Hướng dẫn làm thiệp 8/3 hình hoa 3D tặng ai cũng được

Thứ tư - 15/02/2017 14:38
Một tấm thiệp 3d kèm theo món quà tặng bạn bè và người thân nhân ngày 8/3 sẽ làm họ thật bất ngờ và hạnh phúc đấy! Hãy cùng thực hiện cách làm thiệp 3d này nhé!
Nguyên liệu

Thiệp 3d luôn là mẫu được nhiều người quan tâm và muốn "chinh phục". Chỉ đơn giản, những tấm thiệp 3d mang lại sự sống động và nổi bật hơn. Vậy theo hướng dẫn làm thiệp 8/3 này, bạn hãy tự làm thiệp 3d hình hoa mang tặng bạn bè và người thân của mình nhé!

Nguyên vật liệu bạn cần chuẩn bị đó là:

- Kéo, bút, thước

Giấy màu

- Keo sữa

- Dây ruy băng

Nguyên liệu bạn cần dùng để làm thiệp 3d theo hướng dẫn làm thiệp 8/3
 
  • 1

    Theo hướng dẫn làm thiệp 8/3 chi tiết, bạn dùng bút chì chia giấy trắng làm thiệp có khổ: 29,5cm x 18cm, sau đó chia khổ giấy theo chiều dài thành các đoạn có chiều dài: đoạn đầu dài 7cm, 4 đoạn tiếp theo mỗi đoạn dài 3,5cm, tiếp đó là đoạn dài 7cm và đoạn cuối cùng là 1,5cm.

    Bạn dùng bút chì chia giấy trắng thành nhiều đoạn khác nhau
  • 2

    Sau khi chia giấy thành các khổ khác nhau, bạn hãy tạo độ dốc cho chúng bằng cách gập tạo thành nếp. Bạn gấp lõm, sau đó lại gấp lồi là tạo được các nếp gấp uốn lượn. 

    Bạn gấp giấy để tạo độ dốc
  • 3

    Hoàn thành việc làm tấm giấy rồi, bạn hãy vẽ hoặc in mẫu hoa về cắt các bông hoa, sau đó thực hiện tô màu. Số lượng bông hoa và màu sắc yêu cầu là 2 bông hoa to màu vàng và 1 bông hoa nhỏ màu đỏ.

    Sau khi cắt các bông hoa ra, bạn hãy gấp lồi và lõm cho các bông hoa như khi gấp giấy.

    Mẫu hoa này bạn có thể vẽ hoặc tải từ internet về nhé

    Sau đó cắt chúng và gấp thành các nếp như này
  • 4

    Bạn thực hiện dán các bông hoa nhỏ lên bông hoa lớn theo thứ tự: bông hoa đỏ nhỏ nhất dán bên trên 1 bông hoa vàng rồi tiếp tục dán lên bông hoa vàng lớn nhất.

    Bạn thực hiện dán các bông hoa lên nhau
    Sau khi dán các bông hoa lên nhau chúng ta được một bông hoa to như này
  • 5

    Tương tự cách làm các bông hoa bạn hãy làm khoảng 5-6 bông hoa với việc xen kẽ các màu sắc sao cho thật tự nhiên nhé!

    Làm thêm các bông hoa với màu sắc khác
  • 6

    Sau khi làm xong các bông hoa, bạn hãy thực hiện làm lá. Bạn cắt giấy màu xanh để làm thành những chiếc lá xinh xắn nhé! Bạn cần làm được 6 chiếc lá để làm thiệp nhé!

    Cắt giấy màu xanh để làm lá
  • 7

    Bây giờ, bạn chỉ cần dán chúng lên tờ giấy là được rồi. Để dán chuẩn nhất, bạn hãy đặt 3 bông hoa và 6 chiếc lá lên giấy sắp xếp sao cho phù hợp, sau đó bạn thực hiện phết keo vào và dán lên là được này.

    Dán các bông hoa và lá lên mảnh giấy nhé!
Thành phẩm

Thiệp 3d handmade nghe thấy khá phức tạp nhưng thực hiện làm bạn sẽ thấy chúng thật đơn giản. Khi làm xong rồi, bạn hãy làm thêm 1 chiếc phong bì và cắt thêm 1 đoạn dây ruy băng để buộc vào trang trí cho đẹp nhé!

Hãy dùng 1 cây bút màu đẹp để ghi lên đó những lời chúc yêu thương gửi tặng người nhận nhân ngày 8/3. Trong lời chúc đó, bạn đừng quên nhắc đến những bông hoa rực rỡ trong thiệp tượng trưng cho sắc đẹp của phái nữ và chúng luôn được trân trọng, đảm bảo lời nói đó sẽ giúp người nhận vui hơn nhiều đó.

Bạn hãy làm thêm một chiếc phong bì và cắt 1 đoạn ruy băng trang trí cho tấm thiệp nhé!

Ghi vào món quà tặng 8/3 những lời chúc yêu thương gửi đến người nhận nào

Chúc bạn thực hiện thành công và đón ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ!

Hãy chia sẻ thắc mắc và khó khăn của bạn trong quá trình thực hiện theo hướng dẫn làm thiệp 8/3 để Lamsao giải đáp nhé! 

Ngoài hướng dẫn làm thiệp 8/3 này, bạn có thể tham khảo một cách làm thiệp 8/3 handmade khác nữa:

>>  Làm thiệp nổi 8/3 đẹp mà cực dễ vụng cũng làm được

>>  Cách làm thiệp 8/3 đơn giản hình trái tim giấy xoắn

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây