NSƯT Hoài Linh cả năm không đi diễn chỉ ở nhà thờ tổ, giờ nhìn thành quả mới bất ngờ

Thứ năm - 22/10/2020 04:02

NSƯT Hoài Linh cả năm không đi diễn chỉ ở nhà thờ tổ, giờ nhìn thành quả mới bất ngờ

Trước đây, khi nghỉ dịch COVID-19, NSƯT Hoài Linh dành nhiều thời gian chăm sóc cây vườn như một lão nông chính hiệu.

Mới đây, NSƯT Hoài Linh thông báo đóng cửa nhà thờ tổ 100 tỉ đồng và không tổ chức giỗ Tổ nghề như mọi năm vì COVID-19. Đây cũng là việc làm khó khăn của nam nghệ sĩ nhưng vì bảo vệ sức khỏe mọi người, anh buộc phải đưa ra quyết định này.

Được biết, với diện tích hàng nghìn mét vuông nên ngoài xây các chính điện thì phần lớn khoảng đất tại nhà thờ tổ, nam nghệ sĩ dùng để nuôi trồng, làm vườn. Đây cũng là thú vui tao nhã của anh.

Trước đây, khi nghỉ dịch COVID-19, NSƯT Hoài Linh dành nhiều thời gian chăm sóc cây vườn như một lão nông chính hiệu.

Trong sân vườn tại nhà thờ tổ của NSƯT Hoài Linh trồng vô số loại rau, cây ăn quả và nuôi khá nhiều loại động vật quý hiếm như: Chim trích cồ, nai, cá,... Sân vườn nhà thờ tổ không thể thiếu những cây cảnh và cổ thụ xanh rợp bóng mát.

Ngoài trồng rau, cây cảnh thì NSƯT Hoài Linh còn nuôi không ít động vật. Nam nghệ sĩ tự tay chăm sóc, cho các vật nuôi ăn mỗi ngày. Khi bận show, anh nhờ người phụ giúp.

Trong vườn có nhiều loại rau trái do chính tay Hoài Linh trồng.

Nam nghệ sĩ còn nuôi thêm chó, gà, nai, cá... làm bạn.

Nhà thờ Tổ do Hoài Linh xây dựng từ tháng 9-2014 ở Q.9, TP.HCM. Trải qua 2 năm xây dựng, công trình này được hoàn thiện và khánh thành vào tháng 9-2016. Đúng vào dịp Giỗ tổ nghề sân khấu năm đó, anh mới mở cửa để đồng nghiệp và người dân đến tham quan.

Đây là công trình mà Hoài Linh ấp ủ suốt nhiều năm và cố công “chạy sô”, làm đủ mọi việc dành dụm tiền để có tiền xây cất với mong muốn bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Tổ nghiệp và các bậc tiền nhân trong ngành sân khấu.

Đền thờ tổ nghiệp gồm nhà thờ chính, nhà thờ phụ, nhà nghỉ ngơi cho người đến thăm viếng và nhiều tiểu cảnh khác. Theo chia sẻ của Hoài Linh thì anh mong đây sẽ là nơi lui tới thờ cúng Tổ nghề của các nghệ sĩ, cũng là không gian giao lưu, sinh hoạt chung và cũng để góp phần phát triển kinh tế, du lịch của Q.9.

Hàng năm nhà thờ tổ mở cửa để đón khách.

Công trình được xây dựng trên một mảnh đất trống khá rộng lớn lên đến 7.000 m2 với tổng diện tích các công trình được cấp phép xây dựng gần 500 m2 gồm nhà thờ lớn rộng 197,2 m2; nhà sàn cao 2 tầng dành để tiếp khách có tổng diện tích hơn 290 m2. Tất cả đều được xây dựng bê tông cốt thép, gỗ, sàn gỗ, mái ngói và tường gạch. 

Dù không tiết lộ số tiền các công trình cũng như những món đồ trong nhà thờ Tổ, nhưng những người đến đây khi nhìn vào sự cầu kỳ của từng chi tiết có thể hiểu vì sao nhà thờ Tổ của Hoài Linh trị giá 100 tỷ đồng.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nsut-hoai-linh-ca-nam-khong-di-dien-chi-o-nha-tho-to-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nsut-hoai-linh-ca-nam-khong-di-dien-chi-o-nha-tho-to-gio-nhin-thanh-qua-moi-bat-ngo-d253329.html

19 tuổi có bầu, 11 năm làm mẹ đơn thân, diễn viên "Người phán xử" ở nhà nhỏ ấm cúng
Căn hộ chỉ rộng 75m² nhưng được bài trí rất hợp lý nên trông rộng hơn nhiều so với diện tích thực.
Bấm xem >>
Theo Nhật Linh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây