Bạn gái chết bất thường, gã trai tự sát bằng thuốc diệt cỏ

Thứ bảy - 24/03/2018 22:13

Bạn gái chết bất thường, gã trai tự sát bằng thuốc diệt cỏ

Nghe tin bạn gái tử vong, Trung hoảng loạn, uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu.

Trung bị tình nghi gây ra chấn thương làm bạn gái tử vong.

Ngày 22/3, Công an quận Ba Đình (TP.Hà Nội) đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của chị Lê Thùy Dung (đã đổi tên) tại phòng trọ ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Cơ quan điều tra tình nghi bạn trai chị Dung là Phan Văn Trung (SN 1977, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) liên quan tới vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, đêm 19/3, Trung cùng chị Dung đi ăn tối với nhau. Tuy nhiên, trên đường về nơi trọ, hai người xảy ra mâu thuẫn nên Trung đã đánh và đẩy ngã chị Dung xuống đường trước khi bỏ về nhà.

Chị Dung sau đó cũng tự đi về nhà trọ ở phường Ngọc Khánh ngủ. Đến 10h ngày 20/3, một người thuê trọ cùng khu có việc đến gọi cửa nhưng không thấy chị Dung trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên người này đã báo Công an phường Ngọc Khánh. 

Nhận thông tin, lực lượng công an tới phá cửa phòng ngủ chị Dung vào trong kiểm tra thì phát hiện chị này đã tử vong.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, chị Dung chết do chấn thương sọ não, tụ máu trong não.

Biết tin chị Dung tử vong, Trung hoảng loạn tìm mua thuốc diệt cỏ về uống tự tử nhưng được phát hiện kịp thời và được đưa đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Hiện Trung vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Mẹ uống thuốc chuột tự vẫn khi nghe con gọi điện báo giết người

Sau khi gọi điện báo cho mẹ là đã giết người, thấy mẹ im lặng, Dũng chạy xe máy về tìm thì phát hiện mẹ mình đã uống...

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây