Điều ít ai biết về cua mặt quỷ độc ở ven biển miền Trung

Thứ sáu - 27/04/2018 14:36

Điều ít ai biết về cua mặt quỷ độc ở ven biển miền Trung

Cua mặt quỷ có màu sắc sặc sỡ nhưng đằng sau vẻ ngoài bắt mắt ấy chúng thực sự là những sát thủ đáng sợ. Loài cua này được tìm thấy ở các vùng biển từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu.

Cua mặt quỷ là một loài cua biển có tên khoa học là Zosimus aeneus.


Cua mặt quỷ.

Cua mặt quỷ là một trong những loài cua có độc sinh sống ở vùng biển nước ta. Loài cua này được tìm thấy ở các vùng biển từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu. Cua mặt quỷ thường ẩn mình ở các rạn cạn, vùng triều thấp.

Loại độc tố có trong cua mặt quỷ chủ yếu là Saxitonin. Chất độc này có trong thịt và trứng của nó nhưng tập trung nhiều nhất ở phần thịt càng và chân. Chỉ cần 1 thìa cà phê thịt loài cua mặt quỷ cũng có thể dẫn đến tử vong.

Điều đáng nói là cho đến nay vẫn chưa có thuốc giải độc cho độc tố Saxitonin có trong cua mặt quỷ. Ngoài ra, trong cua mặt quỷ còn chứa một số chất độc thần kinh khác như neurotoxin, tetrodotoxin.

Nguồn tin: eneoia.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây