"65 tỷ đồng mua ấm chén làm quà tái lập tỉnh Vĩnh Phúc" nóng trên mạng XH

Thứ ba - 18/04/2017 10:10

"65 tỷ đồng mua ấm chén làm quà tái lập tỉnh Vĩnh Phúc" nóng trên mạng XH

Mỗi hộ gia đình tại Vĩnh Phúc được tặng một bộ ấm chén trị giá 250.000 đồng, loại tặng 3.000 đại biểu tại lễ kỷ niệm có giá 350.000 đồng – câu chuyện đang gây tranh cãi cộng đồng.

Bên cạnh đó, top chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Cán bộ Sở gọi côn đồ uy hiếp đồng nghiệp; lái xe ngược chiều vẫy tay đòi nhường đường…

1. 65 tỷ đồng mua ấm chén làm quà kỷ niệm tái lập tỉnh gây tranh cãi

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đang thanh tra việc đấu thầu các gói mua sắm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh trị giá gần 65 tỷ. Số tiền trên được dùng để mua bộ ấm chén tặng tất cả hộ dân tỉnh Vĩnh Phúc và đại biểu. Việc chi tiền mua bộ ấm chén làm quà đang gây nhiều tranh cãi. >Xem chi tiết

Bộ ấm chén kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: VTC.

2. Giận chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ rồi bịa chuyện bị bắt cóc lên biên giới: Vì muốn giữ thể diện?

Sáng 11/4, một người phụ nữ tại xã Kim Thành, Hải Dương mất tích. Sau đó hơn một ngày, cô trở về nhà và nói mình bị bắt lên biên giới, suýt bán sang Trung Quốc. Công an cho biết người phụ nữ đã nói dối, cô về nhà mẹ đẻ ở Yên Bái vì giận chồng rồi bịa chuyện bắt cóc. Phải chăng, vì xấu hổ bỏ đi nên cô phải bịa chuyện?  > Xem chi tiết

Người phụ nữ mất tích.

3. Vợ Phó giám đốc Sở tố chồng mang 4 tỷ mua nhà cho nhân tình: Cần điều tra làm rõ

Bà Hồng, vợ Phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thân Gia Lai vừa có đơn tố cáo chồng ngoại tình. Trong đơn tố cáo, bà Hồng cho biết ông Phó giám đốc Sở đã có quan hệ ngoài luồng từ năm 2011. Từ tháng 7/2016, ông bỏ 4 tỷ mua chung cư cho nhân tình và từ đó đến nay không về nhà. Nhiều người cho rằng cần phải điều tra rõ ràng những tố cáo của bà Hồng. >Xem chi tiết

Bức ảnh bà Hồng tố cáo chồng với tình nhân. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

4. Cán bộ Sở gọi côn đồ uy hiếp đồng nghiệp: Nên kỷ luật thích đáng

Ngày 15/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã có hình thức kỷ luật nhóm công chức đi ăn nhậu dẫn đến đánh nhau. Vì mâu thuẫn trong lúc nhậu, hai ông Diệp Xuân Vinh (Chi cục phó Chi cục quản lý đất đai) và Cao Minh Phương (Trưởng phòng Tài nguyên nước) đã cãi nhau trên đương về. Sau đó, ông Vinh gọi côn đồ đến nhà ông Phương gây sự. >Xem chi tiết

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

5. Nghi phạm sát hại bé gái người Việt tại Nhật là đại gia bất động sản giàu có:

Bên cạnh căn nhà 4 tầng đắt tiền, Shibuya Yamamusa, nghi phạm sát hại bé gái người Việt tại Nhật, còn sở hữu nhiều bất động sản. Xuất thân danh giá, gia đình có điều kiện, nhiều người đặt câu hỏi tại sao Shibuya là để bị tình nghi liên quan đến vụ giết người? >Xem chi tiết

Nghi phạm Shibuya. 

6. Xe tải xuống cầu ngược chiều còn vẫy tay ôtô đi đúng nhường đường: Cần phạt mạnh tay

Chiều 15/4, trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng (Hà Nội), một xe tải đi ngược chiều ở làn ôtô. Thay vì quay đầu đi đúng luật, lái xe vẫy tay yêu cầu xe trước mặt phải nhường đường. Nhiều bình luận cho rằng nên xử phạt mạnh tay xe tải. > Xem chi tiết

Chiếc xe tải đi ngược chiều còn đòi nhường đường.

>>Xem thêm: 6 người trong gia đình được bổ nhiệm làm cán bộ huyện

Đông Anhtổng hợp

Video được xem nhiều:  Thanh niên móc bùn bắt được nhiều cá trốn trong hang

'Chồng ngoại tình mất chức vì bị vợ báo cáo cấp trên' nóng trên Vitalk
Vợ phi tang xác chồng từng vờ lên Facebook tìm chồng

Chia sẻ bài viết của bạn  tại đây . 

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây