Trần Ngọc Kỳ nên duyên với "tình trẻ" kém 7 tuổi trong Xưa Có Ngói Lưu Ly

Thứ tư - 22/06/2022 16:18

Trần Ngọc Kỳ nên duyên với "tình trẻ" kém 7 tuổi trong Xưa Có Ngói Lưu Ly

Xưa Có Ngói Lưu Ly là bộ phim thanh xuân bạn không nên bỏ lỡ.

Xưa Có Ngói Lưu Ly được chuyển thể từ tiểu thuyết Ba trăm dặm gió bấc, dựa trên nội cảnh và ngoại cảnh của các chòi canh nơi sinh sống của các nghệ nhân di tích văn hóa. Phim kể về cuộc đời của những đứa trẻ ở nhà trùng tu di tích văn hóa, bao gồm Thiệu Tuyết (Trần Ngọc Kỳ), Trịnh Tố Niên (Lâm Nhất) và Trương Kỳ (Yến Tử Đồng). Họ đều là con của thợ thủ công phục chế di tích lịch sử văn hóa Cố Cung (Tử Cấm Thành).

Lớn lên cùng nhau trong con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, trải qua nhiều biến cố như đại dịch "Sars", người thân qua đời, phố cổ nơi họ ở bị giải tỏa. Ba đứa trẻ thanh mai trúc mã cùng bên nhau sớm tối đã hình thành một thứ tình cảm vô cùng sâu đậm. Tuy nhiên, vì cá tính khác biệt mà họ đã lựa chọn những con đường hoàn toàn khác nhau.

Thiệu Tuyết (Trần Ngọc Kỳ) không muốn vì tình yêu từ bỏ tương lai nên lựa chọn rời xa quê hương. Còn Tố Niên (Lâm Nhất) quyết định thực hiện nguyện vọng của mẹ, tiếp quản tu sửa văn vật. Trương Kỳ (Yến Tử Đông) có thiên phú môn toán nên được cử đi du học, trước ngày đi cậu lựa chọn cất giấu tình cảm với Thiệu Tuyết.

Mặt khác, dù đã xác định tâm ý dành cho đối phương nhưng Thiệu Tuyết và Tố Niên vẫn nói lời tạm biệt nhau để theo đuổi ước mơ riêng. Sau bao thăng trầm, họ trở về quê cũ, cuộc hội ngộ khiến tất cả một lần nữa nhận ra và đối diện với cảm xúc thật của chính mình. 

Tuy không phải là một thể loại quá mới mẻ nhưng đề tài thanh xuân tuổi trẻ luôn có một sức hút nhất định đối với những người yêu thích phim truyền hình. Hơn nữa, Xưa Có Ngói Lưu Ly còn đặc biệt lồng ghép những giá trị văn hóa vào câu chuyện thanh xuân nên nhận được sự đánh giá cao từ khán giả Hoa ngữ.

Phim khai thác quá trình trưởng thành của thế hệ trẻ và nêu bật tình cảm, sự gắn bó của họ từ thuở thơ bé đến khi khôn lớn. Cùng trải qua nhiều sóng gió, biến cố trong cuộc sống nên họ rất trân trọng đối phương, thậm chí không dám thổ lộ cảm xúc vì sợ mất đi tình bạn.

Đặc biệt, vai Thiệu Tuyết trong Xưa Có Ngói Lưu Ly chính là nhân vật đánh dấu sự trở lại của Trần Ngọc Kỳ trong dòng phim hiện đại sau một thời gian dài. Cô sở hữu đôi mắt sáng to tròn cùng gương mặt ưa nhìn, trẻ hơn tuổi thật. 

Trong khi đó, Lâm Nhất chính là nam thần của dòng phim thanh xuân Trung Quốc. Anh là một diễn viên toàn năng, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có khả năng diễn xuất ổn định. Qua các bộ phim đình đám như Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, Thời gian lương thần mỹ cảnh… ngôi sao sinh năm 1999 ngày càng chứng tỏ được thực lực của mình, đặc biệt là khi diễn cùng các nữ chính hơn tuổi. 

Trên thực tế, Trần Ngọc Kỳ lớn hơn Lâm Nhất đến 7 tuổi nhưng trong phim cả hai vẫn rất xứng đôi, không hề để lộ bất cứ dấu hiệu cách biệt tuổi tác nào. Đặc biệt sự chênh lệch chiều cao của cặp đôi giúp mối tình gà bông của họ càng trở nên lãng mạn, ngọt ngào và khiến khán giả vô cùng thích thú.

Xưa Có Ngói Lưu Ly (34 tập) đang phát sóng lúc 13h00 từ thứ 2 - thứ 7 trên kênh HTV7.

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/tran-ngoc-ky-nen-duyen-voi-tinh-tre-kem-7-tuoi-trong-xua-co-ngo...Nguồn: https://phunuvietnam.vn/tran-ngoc-ky-nen-duyen-voi-tinh-tre-kem-7-tuoi-trong-xua-co-ngoi-luu-ly-512022226174034835.htm

Nhật Mai của Thương Ngày Nắng Về: Đáng thương hơn đáng ghét, còn có "gian tình" với Duy
Vai Nhật Mai trong Thương Ngày Nắng Về gây tò mò cho khán giả về mối quan hệ còn nhiều uẩn khúc giữa cô và Duy.
Bấm xem >>

Thương ngày nắng về

Theo Yến Nguyễn (Phụ Nữ Việt Nam)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây