10 sinh vật sở hữu bộ hàm đáng sợ nhất hành tinh

Thứ hai - 26/09/2016 16:41

10 sinh vật sở hữu bộ hàm đáng sợ nhất hành tinh

Một số sinh vật có hàm răng giống như bàn chông nhọn hoắt, có thể khiến nhiều người hoảng sợ.

Sở hữu bộ hàm đỏ và những chiếc răng sắc nhọn, cá mập trắng khổng lồ được mệnh danh là sát thủ số một đại dương, theo Mother Nature Network. Ảnh: Wikimedia Commons.

Là loài ký sinh, cá mút đá dùng răng sắc xếp thành nhiều vòng tròn bám chặt vào vật chủ để hút máu và dịch cơ thể. Ảnh: Wikimedia Commons.

Các gai nhú hình nón ngược, sắc nhọn, mọc tua tủa ở cả hàm trên và hàm dưới giúp rùa da giữ thức ăn trong miệng. Món ưa thích của sinh vật này là loài sứa có cơ thể trơn nhầy. Ảnh: YouTube.

Bộ nanh vuốt sắc biến hổ thành loài săn mồi hàng đầu. Chiếc lưỡi của động vật to lớn thuộc họ mèo này cũng phủ một lớp gai sắc giúp chúng liếm sạch lông con mồi. Ảnh: Flickr.

Những chiếc răng dạng khối, thẳng của cá pacu dễ khiến nhiều người nhầm lẫn với hàm răng con người. Thuộc họ cá nước ngọt Nam Mỹ phân bố ở lưu vực sông Amazon, cá pacu có họ hàng với cá piranha ăn thịt. Tuy nhiên, cá pacu thường sử dụng hàm răng khỏe để nghiền các loại hạt rơi xuống nước. Ảnh: Wikimedia Commons.

>>" rel="nofollow" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/10-sinh-vat-so-huu-bo-ham-dang-so-nhat-hanh-tinh-3473172-p2.html">Xem tiếp trang sau >>>

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây