Mẹ tự làm gối ôm hình chú cừu con cho bé ôm "sướng tay"

Thứ ba - 16/08/2016 11:37

Mẹ tự làm gối ôm hình chú cừu con cho bé ôm "sướng tay"

Chỉ với vài bước đơn giản mẹ có thể tự làm gối ôm cho bé hình chú cừu dễ thườn. Với việc tự làm gối ôm cho bé giúp con bạn ngủ ngon giấc hơn và tiết kiệm chi phí.
Nguyên liệu

Gối ôm là món đồ giúp chúng ta, nhất là những em bé có giấc ngủ ngon hơn. Vì vậy, việc tự làm gối ôm được nhiều phụ huynh ưa chuộng. 

Bởi việc tự làm gối ôm vừa giúp bạn có món đồ tặng con, vừa tiết kiệm và điều quan trọng nhất là để an toàn hơn cho bé. Với những chiếc gối tự làm bạn có thể sử dụng vải, bông một cách sạch sẽ và chỉn chu. 

Vậy hãy cùng chuẩn bị nguyên liệu để làm gối ôm từ cách làm đồ handmade này nhé!

- 2 miếng vải bông dày hình vuông, cạnh 7cm (màu be và trắng sữa)

- 1 miếng vải bông màu nâu đậm

- Bông nhồi

- Kim, chỉ

 
  • 1

    Đầu tiên, để tự làm gối ôm hình chú cừu đáng yêu, bạn cắt vải thành các hình như mẫu. (Bạn có thể tham khảo hình dưới đây).

    Đầu tiên, để tự làm gối ôm bạn cắt các hình thù như này
    Bạn cắt theo hình mẫu như này để tạo thành những miếng vải như trên nhé!
  • 2

    Khâu 2 miếng phần chân của chú cừu vào với nhau. Tiếp tục tự làm gối ôm bằng cách làm tương tự với phần mặt cừu. 

    Khâu 2 miếng phần chân của chú cừu vào với nhau. Làm tương tự với phần mặt cừu. 
  • 3

    Ghim 2 miếng phần thân lại, sau đó đặt 2 miếng chân và phần mặt vừa khâu lồng vào trong 2 miếng thân.

    Rồi bạn ghim 2 miếng phần thân lại, sau đó đặt 2 miếng chân và phần mặt vừa khâu lồng vào trong 2 miếng thân.
  • 4

    Khâu cố định phần thân, cách mép vải khoảng 2cm, bắt đầu từ chân trước rồi vòng đến chân sau.

    Khi khâu ngang qua mặt cừu, các bạn cẩn thận khâu cách mép 1cm. Sau khi vừa khâu qua phần chân sau, mình ngừng khâu và thắt nút cố định lại nhé!

    Tiếp theo, bạn khâu cố định phần thân, cách mép vải khoảng 2cm, bắt đầu từ chân trước rồi vòng đến chân sau.
  • 5

    Nhồi bông vào phần trống giữa 2 chân cừu. Chúng mình không nên nhồi cừu quá căng mà nên nhồi ngang để bông được đều toàn thân chú cừu nha!

    Bạn nhồi bông vào cho chiếc gối cừu nhé!
  • 6

    Sau khi nhồi xong, ghim cố định phần hở lại. Bạn thực hiện ghim sao cho chuẩn sau đó dùng kim khâu phần hở lại nhé! 

    Bạn thực hiện ghim phần hở để nhồi bông lại

    Khâu kín lại phần thân hở
  • 7

    Gấp đôi 2 tai lại rồi khâu 1 mũi cố định rồi bạn đính 2 tai cừu vào chú cừu xinh là chúng mình đã hoàn thành sản phẩm từ việc tự làm gối ôm này rồi! 

    Gấp đôi 2 tai lại rồi khâu 1 mũi cố định rồi bạn đính 2 tai cừu vào chú cừu xinh
Thành phẩm

Chú cừu này mà để ôm đi ngủ thì tuyệt cú mèo luôn đấy! Với những cô bé, cậu bé thì việc có một chiếc gối đi ngủ khiến chúng thích thú hơn, thêm nữa chiếc gối này còn có hình dáng những con vật đáng yêu cũng giúp chúng học hỏi được thế giới bên ngoài. 

Bạn cũng có thể tự làm gối ôm để tặng bạn bè, người thân, chắc chắn chúng là một món quà vô cùng ý nghĩa và khiến họ bất ngờ về sự khéo tay của bạn đấy!

>>  Gối ôm cá ngựa - món quà handmade cho bé ngủ ngon

Vậy là thật nhanh chúng ta có thể hoàn thành 2 chiếc gối hình chú cừu đáng yêu từ việc tự làm gối này đấy!

Chúc các bạn thành công với việc tự làm gối ôm đơn giản này nhé!

Từ những hướng dẫn đơn giản giúp bạn có thể tự làm gối ôm cho bé vừa đẹp, vừa êm khiến chúng thích thú. Thêm nữa, những thời gian bạn thực hiện làm gối ôm cũng giúp xả stress sau những ngày làm việc mệt nhọc. 

>>  Làm gối ôm quả bí ngô ngộ nghĩnh ôm thích đến mê

Nguồn tin: www.lamsao.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây