Công ty Blue Origin có thể sẽ cho du khách thám hiểm không gian trong năm nay

Thứ bảy - 21/04/2018 23:50

Công ty Blue Origin có thể sẽ cho du khách thám hiểm không gian trong năm nay

Công ty hàng không vũ trụ của Jeff Bezos cho biết có khả năng là du khách có thể sẽ đi du hành được vào không gian với Blue Origin vào năm 2018.

Công ty hàng không vũ trụ của Jeff Bezos cho biết có khả năng là du khách có thể sẽ đi du hành được vào không gian với Blue Origin vào năm 2018.

Bob Smith, CEO của Blue Origin, đã trao đổi với CNBC tại Hội nghị chuyên đề không gian lần thứ 34 tại Colorado Springs, Colorado vào hôm thứ ba. Khi được hỏi rằng: "Liệu ông có định đưa hành khách du lịch không gian ra ngoài vũ trụ trước khi năm nay kết thúc hay không?"

"Chúng tôi mong là như vậy", Smirth trả lời một cách lạc quan. "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn có khả năng làm được việc đó vào năm nay".

Tuy nhiên, Smith đã nhấn mạnh rằng: "dù là trong từng bước phát triển, hay trong quá trình hoạt động thực tiễn, chúng tôi sẽ làm khi mà chúng tôi sẵn sàng, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng điều này thực sự là an toàn cho hành khách của chúng tôi".

Vào cuối tháng 12, Jeff Bezos cũng đã chia sẻ một video từ trong tên lửa của Blue Origin, được quay cùng với một hình nộm bên trong. Hình nộm này được đặc tên là Mennequin Skywalker.

Khoang đang được phát triển để đưa người lên không gian rộng 15 mét khối, và có đủ chỗ cho 6 người, theo website của Blue Origin. Khoang này: "đủ lớn để có thể cho bạn trôi nổi tự do và nhào lộn trong môi trường không trọng lượng", theo lời quảng cáo của công ty.

Blue Origin cho biết: "Khi động cơ chính tắt, khoang của bạn sẽ bị tách biệt khỏi bệ đẩy, và sự tĩnh lặng hoàn toàn sẽ bao trùm bạn. Bạn sẽ cởi bỏ dây an toàn và trải nghiệm sự tự do của môi trường không trọng lực".

Website cũng cho biết khoang này sau đó sẽ hạ cánh xuống mặt đất, được làm chậm lại bằng dù.

Khách du lịch thám hiểm không gian phải đi đến phía Tây Texas 2 ngày trước khi phóng tên lửa. Trong ngày trước khi phóng, các hành khách sẽ phải trải qua các buổi đào tạo an toàn, các buổi mô phỏng và hướng dẫn cách di chuyển trong môi trường không trọng lượng của không gian.

Mặc dù công ty này chưa công bố giá thành, vào năm 2017, Fast Company đã ước tính một chuyến du hành với Blue Origin có thể tốn từ 100.000 đến 200.000 USD cho mỗi người.

  • Blue Origin tung ra những hình ảnh đầu tiên về tàu vũ trụ du lịch đầu tiên trên thế giới
  • Công ty của ông chủ Amazon phóng thành công tên lửa tái sử dụng

Nguồn tin: eneoia.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây