Mỹ nhân Việt làm dâu nước ngoài: Mang măng khô, gạo nếp sang biếu, mẹ chồng khóc vì nhớ dâu

Thứ bảy - 12/09/2020 04:09

Mỹ nhân Việt làm dâu nước ngoài: Mang măng khô, gạo nếp sang biếu, mẹ chồng khóc vì nhớ dâu

Sau khi kết hôn, Võ Hạ Trâm cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống hôn nhân của mình. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng không quên dành lời khen cho mẹ chồng tâm lý người Ấn Độ. 

Ca sĩ Võ Hạ Trâm: Mẹ chồng khóc vì nhớ con dâu

Vào tháng 12/2018, Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai bộ ảnh tình tứ cùng bạn trai người Ấn Độ. Sau đó vài ngày, quán quân Hãy Nghe Tôi Hát cũng thừa nhận mình sắp kết hôn và ngày cưới đã được ấn định. Hôn lễ của Võ Hạ Trâm và ông xã Ấn Độ được diễn ra vào tháng 1/2019. Chồng của nữ ca sĩ tên Vikas, là doanh nhân kinh doanh đá hoa cương, hơn cô 12 tuổi.

Sau khi kết hôn, Võ Hạ Trâm cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống hôn nhân của mình. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng không quên dành lời khen cho mẹ chồng tâm lý người Ấn Độ. 

Theo đó, Võ Hạ Trâm cho hay, mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng vô cùng tốt, mẹ chồng luôn thương cô như con đẻ, thậm chí còn khóc vì nhớ cô. 

"Ngày về mẹ khóc quá trời. Mẹ nói mẹ nhớ con dâu, đứa hay chạy lăng xăng trong nhà. Giờ nhà vắng tanh nên mẹ buồn. Không biết sao hai vợ chồng mình cũng buồn buồn mặc dù biết trở về rồi lại làm việc xì khói. Thôi thì hành trình nào cũng phải khép lại, hẹn gặp lại nhau trong hành trình kế tiếp khi nào có thể".

Võ Hạ Trâm cho biết thêm dù phải làm dâu ở một đất nước xa xôi và có nhiều khác biệt về văn hoá nhưng cô nhận được sự đối đãi rất tốt từ phía gia đình chồng, nữ ca sĩ coi mẹ chồng như mẹ đẻ và cảm thấy may mắn khi được thương yêu, chiều chuộng hết mực: "Trải nghiệm đầu đời làm dâu cũng y chang như ở nhà mẹ ruột, được yêu thương chăm sóc chiều chuộng và thoái mái nhất. Bởi tui hên quá có hai bà mẹ tuyệt vời nhất quả đất".

Diễn viên Lê Vy: Bố mẹ chồng tự hào, xem như con gái

Diễn viên Lê Vy yêu và lấy chồng người Pháp đã được gần 20 năm và hiện cô đang định cư cùng gia đình chồng trên đất Pháp. Nhưng cô cũng từng phải chia sẻ làm con dâu của mẹ chồng tây cũng không hề đơn giản.

Khi cả hai quyết định đi đến hôn nhân và "báo cáo" với hai bên gia đình, là một gia đình nghệ sĩ, lại từng có con rể là người nước ngoài nên hai nghệ sĩ Lê Mai và Trần Tiến không có gì phải băn khoăn lo lắng, nhất là khi đó, Cyril lại sống và làm việc ở Hà Nội.

Nhưng phía cha mẹ của Cyril, họ có chút lo lắng khi con trai mình yêu và quyết định lấy một cô gái ở cách nước Pháp nửa vòng trái đất. Nhưng chính Cyril đã chứng minh để bố mẹ mình hiểu, con trai họ được hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

Trong buổi đầu về ra mắt gia đình Cyril, Lê Vy đã mang theo những đồ thực phẩm đặc trưng của Việt Nam như măng khô, miến, gạo nếp... để làm cơm đãi bố mẹ chồng, vì chị biết ông bà từng vài lần đến Việt Nam và rất thích những món ăn ngày Tết.

Cưới nhau xong, phần vì công việc, phần vì yêu vợ, hiểu những gắn bó với nghề của Vy, Cyril quyết định về làm rể Việt. Sau gần 10 năm ở Việt Nam thì vợ chồng Lê Vy quyết định quay trở về Pháp, sinh sống với gia đình chồng.

Sau 10 năm làm vợ, làm mẹ, Lê Vy bắt đầu bài học làm dâu vỡ lòng. Rời xa ánh đèn sân khấu, chị trở về với căn bếp và đàn con nhỏ, tiếp tục học tiếng Pháp, các món ăn Pháp và thích nghi với nền văn hóa mà chồng chị đã lớn khôn.

Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của chị - khi vừa sinh con nhỏ, vừa xa những người ruột thịt thân yêu, vừa phải kìm nén niềm đam mê nghệ thuật mà chị đã gắn bó từ lúc lên 10, lại vừa phải thích nghi với rất nhiều thứ mới lạ…

Chị đã khóc rất nhiều và chỉ nghĩ được mỗi việc là khi con trai thứ hai cứng cáp, chị sẽ về Việt Nam với bố mẹ. Nhưng tình yêu thương của Cyril và gia đình anh đã kéo chị ở lại, chị dần nguôi ngoai và hòa nhập với quê hương mới. Chị cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ chồng và bắt đầu coi ông bà như bố Tiến, mẹ Mai vậy.

Làm dâu trên đất Pháp tưởng dễ mà lại khó. Mẹ chồng của Lê Vy là người kỹ tính và chỉn chu, vì thế, cô dâu Việt Nam phải hết sức tinh tế trong việc đón ý của bà và đặc biệt là phải sống ngăn nắp.

Tuy nhiên, vì cuộc sống ở nhà chồng khá đầy đủ và thuận tiện nên con gái út của nghệ sĩ Lê Mai không mấy gặp khó trong những ngày đầu làm dâu. Đến giờ, sau gần 10 năm định cư ở quê chồng, Lê Vy rất được bố mẹ chồng và cả gia đình chồng yêu quý.

Mỗi lần dẫn bạn bè tới thăm nhà các con, bố mẹ chồng chị rất tự hào khi giới thiệu với mọi người về những kỷ vật của con dâu từ ngày còn làm nghệ thuật, đặc biệt là chiếc áo lông chim công in dấu tên tuổi chị cùng với vũ điệu Chim công nổi tiếng.

Ca sĩ Đoan Trang: Cảm thấy may mắn vì mẹ chồng Thụy Điển

Năm 2012, ca sĩ Đoan Trang bất ngờ kết hôn với chú rể người Thụy Điển Johan Wicklund khiến ai cũng bất ngờ. Mặc dù tính cách và văn hóa khác nhau nhưng Đoan Trang và chồng Tây luôn biết cách dung hòa sự khác biệt để có gia đình hạnh phúc viên mãn.

Khi sang Việt Nam thăm gia đình của con trai, Đoan Trang được nhà chồng "tháp tùng" chạy show tại hai địa điểm khác nhau. Đặc biệt, sự hiện diện của mẹ chồng người Thụy Điển của nữ ca sĩ trên hàng ghế khán giả đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của báo giới và người hâm mộ. Có thế thấy, mẹ chồng Đoan Trang ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quý phái, sang trọng.

Không chỉ hòa hợp với chồng Tây mà Đoan Trang cũng rất được lòng mẹ chồng. Nữ ca sỹ từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Tôi nghĩ về sự may mắn nhiều hơn. Mẹ chồng tôi vốn là người rất vui vẻ và cởi mở. Hồi trước, khi anh Johan đưa tôi về ra mắt, bà hơi ngạc nhiên trước một một cô gái nhỏ bé như tôi lại sắp làm dâu trong nhà. Nhưng những ngày tháng sau đó, bà luôn dành cho tôi nụ cười và sự dịu dàng của một người mẹ."

Khi lấy chồng, người con gái nào cũng sợ nhất việc “làm dâu”, bởi để làm vừa lòng bố mẹ chồng, anh em họ hàng nhà chồng không phải chuyện dễ. Đoan Trang may mắn vì lấy chồng Tây nhưng được sống ở quê nhà. Nhưng nữ ca sĩ cho biết, không vì thế mà cô lơ là phận làm con với bố mẹ chồng. Bởi nhà chồng cô là người Thụy Điển, cách sống quý trọng tình cảm gia đình cũng giống người Việt. Tuy không ở chung nhà nhưng mối quan hệ giữa Đoan Trang với các thành viên trong gia đình chồng rất tốt. Ngoài việc gọi điện hỏi thăm, gửi quà cho bố mẹ chồng, cô “làm con dâu ngoan” bằng cách chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của mình.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/my-nhan-viet-lam-dau-nuoc-ngoai-mang-mang-kho-gao-nep...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/my-nhan-viet-lam-dau-nuoc-ngoai-mang-mang-kho-gao-nep-sang-bieu-me-chong-khoc-vi-nho-dau-d246390.html

Tiểu thư đài các lấy chồng nghèo khó: Thu Trang nhận tu nhiều đời mới lấy được Tiến Luật
Tiến Luật từ khi lấy vợ cũng thay đổi rất nhiều. Anh chàng "bụi đời" không ngờ lại là kẻ "sợ vợ" nổi tiếng showbiz.
Bấm xem >>
Theo Nhật Linh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây