Cách làm salad nho thịt gà chống ngán cho bữa cơm Tết

Thứ ba - 03/01/2017 13:07

Cách làm salad nho thịt gà chống ngán cho bữa cơm Tết

Salad nho thịt gà có vị tươi ngon bùi bùi có tác dụng chống ngán trong mâm cơm nhiều thịt mỡ ngày Tết. Làm salad nho thịt gà đổi vị cho mâm cơm Tết nhé!
Nguyên liệu

- Thịt thăn gà

- 4 cọng cần tây tươi

- 1 chùm nho xanh bỏ hạt

- Hạnh nhân

- 1 ít rau mùi, rau xà lách

- Sốt mayonnaise

- Pho mát

- Muối ăn

 
  • 1

    Bạn tiến hành vào luộc thịt gà, nhớ hớt hết bọt trong quá trình sôi nhé. Muốn gà có vị đậm đà hơn thì bạn hãy rắc một chút xíu muối vào luộc cùng nhé. Chú ý, bạn nhớ dùng muối tinh xát lên miếng thịt để làm sạch, sau đó bạn dùng nước sạch rửa lại nhé. Bạn cứ làm thế từ 2 đến 3 lần nhé.

  • 2

    Dùng chảo sạch để rang hạnh nhân trong thời gian 10 phút và vặn mức lửa nhỏ. Hạnh nhân rang sẽ giúp món ăn thơm ngon hơn đấy.

  • 3

    Cần tây rửa sạch. Thái hạt lựu phần thân rồi cho vào một tô lớn để chuẩn bị trộn nhé.

  • 4

    Khi thịt chín rồi, bạn dùng dao thái thịt gà hình hạt lựu rồi cho lên trên phần cần tây vừa thái xong nhé.

  • 5

    Dùng hạnh nhân rắc lên trên. Bỏ hạt nho xanh rồi cũng cho vào cùng. Bạn lấy chút mùi tây rắc lên trên nhé. Thêm sốt mayonnaise và pho mát vào trộn cùng. Dùng xà lách xếp quanh đĩa rồi đổ salad lên trên là đã hoàn thành.

Thành phẩm

Phần nho chua ngọt kết hợp với những miếng thịt gà ngọt bùi tạo nên hương vị thật hấp dẫn giúp bạn ngon miệng hơn khi ăn những món nhiều dầu mỡ. Tết sắp đến rồi, hãy ghi nhớ công thức nấu ăn này để trổ tài cho cả gia đình thưởng thức một món salad tươi mới chống ngán nhé!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Hãy chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận về món salad nho thịt gà này với Lamsao nhé!

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây