Khối thuốc nổ gần 2 tấn không thể hạ gục sòng bạc

Thứ năm - 11/08/2016 05:46

Khối thuốc nổ gần 2 tấn không thể hạ gục sòng bạc

Một phần của tòa nhà từng là khách sạn - casino nổi tiếng ở Mỹ vẫn trụ vững sau khi khối bom gần 2.000 kg nổ nên công nhân phải dùng cần cẩu để hoàn tất việc phá dỡ.
Khách sạn - casino Clarion tại thành phố Las Vegas, Mỹ bắt đầu hoạt động từ năm 1970 và từng thuộc sở hữu của nữ diễn viên Debbie Reynolds. Tháng 10/2014, Doumani, một công ty bất động sản, mua lại tòa nhà với ý định dỡ nó và xây tòa 60 tầng. Ảnh: Greekafella
Ngày 10/2, công nhân đặt gần 2.000 kg thuốc nổ xung quanh tòa nhà để phá nó. Ảnh: Fox 5
Sau vụ nổ đầu tiên, một phần của tòa nhà với chiều cao 30,5 m vẫn trụ vững. Ảnh: Fox 5
Công nhân quyết định chuyển sang phương án B. Họ dùng cần cẩu để kéo tòa nhà sụp xuống dần. Ảnh: YouTube
Cảnh tượng tòa nhà sụp dần bởi sức công phá của gần 2.000 kg thuốc nổ. Ảnh: Getty Images
Tên đầu tiên của tòa nhà giống tên nữ diễn viên Debbie Reynolds, người từng sở hữu nó. Ảnh: Getty Images
Ông Anthony O. Schlecht, người phụ trách vấn đề an toàn lao động của công ty xây dựng Burke ở thành phố Las Vegas, cho biết họ, đã dành nhiều tháng để lập kế hoạch chi tiết và phương án dự phòng về việc dùng thuốc nổ để phá tòa nhà Clarion.  Ảnh: Getty Images
Bụi bay mù mịt trong không khí. Vụ nổ ảnh hưởng đến các hồ bơi xung quanh và khách sạn gần đó. Ảnh: Getty Images

Video

Cảnh cần cẩu kéo phần sót lại của tòa nhà cao 30 mét sụp xuống

Sau khi gần 2.000 kg thuốc nổ phát nổ, một phần của tòa nhà vẫn đứng vững. Các công nhân chuyển sang phương án khác, sử dụng cần cẩu để kéo nó sụp xuống.


Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây