Tin tức 24h: Quán quân Olympia bị "ném đá" nhiều nhất xuất hiện với diện mạo mới, CĐM ngỡ ngàng

Thứ năm - 27/01/2022 16:01

Tin tức 24h: Quán quân Olympia bị "ném đá" nhiều nhất xuất hiện với diện mạo mới, CĐM ngỡ ngàng

Giờ đây, Thu Hằng đã trở thành sinh viên trường đại học danh tiếng trên cả nước. Đặc biệt ngoại hình của cô nàng đã thay đổi rất nhiều.

4 diễn biến

Nữ quán quân Olympia bị "ném đá" nhiều nhất xuất hiện với diện mạo mới, CĐM ngỡ ngàng

Hai năm trước, Thu Hằng – trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh, giành chiếc vòng nguyệt quế và 40.000 USD trong Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Song câu chuyện đăng quang của nữ quán quân lại gây nhiều tranh cãi bởi thái độ tự tin khi ăn mừng chiến thắng trên sóng trực tiếp.

Giờ đây, Thu Hằng đã trở thành sinh viên trường đại học danh tiếng trên cả nước. Đặc biệt ngoại hình của cô nàng đã thay đổi rất nhiều. Mới đây, cô nàng xuất hiện với diện mạo vô cùng trưởng thành và rất xinh đẹp. Cô đã biết chăm chút ngoại hình hơn như kẻ lông mày và trang điểm khuôn mặt vô cùng hài hòa. 

Diện mạo mới nhất của Thu Hằng.

Ngay sau khi được đăng tải, bức hình mới nhất của nữ quán quân Olympia năm 20 đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều dành lời khen ngợi đến cô nàng, đồng thời mong cô luôn tự tin và xinh đẹp hơn nữa.

Nickname Phú Quốc bình luận: “Ngày xưa Thu Hằng bị “ném đá” bởi vẻ ngoại hình không đẹp mà tự tin thái quá. May mắn giờ cô ấy đã thay đổi rồi. Có lẽ cô ấy nhận ra bên cạnh tri thức cũng nên quan tâm đến ngoại hình. Hãy pháy huy nhé cô gái tài năng của đất nước”.

“Bạn này càng ngày càng xinh gái hơn hồi mới đăng quang ngôi vị quán quân Olympia. Người ta nói đúng, càng lớn con gái càng biết làm đẹp hơn. Chúc mừng em nhé”, thành viên Ngọc Duyên bày tỏ.

"Ôi có ai nhận ra nốt ruồi trên khuôn mặt Thu Hằng đã biến mất không? Không biết cô nàng đã tẩy đi hay nhờ trang điểm che giúp nhỉ?", bạn Tường Vi thắc mắc.

Được biết, cô gái quê Ninh Bình đang bảo lưu học tập để trau dồi các kỹ năng cần thiết cùng như việc học tiếng Anh để chuẩn bị sang Úc du học. Ngoài ra cô nàng dành nhiều thời gian để phát triển kênh Tiktok và Youtube cá nhân.

Thu Hằng từng chia sẻ, trong tương lai sẽ lựa chọn ngành Truyền thông Đa phương tiện và Kinh doanh tại Đại học Swinbure rồi học lên thạc sĩ. Đặc biệt cô khẳng định bản thân sẽ quay trở về Việt Nam làm việc sau khi hoàn thành chường trình học tại Úc. Cô nàng bảo đó là nguyện vọng của bố mẹ, đồng thời tự nhận thấy mình phù hợp với văn hóa nước nhà.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/tin-tuc-24h-quan-quan-olympia-bi-nem-da-nhieu-nhat...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/tin-tuc-24h-quan-quan-olympia-bi-nem-da-nhieu-nhat-xuat-hien-voi-dien-mao-moi-cdm-ngo-ngang-d299994.html

Bị la mắng, con trai nhẫn tâm sát hại mẹ ruột ngày giáp Tết

Sáng ngày 27-1, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là mẹ ruột của Đươnl.

Thông tin ban đầu, cho rằng Đươnl không lo làm ăn chỉ biết tụ tập ăn chơi nên bà Nèang Béch (43 tuổi) thường xuyên la mắng Đươnl. Chiều tối 25-1, hai mẹ con tiếp tục xảy ra cự cãi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong  lúc bà Béch ngủ thì Đươnl cầm kéo đi lại vén mùng đâm mẹ hai nhát.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Bà Béch liền chui xuống gầm giường trốn. Lát sau nạn nhân bỏ chạy ra ngoài nhưng không may bị vấp té, lúc này Đươnl tiếp tục dùng kéo đâm mẹ thêm nhiều nhát.

Chưa dừng lại, Đươnl còn lấy khúc gỗ đánh vào người mẹ. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó Đươnl đã bị bắt giữ và thừa nhận hành vi giết mẹ.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-la-mang-con-trai-nhan-tam-sat-hai-me-ruot-ngay-giap-t...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-la-mang-con-trai-nhan-tam-sat-hai-me-ruot-ngay-giap-tet-1041238.html

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

ại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sáng nay (27/1), vàng miếng SJC niêm yết ở mức 61,65 – 62,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 – 200.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 giao dịch ở mức 52,95 – 53,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 61,7 – 62,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 giao dịch ở mức 53,25 – 53,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 61,65 – 62,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra là 600.000 đồng/lượng.

Sáng 27/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.815,12 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 51,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước hơn 10 triệu đồng/lượng.

Theo hãng tin Reuters, thứ 4 (26/1), giá vàng giảm tới 1,8%, xuống mức thấp nhất trong 1 tuần, do đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ phục hồi, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell báo hiệu thu hẹp các biện pháp hỗ trợ kinh tế thời đại dịch. Ngân hàng trung ương chắc chắn nâng lãi suất vào tháng 3/2022.

Trong cuộc họp báo sau tuyên bố chính sách mới nhất của Fed, ông Powell cho biết, các quan chức có dự định nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/3. Nhận định này đã làm đồng USD và lãi suất nhảy vọt, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 27/1, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm USD ở mức 23.070 đồng/USD. Tại Ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD niêm yết ở mức 22.470 - 22.780 đồng/USD mua vào - bán ra.

Nguồn: https://tienphong.vn/gia-vang-dong-loat-giam-manh-post1412700.tpoNguồn: https://tienphong.vn/gia-vang-dong-loat-giam-manh-post1412700.tpo

Vụ 3 học sinh bị đánh: Giám đốc Sở GD-ĐT gửi lời xin lỗi

Liên quan đến thông tin 3 học sinh Trường tiểu học Ngũ Đoan (huyện Kiến Thuỵ) bị đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập về nhà, sáng 27-1, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Kiến Thụy, Phòng GD-ĐT huyện cùng các đơn vị liên quan đã có đã có cuộc làm việc với Trường tiểu học Ngũ Đoan.

Học sinh lớp 3 bị đánh vào mông vì không hoàn thành bài tập về nhà (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Ngũ Đoan, tối ngày 25-1, nhà trường có nhận được thông tin từ phụ huynh em M.N.V. (lớp 3E, do cô V.T.H. chủ nhiệm) phản ánh về việc con bị đánh tím mông do không hoàn thành bài tập.

Nhận được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã tới nhà phụ huynh em V. để xác minh vụ việc.

Theo phụ huynh em V, có 3 em học sinh vì không hoàn thành bài tập nên bị các bạn quản lý lớp đánh thâm tím mông theo lời răn đe của cô giáo chủ nhiệm.

Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã nhận lỗi và xin lỗi trước các bậc phụ huynh vì không sát sao với lớp và có lời răn đe không phù hợp trong môi trường giáo dục.

Cô giáo chủ nhiệm V.T.H. cũng xin hứa trước phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường sẽ không tái phạm những việc như trên.

Đến sáng 26-1, nhà trường đã họp khẩn để giải quyết vụ việc và báo cáo UBND xã Ngũ Đoan, Phòng GD-ĐT, UBND huyện.

Ngay sau đó, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm viết bản tường trình và nghiêm túc kiểm điểm về sự việc này.

Ông Nguyễn Sĩ Thinh, Hiệu trường trường tiểu học Ngũ Đoan, khẳng định: "Qua xác minh từ phía học sinh, nhà trường khẳng định là không có chuyện cô giáo đánh vào mông học sinh như mạng xã hội đã chia sẻ. Nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo V.T.H. từ ngày 26-1 đến 28-1 để xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật nếu có sai phạm".

Theo lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy, nhận được thông tin vụ việc, huyện đã giao Phòng GD-ĐT phối hợp với xã, nhà trường xác minh, làm rõ trách nhiệm với từng cá nhân, tập thể liên quan. Qua đó, sẽ rút kinh nghiệm đối với tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn huyện nhằm tránh xảy ra tình trạng tương tự trong môi trường giáo dục.

Cũng tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng đã gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh, toàn thể nhân dân và nghiêm túc nhận trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu ngành giáo dục.

"Để xảy ra bạo lực học đường trong nhà trường nào trên thành phố này với vai trò người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm vì chưa làm tốt được công tác an toàn trường học"- ông Kiệm nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng cho rằng, vụ việc hiện mới chỉ đang là xác minh bước đầu. Vì vậy, đề nghị Phòng GD-ĐT huyện và UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo để làm rõ bản chất của sự việc.

Ông Kiệm cũng đề nghị Phòng GD-ĐT, chính quyền xã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đâu, của tập thể lãnh đạo nhà trường.

"Khi giáo viên đề ra hình phạt đòn roi để học sinh tự áp dụng lẫn nhau thì là phản giáo dục rồi, là sai rồi. Qua những vụ việc như thế này, tôi đề nghị các phòng chuyên môn, Phòng Chính trị tư tưởng với chức năng tham mưu cho ngành về công tác học sinh, sinh viên và Phòng Giáo dục Tiểu học cần đề xuất một cách làm căn cơ hơn để thay đổi, chuyển biến nhận thức của giáo viên"- người đứng đầu ngành giáo dục của TP Hải Phòng nói.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-3-hoc-sinh-bi-danh-giam-doc-so-gd-dt-gui-loi-xin-loi-2022...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-3-hoc-sinh-bi-danh-giam-doc-so-gd-dt-gui-loi-xin-loi-20220127151952139.htm

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/tin-tuc-24h-quan-quan-olympia-bi-nem-da-nhieu-nhat...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/tin-tuc-24h-quan-quan-olympia-bi-nem-da-nhieu-nhat-xuat-hien-voi-dien-mao-moi-cdm-ngo-ngang-d299994.html

Quán quân Olympia đầu tiên của Hà Nội: Mệnh danh "ông tổ rửa bát", thành tích học tập khủng
Hiện Phan Minh Đức đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tại trường Đại học Lỹ thuật Swinburne (Australia).
Bấm xem >>

Đường lên đỉnh Olympia

Theo K.T (Tổng hợp) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây