Video: Sinh vật tạo ra dòng chảy mạnh dưới đại dương

Chủ nhật - 22/04/2018 15:01

Video: Sinh vật tạo ra dòng chảy mạnh dưới đại dương

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford phát hiện sinh vật biển nhỏ bé có thể gây ra tác động lớn khi bơi thành đàn hàng tỷ con.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford phát hiện sinh vật biển nhỏ bé có thể gây ra tác động lớn khi bơi thành đàn hàng tỷ con.

Các chuyên gia cho rằng, gió và dòng chảy thủy triều là lý do chính dẫn đến sự hòa trộn của nước biển.

Nhóm nghiên cứu đến từ đại học Stanford phát hiện, động vật phù du cũng có thể tạo ra tác động này.

Sinh vật như tôm Krill hay tôm ngâm nước mặn bơi hàng trăm mét lên mặt nước theo đàn hàng tỷ con. Đàn động vật khổng lồ này có thể tạo ra dòng chảy mạnh dưới biển.

Động vật phù du từng được cho là chỉ tác động đến nước trong phạm vi tương đương kích thước cơ thể. Nhưng tôm Krill trong bể này cho thấy, cả đàn có thể tạo ra dòng chuyển động mạnh.

Nhóm nhà khoa học hi vọng tiến hành nghiên cứu dưới biển và hiểu hơn cách động vật ảnh hưởng khí hậu trên mặt đất.

Nguồn tin: eneoia.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây