"Gánh đội" giỏi nhất lịch sử: Messi, Maradona & Pele

Thứ tư - 05/10/2016 06:08

"Gánh đội" giỏi nhất lịch sử: Messi, Maradona & Pele

Nếu phải chọn ra 3 cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, Pele cùng Maradona và Messi sẽ là 3 người đó bởi khả năng gánh đội tuyệt vời của họ.

Bóng đá thế giới đã chứng kiến vô số danh thủ nổi tiếng xuất hiện và khiến chúng ta phải mê đắm, hoặc đơn thuần là đưa đội bóng của mình tới rất nhiều chức vô địch. Nhưng những cầu thủ vĩ đại nhất hẳn phải là những người có thể gánh vác cả một đội bóng trên vai mình, và kỷ nguyên vĩ đại nhất trong lịch sử một CLB/ĐTQG gắn liền với người đó.

Maradona - Pele - Messi

Nếu vậy, Lionel Messi xứng đáng đứng chung hàng với Pele và Diego Maradona với tư cách những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá.

Những người xem bóng đá đương đại đều biết những gì Messi đã làm cho Barcelona, họ đã đoạt 29 chức vô địch khác nhau trong kỷ nguyên của Messi. Bên cạnh đó anh cũng đã đưa ĐT Argentina tới 3 trận chung kết World Cup và Copa America (2 lần) trong 3 năm liên tiếp, dù không may mắn khi anh và các đồng đội đều thất bại.

Dù là cú ăn ba đầu tiên năm 2009 với Thierry Henry, Samuel Eto’o và Xavi do Pep Guardiola dẫn dắt, hay cú ăn ba thứ hai năm 2015 với Neymar , Luis Suarez và Iniesta dưới quyền Luis Enrique, Messi luôn luôn là nền tảng của lối chơi Barca triển khai và cũng là cầu thủ được tin cậy nhất trong những trận đấu lớn. Nói đến Barca là nói đến Messi, Barca là đội bóng của Messi.

Mọi thành công của Barca trong gần một thập kỷ có dấu ấn của Messi

Vậy còn Diego Maradona? Maradona đưa Argentina vô địch World Cup 1986, ghi bàn hoặc kiến tạo trong từng trận đấu, nhưng kỳ World Cup 1990 mới thực sự là giải đấu mà một mình “Cậu bé Vàng” vác Argentina với chung kết dù lối chơi nghèo nàn và đa số các trụ cột đã già.

Còn tại Napoli, Maradona là một vị thần. Đội bóng miền Nam khi đó đang đứng gần đáy Serie A và đã không đoạt danh hiệu nào trong thời gian dài, còn bóng đá Italia nói chung khi đó được thống trị bởi các CLB miền Bắc. Nhưng Maradona đến, đưa Napoli tới 2 scudetto và một chức vô địch UEFA Cup. Kỷ nguyên của Maradona là kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử Napoli.

Cuối cùng là Pele. Nói tới Pele là nói tới World Cup, giải đấu ông 3 lần vô địch, nhưng nói tới Pele cũng là nói tới một thời xa xưa nào đó mà người ta cho rằng bóng đá còn “hoang sơ” và chưa giàu tính cạnh tranh như ngày nay. Chưa kể Pele được cho là ngôi sao sáng nhất của một ĐT Brazil quá nhiều cầu thủ giỏi, còn cá nhân ông chơi bóng phần lớn sự nghiệp ở Brazil chứ không “dám” sang châu Âu.

Thành phần ĐT Brazil tại World Cup 1970 (Pele thứ 4 từ phải sang)

Pele không phải là không dám sang châu Âu, mà vì ông bị ngăn cản rời Brazil bởi chính phủ nước này . Và khi ông cùng các đồng đội Santos đấu với các đội châu Âu, Santos có thành tích thế nào? 85 chiến thắng, 20 trận hòa và 20 thất bại. Pele ghi được bao nhiêu bàn? 144 bàn trong 125 trận, trong đó có 41 bàn được ghi vào trước hàng thủ catenaccio ở Italia.

Những lập luận rằng giải VĐQG Brazil thời Pele không mạnh bằng các giải châu Âu là vớ vẩn. Nếu La Liga cách đây 4-6 năm được khen là giải VĐQG mạnh nhất thế giới và giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup với Euro, vậy hẳn giải VĐQG Brazil phải mạnh hàng đầu thế giới thì mới có ĐT Brazil 3 lần vô địch World Cup trong thời Pele phải không?

Thậm chí việc càng ngày cầu thủ Brazil ra nước ngoài đá có thể là lý do vì sao Brazil tan nát ở 3 kỳ World Cup gần nhất. Năm 2006 và 2010 Brazil đều chỉ có 3 cầu thủ đang đá ở Brazil, trong khi năm 2014 là 4 cầu thủ. Lần gần nhất vô địch (2002), họ có tới 13 người. Trong đó có những ai? Gilberto Silva (sau này khoác áo Arsenal), Dida (AC Milan), chuyên gia đá phạt Juninho, Juliano Belletti (Barca) và Kaka.

Từ đó mà suy thì hẳn giải VĐQG Brazil thời Pele phải cạnh tranh khốc liệt tới mức nào, đội hình World Cup 1970 của Brazil được xem là mạnh nhất trong lịch sử và những Jairzinho, Rivellino, Tostao, Gerson đều là đối thủ của Pele ở giải trong nước. Pele thậm chí còn không vô địch Brazil nhiều bằng Messi vô địch La Liga, kỷ nguyên thống trị bóng đá Brazil của Santos chỉ kéo dài từ 1961 đến 1965.

Pele thi đấu ở một trong những giai đoạn bạo lực nhất của bóng đá

Còn với những người nghĩ bóng đá ngày xưa là nhẹ nhàng, dễ dàng chứ không rắn và quyết liệt như bây giờ, hãy xem Pele đối đầu Bồ Đào Nha ở World Cup 1966. Pele bị cầu thủ Bồ Đào Nha chặt chém không nương tay, và điều tồi tệ là Pele vẫn phải ở trên sân vì World Cup chưa có luật thay người, còn cầu thủ BĐN không bị đuổi vì World Cup chưa dùng thẻ đỏ.

Khi Pele rời Santos sang Mỹ, họ không đoạt chức vô địch Brazil nào tới tận năm 2004, còn ĐT Brazil đến năm 1994 mới lại vô địch World Cup. Maradona ra đi và Napoli mất 22 năm để có danh hiệu tiếp theo, còn ĐT Argentina chưa vô địch thế giới kể từ đó tới nay. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra với Barca một khi Lionel Messi không còn ở Nou Camp.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây