với 4 con phố lớn, nay là đường Trần Hưng Đạo - Ký Con - Yersin và Lê Thị Hồng Gấm. Căn nhà này hiện nay vẫn còn tồn tại, và đang là nơi con cháu ông tá túc. Tuy nhiên ý chí làm giàu và sự nghiệp của ông trùm Nguyễn Văn Hảo rực rỡ ánh hào quang bao nhiêu, thì thế hệ con cháu của ông lại "đìu hiu hút gió". Có nhiều ý kiến cho rằng tài năng của ông Hảo đã không được con cháu nối tiếp, "hổ phụ không sinh hổ tử". > Xem chi tiết

Căn nhà 4 mặt tiền hiếm hoi của đại gia xe hơi nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Ảnh: Mr True.

2. Được hỗ trợ một triệu, xã tận thu 500.000 đồng: Quan xã coi thường pháp luật

Vừa qua, người dân ở huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bị thiệt hại nặng trong sản xuất nông nghiệp do hạn mặn. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không được nhận số tiền đền bù, hoặc có hộ được nhận một triệu thì xã thu lại một nửa, để đóng các loại phí. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ việc này vì tình trạng lạm thu, tận thu rất phổ biến. > Xem chi tiết

Hạn mặn khiến mùa màng thiệt hại nặng nề.

3. Khu phố Tàu nằm sát thủ đô Hà Nội tràn ngập biển hiệu bằng tiếng Trung: Vi phạm nghiêm trọng?

Cách Hà Nội 20 km, các làng nghề mộc Đồng Kỵ, Phù Khê (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) từng tháo dỡ hàng trăm biển hiệu do vi phạm luật quảng cáo năm 2013. Gần đây, biển hiệu ghi toàn tiếng Trung lại xuất hiện. Những hình ảnh về khu "phố Tàu" ngay cạnh thủ đô khiến cộng đồng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này vi phạm nghiêm trọng luật quảng cáo ở Việt Nam. > Xem chi tiết

Những tấm biển hiệu chỉ có chữ Trung Quốc xuất hiện nhiều trên con phố sầm uất của xã Hương Mạc.

4. Xử phạt cứng nhắc ở chùa Thiên Mụ lên báo Nhật: Tranh cãi ai đúng sai?

Một tờ báo ở Nhật đã thuật lại câu chuyện phó giám đốc Việt Nam dẫn khách Nhật, du lịch ở chùa Thiên Mụ (Huế) bị phạt 5 triệu đồng, với ngôn từ đầy mỉa mai. Các vị khách Nhật cho rằng ngành du lịch Huế hành xử như vậy chẳng khác nào đuổi khách, đồng thời ái ngại ảnh hưởng đến môi trường du lịch lẫn môi trường kinh doanh của Việt Nam. Tuy nhiên ông Nguyễn Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn khẳng định trong chuyện này thanh tra làm đúng. Sự việc nhận được nhiều ý kiến tranh cãi. > Xem chi tiết

Chùa Thiên Mụ - Huế, nơi ông Trần Văn Mẫn dẫn đối tác tham quan và bị thanh tra du lịch của Huế xử phạt 5 triệu đồng.

5. Kình ngư số một Trung Quốc bị ghét vì xấu tính ở Olympic 2016: Lắm tài nhiều tật

Khi các VĐV bơi tập chuẩn bị cho cuộc tranh tài ở Olympic bắt đầu từ ngày 6/8, Sun Yang - kình ngư số một Trung Quốc to tiếng khiêu khích Mack Horton - thành viên đội tuyển bơi lội Australia. VĐV người Trung Quốc sau đó còn còn té nước về phía đối thủ, khi anh này đang tập trung bơi. Tuy nhiên, Horton đã bơ phớt. Sau màn gây hấn ở bể tập, Sun Yang tiếp tục khiêu khích hai VĐV khác của đội bơi Australia là Daniel Smith và Joshua Palmer, khi chạm mặt trên xe buýt trở về làng vận động viên. Nhiều người cho rằng với tính xấu như vậy thì chẳng ai chơi nổi với Sun Yang. Người dùng mạng xã hội Vitalk có nickname Buôn chuyện nói: "Tuy là kình ngư số một Trung Quốc, nhưng anh ta chẳng được ai nể trọng khi cứ chơi xấu đồng nghiệp như vậy". Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. > Xem chi tiết

Sun Yang là ngôi sao lắm tài, nhiều tật của làng bơi Trung Quốc.

6. Thoát chết vụ sập nhà khu phố cổ Hà Nội trong đêm nhờ 'linh tính mách bảo'?

Chia sẻ sau khi may mắn thoát khỏi ngôi nhà số 43 Cửa Bắc (quận Ba Đình, Hà Nội) trước khi bị sập, anh Bùi Văn Hậu (bạn chủ nhà) cho biết: "Đêm hôm qua, khi tôi đang nằm ngủ trên ghế dưới tầng một, thì bỗng thấy cửa kính nứt vỡ. Tôi vội vàng choàng dậy lao ra ngoài, vừa chạy ra khỏi cửa được ba bước chân thì cả căn nhà 4 tầng đổ sập xuống". Người này cho biết mình may mắn thoát nạn là do "linh tính mách bảo". Câu chuyện đang được cộng đồng chú ý và chia sẻ. > Xem chi tiết

Anh Hậu, một nạn nhân thoát chết trong vụ sập nhà kể lại sự việc.

7. PVC-ME lỗ 570 tỷ, người lên chức, người sang Mỹ: Lỗ hổng quy trình

Vài tháng trước khi sai phạm tại công ty cổ phần Thi công cơ giới và Lắp máy dầu khí (PVC-ME) bị phát hiện, ông Vũ Duy Thành - Chủ tịch HĐQT đã được rút về làm Chủ tịch Công đoàn của PVC, còn Giám đốc Trịnh Văn Thảo thì sang Mỹ. Việc cấp lãnh đạo gây thua lỗ nhưng được thăng tiến khiến nhiều người nghi ngờ có gì khuất tất phía sau. > Xem chi tiết

Cựu giám đốc Trịnh Văn Thảo trước khi bị khởi tố và truy nã quốc tế.

8. Diễn viên Duy Thanh - người chuyên vai đóng vai ác vừa chống chọi ung thư, vừa miệt mài đóng phim khiến nhiều người cảm phục

NSƯT Duy Thanh chia sẻ ông chống chọi với ung thư di căn đã 50 tháng nay. So với thời gian đóng phim "Lựa chọn cuối cùng", từ 80kg ông đã sụt xuống còn 68kg. Tuy vậy, mỗi tháng ngoài 10 ngày nằm viện và phục hồi sức khỏe, ông vẫn sắp xếp thời gian đi theo đoàn phim làm việc bình thường. Nam diễn viên cho biết: "Có lúc mệt, bối cảnh chính quay 4-5 ngày liền nhưng phải cố gắng hoàn thành vì khi mọi người đã đặt lòng tin vào mình, thì không muốn họ phải bận tâm", chia sẻ của ông khiến nhiều người khâm phục, và cầu chúc cho ông luôn khỏe mạnh để vượt qua được bệnh tật. > Xem chi tiết

NSƯT Duy Thanh.

9. Tùng Dương gây bất ngờ khi chỉ trích Sơn Tùng không xứng là 'ca sĩ của năm' làm méo mó nền âm nhạc

Nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi lên tiếng công khai chỉ trích Sơn Tùng. Lấy tư cách là một nghệ sĩ lớn, Tùng Dương đả kích Sơn Tùng bằng cách nhắc lại Giải Cống hiến 2016 diễn ra cách đây gần 4 tháng, khi trao giải thưởng Ca sĩ của năm cho Sơn Tùng. Theo Tùng Dương, đây là việc tiếp tay cho sự đạo nhái và làm thụt lùi nghệ thuật nước nhà.  > Xem chi tiết

10. Cộng đồng cảnh báo hành động chạy theo xe tải để tránh nắng

Dù đã ăn mặc kín mít, cô gái vẫn cố chạy xe máy song song ôtô tải để tránh nắng. Đoạn clip được quay mới đây tại cầu Câu Lâu (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nhiều ý kiến cho rằng hành động tránh nắng này rất nguy hiểm, phụ nữ không nên vì sợ nắng mà coi thường tính mạng của mình. > Xem video

11. Nạn nhân cuối cùng vụ sập nhà khu phố cổ Hà Nội vẫn gọi điện ra ngoài trước lúc qua đời: Sống chết mong manh

Tiết lộ câu chuyện trong quá trình tìm kiếm nạn nhân vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc (quận Ba Đình, Hà Nội), Trung úy Vũ Văn Chiến - Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc Phòng cho biết: "Nữ nạn nhân cuối cùng vẫn liên lạc được qua điện thoại nhưng chỉ ú ớ không nói được thành lời, nghi là nằm ở trong một khe nào đó không ra được...". Những thông tin về nạn nhân xấu số qua đời sau thảm kịch đang khiến nhiều người xót xa. > Xem chi tiết

>> Xem thêm: Cuộc sống xa lánh phim trường của những diễn viên nổi tiếng ngày nào

Video đang được quan tâm: Trộm xe SH sau lưng hai người phụ nữ trong ba giây

Quang Độ tổng hợp

'Đại gia Cà Mau hồi môn cho con gái 300 tỷ' nóng nhất mạng XH

'Lâu đài xa hoa của đại gia than Quảng Ninh' nóng trên mạng XH

Chia sẻ hình ảnh, video của bạn  tại đây .

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây