Xe sang 6 tỷ tông vỡ nát xe máy, tài xế đi khỏi hiện trường

Thứ hai - 11/09/2017 11:17

Xe sang 6 tỷ tông vỡ nát xe máy, tài xế đi khỏi hiện trường

Chiếc xe 5 chỗ hiệu Mercedes S500 L trị giá hơn 6 tỷ đồng do người đàn ông điều khiển bất ngờ lao sang trái đường, tông vỡ nát chiếc xe máy và chiếc ô tô 7 chỗ đang chạy hướng ngược lại.

Sáng nay 11/9, thông tin từ Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang ghi lời khai nhân chứng và những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, làm 1 người trọng thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm qua 10/9 trên đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 23h khuya hôm qua (10/9), chiếc ô tô loại 5 chỗ hiệu Mercedes S500 L mang biển số TPHCM do ông Nguyễn S.N. (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển, lưu thông trên đường Đặng Văn Bi (hướng từ ngã tư Bình Thái về đường Võ Văn Ngân).

Khi vừa qua ngã 3 giao với đường số 8 (giáp giữa 2 phường Bình Thọ và Trường Thọ, quận Thủ Đức), ô tô nói trên bất ngờ lao sang trái, tông thẳng vào xe máy do anh Phạm Văn Học (27 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) đang chạy đến theo hướng ngược lại và tông tiếp vào xe 7 chỗ do anh Trần Phi Toàn (22 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển.

Cú tông kinh hoàng khiến chiếc xe máy vỡ nát, gần như gãy rời từng bộ phận. Người điều khiển xe bị thương rất nặng.

Tài xế chiếc ô tô không bị thương, đã để lại xe và rời khỏi hiện trường ngay sau đó, đến sáng nay (11/9) mới đến công an trình diện.

Cú tông khủng khiếp làm xe máy gãy đôi, vỡ nát, gần như bị gãy rời từng bộ phận. Nạn nhân Học nằm bất động trên đường trong tình trạng thương tích nặng, được người dân nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Riêng xe 7 chỗ chỉ bị hư hỏng, những người trên xe không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế chiếc xe sang đã rời khỏi hiện trường. Tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT và Đội CSĐT Tổng hợp, Công an quận Thủ Đức được điều động đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Theo một cán bộ tổ xử lý tai nạn, đến sáng nay (11/9), tài xế N. mới đến Công an Thủ Đức trình diện. Vì vậy việc kiểm tra nồng độ cồn hoặc chất kích thích (nếu có) của tài xế chưa thực hiện được.

Đăng Lê

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây