Everton vs Liverpool (0-0): Rooney tức giận khi phải rời sân

Thứ bảy - 07/04/2018 20:12

Everton vs Liverpool (0-0): Rooney tức giận khi phải rời sân

Liverpool nâng thành tích bất bại trước Everton lên thành 17 trận sau derby vùng Mersyside ở vòng 33 Premier League lúc 18h30. Tuy nhiên, đội bóng của Klopp chỉ có trận hòa 0-0.

3 ngày sau chiến thắng 3-0 trước Man City ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân nhà Anfield, huấn luyện viên Juergen Klopp cất nhiều cầu thủ trụ cột khi làm khách đến sân của Everton ở vòng 33 Premier League.

Thủ môn Pickford có trận đấu rất tốt với nhiều lần cản phá giải nguy cho Everton. Ảnh: Premier League.

Không có sự phục vụ của Mohamed Salad, Chamberlain và Firmino trong đội hình xuất phát, nhưng Liverpool vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và làm chủ thế trận.

Trước đội hình bố trí chơi lùi sâu của Everton, đoàn quân của HLV Klopp buộc phải sử dụng những cú sút xa. Tuy nhiên, các cầu thủ Liverpool không thể đánh bại Pickford. Trong hiệp đầu tiên, thủ môn số một của tuyển Anh có tới 4 pha cứu thua cho Everton.

Bước sang hiệp 2, Liverpool đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Everton. Dù vậy, “Lữ đoàn đỏ” tấn công thiếu đột biến, nên gặp khó khăn trước Everton với nhiều cầu thủ tập trung trước khu vực cấm địa.

Trong hiệp 2, huấn luyện viên Allardyce của Everton điều chỉnh đội hình khi lần lượt cho Wayne Rooney và Bolasie ra nghỉ. Tuy nhiên, quyết định của ông không nhận được sự ủng hộ từ phía Ro10. Trên đường rời sân, cựu cầu thủ MU tỏ thái độ tức giận

Trong khi đó, HLV Klopp của Liverpool cũng có sự thay đổi cầu thủ khi cho Sadio Mane ra nghỉ. Sau khi anh rời sân, Liveprool bất ngờ bị đối phương dồn ép trong 15 phút cuối. Tuy nhiên, các chân sút của Everton có ngày thi đấu không tốt. Kết quả là derby vùng Mersysisde khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Như vậy, trong 17 trận liên tiếp gần đây, Liverpool bất bại trước Everton với thành tích thắng 8 và hòa 9.

Liverpool có 67 điểm, trong khi đó Everton được 41 điểm sau trận đấu sớm nhất vòng 33 Premier League.
  • Kết thúc trận đấu, Everton và Liverpool hòa 0-0

    Liverpool áp đảo đối phương trong phần lớn thời gian, nhưng lại không thể chọc thủng lưới đối phương. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà HLV Klopp đã giữ sức cho các cầu thủ trụ cột cho trận tứ kết lượt về Champions League với Man City.

  • 88': Everton có pha tấn công nguy hiểm. Sau quả tạt bóng vào khu vực cấm địa từ cánh trái, Calvert-Lewin bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Liverpool.

  • 85': Chamberlain nỗ lực đi bóng từ cánh trái vào gần khu vực cấm địa, nhưng quả treo bóng vào khu vực cấm địa không gây bất ngờ cho thủ môn Pickford.

  • 82': Everton được hưởng quả phạt góc bên cánh phải sau pha lên bóng tốc độ. Cổ động viên chủ nhà trên khán đài sân Goodison Park phấn khích khi các cầu thủ tạo thế trận tốt trước Liverpool.

  • 78': Hậu vệ trái Baines thực hiện pha đưa bóng đi cắt ngang khung thành Lvierpool, nhưng đồng đội lại không kịp ập vào thực hiện pha dứt điểm cận thành.

  • 75': Liverpool điều chỉnh đội hình khi Firmino vào sân thế chỗ của Sadio Mane. Bản đồ nhiệt của Mane trong khoảng thời gian thi đấu trên sân Goodison Park.

  • 70': Chamberlain có pha dứt điểm đầu tiên kể từ khi vào sân. Tuy nhiên, cú sút của anh đi cao hơn khung thành Everton.

  • 69': Liverpool điều chỉnh đội hình khi Chamberlain vào sân thế chỗ của James Milner. Đây là sự thay đổi cầu thủ đầu tiên của HLV Klopp.

  • 65': Trời tạnh mưa, nhưng mặt sân Goodison Park vẫn còn khá trơn. Điều này ảnh hưởng đến những pha xử lý bóng kỹ thuật của cầu thủ hai đội.

  • 61': Everton điều chỉnh đội hình khi Calvert-Lewin vào sân thế chỗ của Bolaise. Đây là sự thay đổi cầu thủ thứ hai của huấn luyện viên Allardyce.

  • 57': Everton điều chỉnh đội hình khi Gueye vào sân thế chỗ của Wayne Rooney. Trên đường rời sân, Ro10 tỏ thái độ tức giận trước quyết định của huấn luyện viên Allardyce.

  • 50': Liverpool đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Everton. Trong khi đó, đội chủ nhà chủ động chơi với đội hình thấp bên phần sân nhà.

  • Hiệp 2 của trận đấu giữa Everton và Liverpool bắt đầu

    46': Liverpool cần chơi tấn công đột biến hơn mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự và đánh bại thủ môn của ĐT Anh Pickford.

  • Thông số tấn công của Everton và Liverpool trong hiệp 1

    Liverpool có 5 pha dứt điểm, trong đó 3 lần trúng khung thành Pickford nhưng chưa thể chuyển thành bàn thắng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Klopp cho thấy sự bế tắc với 3 pha dứt điểm từ xa.

  • Kết thúc hiệp 1, Everton và Liverpool hòa 0-0

    Điểm nhấn đáng chú ý của hiệp đầu tiên là màn trình diễn của hai thủ môn. Liverpool kiểm soát bóng nhỉnh hơn và có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng đều chưa thể đánh bại Pickford.

  • Bản đồ nhiệt cho thấy Wayne Rooney hoạt động khá mờ nhạt ở khu trung tuyến trong lối chơi của Everton.

  • 35': Liverpool được hưởng quả phạt từ khoảng cách hơn 20 m. Tuy nhiên, cú sút thẳng của Van Dijk không thể gây khó khăn cho thủ môn Pickford.

  • 30': Pickford bay người cản phá cú cứa lòng của tiền vệ James Milner bên cánh trái. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha cứu thua ấn tượng của hai thủ môn.

  • 26': Liverpool được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu. Tiền vệ Milner treo bóng vào khu vực cấm địa, nhưng không có đồng đội nào thực hiện được pha dứt điểm về phía khung thành Everton.

  • 23': Yannick Bolasie thực hiện cú cứa lòng ngay trước khu vực cấm địa, nhưng thủ môn Karius bay người xuất sắc cứu thua cho Liverpool.

     

  • 18': Ragnar Klavan đánh đầu cản phá, nhưng suýt chút nữa biến thành pha phản lưới nhà. Everton được hưởng quả phạt góc bên cánh trái nhưng không tận dụng thành công.

  • 15': Liverpool kiểm soát bóng 58%, trong khi tỷ lệ của Everton là 42%. Liverpool tổ chức tấn công nguy hiểm, nhưng thủ môn Pickford xuất sắc cản phá cứu thua cho đội chủ nhà.

  • 12': Sau quả tạt bóng của tiền vệ James Milner, tiền đạo Solanke đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Everton. Trời mưa lớn thực sự ảnh hưởng đến chất lượng của cú dứt điểm.

  • 9': Sau khi đón đường chuyền ngược trở lại từ cánh trái, tiền vệ Wijnaldum tung cú sút từ xa đưa bóng đi vọt xà khung thành Everton.

  • 4': Derby vùng Mersyside diễn ra hấp dẫn và quyết liệt ngay từ những phút đầu trận, trong điều kiện trời mưa ngày càng nặng hạt. Điều này ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của trận đấu.

  • Hiệp 1 trận đấu giữa Everton và Liverpool

    1': Liverpool không có lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ Everton.

  • Liverpool không có sự phục vụ của Mohamed Salah là sự tổn thất rất lớn. Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League mùa này với 29 bàn thắng, trị giá tới 15 điểm cho "Lữ đoàn đỏ".

  • Tính chất của derby vùng Mersyside luôn căng thẳng, nên ban tổ chức tăng cường lực lượng an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn cho trận đấu. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất cho cuộc đối đầu giữa Everton và Liverpool trên sân Goodison Park.

  • Bên trong phòng thay đồ của Liverpool trước trận đấu, trang phục sẵn sàng cho các học trò của huấn luyện viên Juergen Klopp. Liverpool chỉ có hơn 2 ngày để chuẩn bị cho derby vùng Merseyside trước Everton.

  • Wayne Rooney và đồng đội đến sân Goodison Park trước trận gặp Liverpool. Derby vùng Merseyside luôn hứa hẹn diễn ra quyết liệt và hấp dẫn.

  • Sơ đồ chiến thuật của Liverpool

    Huấn luyện viên Juergen Klopp bố trí đội hình theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3 trong trận làm khách đến sân của Everton ở vòng 33 Premier League.

  • Mohamed Salah vắng mặt do chấn thương

    Ngôi sao số một của Liverpool là Mohamed Salah không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Sau chiến thắng trước Man City 3-0 ở lượt đi tứ kết Champions League diễn ra giữa tuần qua, tuyển thủ người Ai Cập dính chấn thương.

  • Liverpool bất bại 16 trận trước Everton

    Trong 16 trận derby vùng Mersyside gần đây, Liverpool thắng 8 và hòa 8 trước Everton. "Lữ đoàn đò" cho thấy luôn có thành tích tốt mỗi khi gặp đội bóng cùng thành phố.

  • Danh sách cầu thủ đăng ký thi đấu của Liverpool

    Huấn luyện viên Juergen Klopp cho khá nhiều cầu thủ đá chính ở trận gặp Man City cách đây ít ngày, ngồi dự bị. Trong đó, đáng chú ý là Chamberlain và Firmino, còn Mohamed Salah không có tên trong danh sách thi đấu do đang phải điều trị chấn thương.

  • Danh sách cầu thủ đăng ký thi đấu của Everton


  • CĐV Liverpool dùng đòn tâm lý với Man City

    Đám đông CĐV quá khích của Liverpool chào đón thầy trò Pep Guardiola bằng pháo khói. Xe buýt của đội khách vất vả mới có thể đến được sân Anfield.

    Ít giờ trước khi trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Liverpool và Man City diễn ra, CĐV chủ nhà đã chào đón thầy trò Pep Guardiola bằng pháo sáng và pháo nổ. Làn khói màu đỏ bao phủ con đường dẫn đến sân vận động Anfield.

    Những vật thể lạ liên tiếp được ném về phía xe buýt chở ban huấn luyện và các cầu thủ Man City.

  • Liverpool thết đãi người hâm mộ bữa tiệc đầy cảm xúc. Tuy nhiên, "The Kop" nên nhớ rằng cảm xúc sẽ trôi đi, chỉ có chức vô địch ở lại. Chỉ tạo ra cảm xúc không thôi thì vô nghĩa.

    Những tiếng hát vang lên suốt 90 phút. Hàng nghìn chiếc khăn quàng in logo Liverpool được vẫy liên tục, tạo ra bức tranh ngập tràn màu sắc trên sân Anfield. Lâu rồi thành phố cảng Liverpool mới có ngày tưng bừng như thế.

  • HLV Guardiola tin Man City thắng ngược Liverpool

    Huấn luyện viên Guardiola khẳng định Man City không từ bỏ cơ hội tạo nên cú lội ngược dòng trước Liverpool khi được chơi trận tứ kết lượt về trên sân nhà Etihad sau 1 tuần nữa.

    Sau thất bại 0-3 tại Anfield, vị thuyền trưởng của Man City bước vào phòng họp báo với sự bình tĩnh. Ông cho biết: “Ở đây, không có ai ngoài tôi tin tưởng đội bóng có thể vào vòng tiếp theo. Vẫn còn 90 phút, chúng tôi phải cố gắng hết sức”.

    Man City gây thất vọng rất lớn dù được đánh giá cao trước chuyến làm khách đến Anfield. Đáng buồn là đoàn quân của Pep Guardiola thua 3 bàn không gỡ. Điều tồi tệ cho Man xanh là trận đấu được định đoạt sau 31 phút.

    "Tôi không thể phủ nhận kết quả là rất tệ. Mọi người đang nói về việc Real, Barca, Bayern và Liverpool sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Chúng tôi vẫn còn 90 phút thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của cổ động viên và người thân”, Pep Guardiola cho hay.

  • HLV Klopp: ‘Liverpool đánh bại đội bóng hay nhất thế giới’

    Liverpool tạo nên bất ngờ khi thắng 3-0 trước Man City - đội bóng rất gần chức vô địch Premier League mùa này. Kết quả đã làm sững sờ nhiều người hâm mộ.

    "Chúng tôi đánh bại đội bóng hay nhất thế giới. Đó là màn trình diễn tuyệt vời”, huấn luyện viên Juergen Klopp của Liverpool phát biểu tại buổi họp báo sau trận tứ kết lượt đi Champions League.

    Trước khoảng 50.000 khán giả có mặt ở Anfield, “Lữ đoàn đỏ” cần 31 phút để định đoạt trận đấu. Ngay phút 12, Mohamed Salah báo hiệu cơn ác mộng cho Man City bằng bàn mở tỷ số.

    Sau đó, Chamberlain gia tăng cách biệt lên 2-0 bằng cú sút xa từ khoảng cách 25 m. Trước khi hiệp 1 khép lại, Salah thêm lần nữa để lại dấu ấn với đường chuyền cho Sadio Mane nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả của đại chiến bóng đá Anh tại Champions League.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây