Cô giáo khóc trước cảnh trường lớp ngập ngụa bùn đất sau lũ miền Trung

Thứ hai - 02/11/2020 10:32

Cô giáo khóc trước cảnh trường lớp ngập ngụa bùn đất sau lũ miền Trung

Chứng kiến cảnh trường lớp ngập ngụa trong lớp bùn sau lũ, nhiều giáo viên trường mầm non Hướng Việt (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) đã không kìm được nước mắt.

Sau hơn nửa tháng sống chung với "lũ chồng lũ," người dân ở tỉnh Quảng Trị không chỉ phải chịu thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn phải đối mặt với ô nhiễm, cảnh ngập bùn, rác thải bủa vây sau lũ.

Sáng nay (27/10), sau nhiều ngày bị cô lập vì sạt lở, đường vào xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) đã được thông tuyến.

Tại đây, nhiều thôn bản sau khi nước lũ rút đi đã để lại một cảnh tượng tan hoang ngập ngụa bùn, rác.

Cảnh tượng tan hoang, ngập ngụa bùn đất sau khi lũ rút ở xã Hướng Việt, Hướng Hoá.

Chứng kiến cảnh trường lớp, khu vui chơi của các cháu ngập trong bùn, các cô giáo trường mầm non Hướng Việt đã không kìm được nước mắt.

Toàn bộ khuôn viên của trường mầm non Hướng Việt ngập bùn nhão nhoét.

Khu vui chơi của các cháu...

Bùn bủa vây khiến việc di chuyển để dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn.

“Nhờ sợ hỗ trợ của cán bộ đồn Biên phòng Hướng Lập, chính quyền địa phương, nhà trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ để đưa các cháu sớm trở lại trường. Nhưng cảnh bùn ngập quá nhiều nên việc dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại cơ sở vật chất của trường đã hư hại rất nặng, đặc biệt là ở dãy tập thể của giáo viên, khu vui chơi, rất mong các tổ chức, cá nhân ủng hộ, chia sẻ giúp các cháu”, cô Nguyễn Hoàng Anh Thư, Phó hiệu trưởng trường mầm non Hướng Việt chia sẻ.

Dù đã được sự giúp sức của lực lượng đồn Biên phòng Hướng Lập nhưng do khối lượng bùn đất quá lớn nên công tác dọn dẹp rất vất vả.

Ở một diễn biến khác, theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 8h ngày 27/10, vị trí tâm bão số 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 212km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.

Theo đó, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m.

Trước đó ngày 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có công điện hoả tốc gửi các địa phương, sở ban ngành nhằm triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 9. Trong đó, yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp bão, thông báo neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa…

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-giao-bat-khoc-truoc-canh-truong-lop-ngap-ngua-bun-dat-sau...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-giao-bat-khoc-truoc-canh-truong-lop-ngap-ngua-bun-dat-sau-lu-a494519.html

Tin tức 24h: Quần áo ủng hộ miền Trung vứt thành đống không ai dùng, chủ tịch xã lên tiếng
Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh hàng loạt bao tải quần áo cũ do các đoàn cứu trợ bị vứt lăn lóc thành từng đống sau khi đoàn cứu trợ ra về...
Bấm xem >>
Theo Lê Công Thành (Người đưa tin)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây