Everton vs Man City (1-3): Man xanh tiến rất gần cúp vô địch

Chủ nhật - 01/04/2018 00:37

Everton vs Man City (1-3): Man xanh tiến rất gần cúp vô địch

Man City thu về 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Everton ở vòng 32 Premier League diễn ra lúc 23h30. Sau trận đấu, thầy trò Guardiola tiến rất gần với danh hiệu tại giải quốc nội.
Man City cần thêm 6 điểm để trở thành tân vương của Premier League.
  • Kết thúc trận đấu, Man City thắng Everton 3-1

    Man City giành chiến thắng thuyết phục trước Everton với cả 3 bàn đều được ghi trong hiệp 1 nhờ công của Sane, Jesus và Sterling.

  • 86': Man City thay cầu thủ thứ ba khi Danilo vào sân thế chỗ của Aymeric Laporte. Đội quân của HLV Pep Guardiola đang hướng tới chiến thắng ở vòng 32 Premier League.

  • 80': Everton thay cầu thủ khi Cenk Tosun vào sân chỗ của Baye Oumar Niasse. Đội chủ nhà hết quyền thay cầu thủ ở trận này.

  • 77': Man City điều chỉnh đội hình khi Ilkay Guendogan vào sân thế chỗ của De Bruyne. Đây là sự thay đổi cầu thủ thứ hai của huấn luyện viên Pep Guardiola.

     

  • 74': Tiền vệ Fernandinho dứt điểm trước khu vực cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành Everton trong gang tấc.

  • 64': Man City điều chỉnh đội hình khi Bernardo Silva vào sân thế chỗ của Sterling. Đây là sự thay đổi cầu thủ đầu tiên của huấn luyện viên Pep Guardiola.

  • Everton rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 64

    Yannick Bolasie sút chìm vào góc gần từ ngoài khu vực cấm địa đưa bóng đập hai cột khung thành Man City, sau đó vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Ederson.

  • 60': Jesus dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch khung thành Everton, nhưng trọng tài căng cờ báo hiệu anh dứt điểm ở thế việt vị.

  • 57': Everton điều chỉnh đội hình khi Tom Davies vào sân thế chỗ của Wayne Rooney. Đây là sự thay đổi cầu thủ đầu tiên của huấn luyện viên Sam Allardyce.

  • Tiền đạo lão tướng Wayne Rooney chưa để lại nhiều dấu ấn trong trận này. Anh và đồng đội lép vế hoàn toàn trước Man City.

  • 52': Man City được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, nhưng De Bruyne thực hiện không thành công. Man City vẫn duy trì thế trận áp đảo trước Everton.

  • Hiệp 2 của trận đấu giữa Everton và Man City bắt đầu

    46': Man City dễ dàng ghi 3 bàn vào lưới Everton. Man xanh hoàn toàn áp đảo đối thủ bằng lối đá tấn công tốc độ và đẹp mắt.

  • Hàng phòng ngự Everton không có phương án hiệu quả ngăn cản các mũi nhọn tấn công của Man City.

  • Kết thúc hiệp 1, Man City dẫn Everton 3-0

    Ở trận này, các cầu thủ Man City chuyển 3 cú sút trúng mục tiêu đều thành bàn thắng. Nhiều khả năng huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ rút các trụ cột rời sân nghỉ cho trận sắp tới gặp Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, Man City dẫn Everton 3-0

  • Cựu cầu thủ Man City và Liverpool là Robbie Fowler có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Everton và Man City.

  • Man City nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 37

    Man City tổ chức phản công rất nhanh. Sau đường chuyền của David Silva từ cánh trái, Sterling dứt điểm nối ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

  • 33': Đoàn quân của huấn luyện viên Sam Allardyce nhập cuộc không tốt và sớm phải nhận 2 bàn thua. Everton không thể gây khó khăn cho Man City khi chỉ kiểm soát bóng đạt 16%.

  • De Bruyne đã có 20 pha kiến tạo

    Sau khi chuyền cho Jesus ghi bàn, Kevin de Bruyne trở thành cầu thủ đầu tiên của Premier League có 20 pha kiến tạo ở mọi mặt trận trong một mùa giải.

  • Gabriel Jesus đánh đầu ghi bàn cho Man City. Bàn thắng đến với đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola khá dễ dàng trong trận này.

  • 22': Từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Otamendi dứt điểm nối đưa bóng đi chệch khung thành Everton trong gang tấc.

  • 19': Sau khi Theo Walcott bị phạm lỗi, Everton được hưởng quả phạt. Tuy nhiên, hậu vệ Baines đá phạt đưa bóng đi chệch khung thành Man City.

  • 16': Có khoảng trống trong khu vực cấm địa, tiền vệ David Silva quyết định dứt điểm góc hẹp đưa bóng vào mép bên khung thành Everton.

  • Man City nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 13

    Sau đường chuyền vào của De Bruyne, tiền đạo Jesus đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

  • Đồ họa bàn thắng của Man City

    Đồ họa cho thấy sau 2 pha chạm bóng và 4 đường chuyền, Man City đưa bóng vào lưới Everton bằng cú volley đẹp mắt của Sane.

  • Cổ động viên nhí của Everton phải chứng kiến đội nhà sớm bị thủng lưới sau pha phối hợp tấn công đẹp mắt của các cầu thủ Man City.

  • Man City mở tỷ số ở phút thứ 5

    Sau nỗ lực chuyền bóng của David Silva từ cánh trái, tiền vệ Sane volley nối ghi bàn mở tỷ số cho Man City.

  • Hiệp 1 trận đấu giữa Everton và Man City bắt đầu

    1': Man City quyết tâm trở thành đội thứ ba đánh bại được tất cả đối thủ trong một mùa tại Premier League. Trước đó, Chelsea làm được ở mùa giải 2005/06 và MU có thành tích này ở mùa 2010/11.

  • Cầu thủ Everton và Man City khởi động trên sân Goodison Park. Everton là đội bóng duy nhất mà Man xanh chưa thắng được ở Premier League mùa này.

  • Xe đưa thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đến sân Goodison Park của Everton. Ở trận này, Man City quyết tâm giành 3 điểm để tiến gần hơn tới danh hiệu Premier League. Man xanh cần tổng cộng 6 điểm để trở thành tân vương của bóng đá Anh.

  • Kết quả các trận đấu sớm vòng 32 Premier League

    Liverpool đánh bại Crystal Palace 2-1, trong khi MU vượt qua Swansea 2-0.

  • Huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City chia sẻ: “Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với chặng đường phía trước của đội bóng. Man City quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này để rộng hơn cho những toan tính trong thời gian tới".

  • Trong trận sớm nhất vòng 32 Premier League diễn ra lúc 18h30, Liverpool thắng ngược Crystal Palace 2-1. Hai bàn của “The Kop” được ghi ở hiệp 2, trong đó Salah ấn định tỷ số.

    Sau khi sút tung lưới Crystal Palace, tiền đạo Mohamed Salah đã lập công cho Liverpool trong 21 trận mùa này, qua đó san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trận ở một mùa giải của Cristiano Ronaldo (mùa 2007/08) và Robin van Persie (mùa 2012/13).

  • Danh sách cầu thủ đăng ký thi đấu của Everton


  • Danh sách cầu thủ đăng ký thi đấu của Man City

    11 cầu thủ đá chính gồm Ederson, Walker, Kompany (đội trưởng), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Sane, Sterling, Jesus.

    Danh sách cầu thủ dự bị: Bravo, Danilo, Gündogan, Bernardo. Adarabioyo, Zinchenko, Nmecha.

  • Sau cúp Liên đoàn, Pep hướng tới vô địch Premier League

    Ngay sau khi vô địch Carabao Cup, huấn luyện viên Pep Guardiola nhấn mạnh giờ là lúc tập trung cho mặt trận Premier League và giành chiến thắng những trận đấu còn lại.

  • Những trận đấu đáng chú ý sắp diễn ra

    Sau 2 tuần nhường chỗ cho loạt trận giao hữu quốc tế của đội tuyển quốc gia, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trở lại cuối tuần này. Giữa tuần tới, người hâm mộ bóng đá sẽ được chứng kiến lượt đi tứ kết Champions League.

  • Man City từng bị gọi là “gã hàng xóm ồn ào”. Sự ồn ào ấy mang ý nghĩa đầy mỉa mai. Giờ đây, người hâm mộ MU hãy sớm tìm một chỗ trốn trong nhà để tránh phải điếc tai vì Man City.

    Ngày 18/7/2009, bất kỳ ai đi qua khu trung tâm thành phố Manchester đều sẽ nhìn thấy tấm áp phích khổng lồ in dòng chữ: “Welcome to Manchester”, viết đè lên bức ảnh Carlos Tevez.

    Tấm áp phích màu xanh ấy là hành động khẳng định chủ quyền của Man City. Vao thời điểm ấy, người hâm mộ Man xanh hả hê vì Tevez từ chối ở lại MU để gia nhập Man City. Những CĐV ngây thơ của gã trọc phú thành Manchester tin rằng đó là một chiến thắng.

    Đáp trả lại đòn khiêu khích của Man City, lần lượt Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs đều lên tiếng. Fergie gọi Man City là “gã hàng xóm ồn ào”. Khái niệm ồn ào ở đây mang đậm ý mỉa mai, đại loại miêu tả gã thùng rỗng kêu to. Còn Giggs lạnh lùng thả một phát biểu: “Tiền không mua được lịch sử đâu, Man City”.

    Từ ồn ào, MU sắp phải điếc tai vì Man City

    Man City từng bị gọi là “gã hàng xóm ồn ào”. Sự ồn ào ấy mang ý nghĩa đầy mỉa mai. Giờ đây, người hâm mộ MU hãy sớm tìm một chỗ trốn trong nhà để tránh phải điếc tai vì Man City.

  • Gặp Man City là cơ hội cho Liverpool chứng tỏ sức mạnh

    Nội chiến của bóng đá Anh ở tứ kết Champions League chắc chắn thu hút sự quan tâm rất lớn. Trước đối thủ mạnh Man City, huấn luyện viên Juergen Klopp vẫn cho thấy sự tự tin.

    "Chúng tôi thua 1 trận và thắng 1 trận trước Man City ở Premier League. Tôi không nghĩ Man City mong chờ gặp Liverpool trước khi có kết quả bốc thăm. Trận đấu này là cơ hội cho chúng tôi chứng tỏ sức mạnh”, huấn luyện viên Juergen Klopp của Liverpool chia sẻ.

  • Liverpool không sợ bất cứ đội nào, kể cả Man City

    Mohamed Salah tự tin tuyên bố Liverpool đủ khả năng vượt qua những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, thậm chí đó là Man City - đội đang dẫn đầu Premier League rất thuyết phục.

    “Tôi không tin Man City luôn hay hơn những đội bóng khác ở Premier League mùa này. Chúng tôi đã đánh bại Man City”, Mohamed Salah chia sẻ sau khi ghi 4 bàn thắng cho Liverpool ở vòng 31.

    Duyên nợ đưa Liverpool gặp Man City ở tứ kết Champions League. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 5/4 trên sân Anfield, còn sau đó 1 tuần là lượt về ở Etihad.

    “Chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào. Liverpool đã lọt vào tứ kết Champions League và có cơ hội giành chức vô địch như 7 câu lạc bộ còn lại”, Mohamed Salah khẳng định.

  • Van Gaal từng muốn MU chơi như Man City của Pep

    Huấn luyện viên Louis van Gaal có 2 mùa giải dẫn dắt MU. Tuy nhiên, ông cho rằng khoảng thời gian đó là chưa đủ để xây dựng lối chơi đẹp cho đội bóng áo đỏ thành Manchester.

    Tại buổi trả lời phỏng vấn trên SportBild của Đức, huấn luyện viên Louis van Gaal chia sẻ: “Tôi muốn MU có lối đá như Man City của Pep Guardiola. Tuy nhiên, điều khác biệt là ông ấy có nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Còn với tôi, quá trình cần dài hơn, nên thật đáng tiếc khi tôi không có đủ thời gian”.


  • Manchester City F.C

    Manchester City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, đặt trụ sở tại thành phố Manchester, nước Anh. Manchester City đã 4 lần vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh, 5 lần đoạt cúp FA và 1 lần đoạt cúp C2 châu Âu. Sân nhà của câu lạc bộ là sân vận động Etihad, với sức chứa khoảng 48.000 khán giả. Biệt danh của câu lạc bộ là "The Citizens" (những người thành phố). Đối thủ truyền thống của Manchester City là câu lạc bộ Manchester United.

    Bạn có biết: Cầu thủ mua về giá cao nhất: Kevin De Bruyne, 55 triệu bảng từ VfL Wolfsburg

    • Thành lập: 1880
    • Biệt danh: The Citizens
    • Sân vận động: Etihad

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây