Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho các bạn dã ngoại được đi học miễn phí

Thứ ba - 07/03/2017 11:55

Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho các bạn dã ngoại được đi học miễn phí

Mẹ của Nguyễn Giang Thành Đạt đã có việc làm, còn cậu bé lượm ve chai sẽ được tài trợ ăn học miễn phí - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng XH Vitalk.vn còn có: Bị cướp hai lần liên tiếp trong vòng 5 phút giữa phố Sài Gòn; gia cảnh túng quẫn của 'thủ môn quay lưng' Minh Nhựt; 'đạo tặc' bị bắt tại trận vì trộm 13 chiếc ghế nhựa...

1. Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho các bạn sẽ được đi học miễn phí: Cách hỗ trợ đúng đắn

Nguyễn Giang Thành Đạt, cậu bé lượm ve chai xếp giày giúp các bạn học sinh đi dã ngoại tại Sài Gòn, đã được hai trường nhận tài trợ ăn học miễn phí. Mẹ của Thành Đạt cũng được một công ty nhận vào làm. Nhiều ý kiến cho rằng, việc giúp đỡ cậu bé đi học là cách làm đúng thay vì chỉ cho tiền. > Xem chi tiết

Cậu bé Thành Đạt xếp dép cho các bạn.

2. Cục Chống tham nhũng muốn Thanh Hóa làm rõ vụ nữ trưởng phòng 8X: Người dân sẽ ủng hộ

Ông Phạm Trọng Đạt - cục trưởng cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho rằng tỉnh Thanh Hoá phải làm rõ những thông tin về quá trình thăng tiến thần tốc và khối tài sản lớn của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (SN 1986). Bà Quỳnh Anh hiện là Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc sở Xây dựng Thanh Hoá. Nhiều ý kiến cho rằng người dân cả nước sẽ ủng hộ nếu Thanh Hóa làm rõ được thông tin này. > Xem chi tiết

Trần Vũ Quỳnh Anh (trái).

3. Thủ đoạn tinh vi trong đường dây cá độ trăm tỷ có doanh nhân trẻ thành đạt tham gia: Vì sao bành trướng được đến vậy?

Theo thông tin ban đầu tư cơ quan điều tra, năm 2016, Thiệp và Dũng quản lý các tài khoản tổng super, master sau đó thực hiện việc chia cắt thành các tài khoản đại lý để các đối tượng này tìm kiếm các con bạc muốn chơi cá độ bóng đá để sau đó giao cho các tài khoản con bạc thực hiện việc cá độ bóng đá trên mạng. Hàng tuần, Thiệp, Dũng kiểm tra lịch sử giao dịch của các tài khoản con bạc để xác định số tiền thắng thua rồi tiến hành thanh toán với nhau vào thứ 2 hoặc thứ 3.... Chi tiết kế hoạch hoạt động của đường dây cá độ trăm tỷ có sự tham gia của Đỗ Mạnh Cường, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hải Dương, giám đốc của Cường Mobile đang gây tranh cãi cộng đồng. Nhiều người đặt dấu hỏi: Vì sao nhóm này có thể bành trướng đến vậy? > Xem chi tiết

Doanh nhân Đỗ Mạnh Cường.

4. Bị cướp hai lần liên tiếp trong vòng 5 phút giữa phố Sài Gòn: Cùng một nhóm cướp?

Chưa kịp định thần sau khi bị hai thanh niên áp sát, đạp ngã và cướp xe máy giữa đường, anh Nguyễn Ngọc Tình (35 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) tiếp tục bị ba thanh niên khác vờ hỏi thăm để giật nốt chiếc điện thoại di động. Vụ việc đang gây bức xúc và tranh luận gay gắt trong cộng đồng. > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

5. Gia cảnh túng quẫn của 'thủ môn quay lưng' Minh Nhựt cùng người mẹ hơn 10 năm chạy thận: Đáng được khoan dung?

Với việc quay lưng lại cú đá phạt đền trên sân Thống Nhất ngày 19/2, VFF đã đưa ra án phạt nặng đối với thủ môn Nguyễn Minh Nhựt (CLB Long An). Tuy nhiên, gia cảnh thủ môn này lại vô cùng khó khăn khi người mẹ già mắc bệnh thận mãn phải chạy thận nhân tạo hơn 10 năm nay, trong khi ngôi nhà gỗ của hai mẹ con ngày càng xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh những bình luận bày tỏ mong muốn VFF giảm án cho Minh Nhựt, cũng có ý kiến cho rằng Minh Nhựt vẫn phải chịu phạt cho hành động của mình. > Xem chi tiết

Gia cảnh của thủ môn Minh Nhựt.

6. 'Đạo tặc' bị bắt tại trận vì trộm 13 chiếc ghế nhựa khiến nhiều người ngạc nhiên

Phát hiện quán cà phê tại hẻm số 7, cư xá Đồng Tiến (quận 10, TP HCM) vắng khách, Nguyễn Quang Thanh (37 tuổi, ngụ Cà Mau) đã bê 13 chiếc ghế nhựa lên xe toan tẩu thoát nhưng bất thành. Vụ việc đang gây xôn xao cộng đồng và khiến nhiều người ngạc nhiên. > Xem chi tiết

Tên đạo tặc bị bắt tại trận.

7. Nữ chủ tịch xã mượn học bạ, xài bằng tốt nghiệp của bạn chỉ bị khiển trách: Án phạt quá nhẹ?

Ngày 6/3, huyện ủy Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định kỷ luật nhóm đối với bà Nguyễn Hồng Mơ - Chủ tịch UBND xã Tam Giang bằng hình thức cảnh cáo. Bà Mơ bị phát hiện mượn học bạ của bạn học cùng trường tên Trương Thị Hồng Gấm để dự thi THCS và học THPT. Đáng chú ý, sau đó, bà Mơ lại cho rằng vì lúc nhỏ khó nuôi nên cha mẹ lấy tên Trương Thị Hồng Gấm để đi học. Về sau lấy lại tên thật nhưng “quên” sửa trong bằng cấp. Sự việc đang gây tranh luận trái chiều trong cộng đồng. > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

8. Nữ quái U40 lừa hơn 10 tỷ, đem tiền đi đánh bạc, nuôi bồ nhí: Thủ đoạn tinh vi

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin cùng tham vọng làm giàu của người phu nữ sống tại Cần Thơ, Huỳnh Thị Thu Thảo (37 tuổi, ngụ đường Cánh Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quân Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã nhiều lần huy động vốn của nạn nhân với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thảo ném vào cờ bạc và nuôi người tình kém mình cả chục tuổi. Chi tiết về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Thảo đang khiến cộng đồng phẫn nộ và phản ứng gay gắt. > Xem chi tiết

Hình ảnh nữ quái u40.

>> Xem thêm:  Cảnh sát bắt tại trận thanh niên 'giả ma' vào nhà trộm máy tính 

Oanh Trầntổng hợp

Video xem nhiều:  Trộm Nouvo khóc nức nở khi bị cảnh sát đuổi bắt 10 km

Video chạy SH tạt đầu taxi khiến bạn gái què chân xem nhiều tuần qua
Thú vui 'nhặt' cá lóc mắc cạn mùa khô ở miền Tây

Chia sẻ bài viết của bạn  tại đây . 

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây