Bầu Hiển có thực sự yêu bóng đá Việt Nam?

Thứ ba - 13/09/2016 18:00

Bầu Hiển có thực sự yêu bóng đá Việt Nam?

Nhiều ý kiến đánh giá bầu Hiển tạo ảnh hưởng đối với quá nhiều đội bóng Việt Nam, khiến giải VĐQG V-League mất đi sự hấp dẫn. Ông Hiển làm bóng đá vì điều gì?

Một mình phủ bóng V-League

Với 47 điểm, Hà Nội T&T hiện bằng điểm của Hải Phòng, nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Đội bóng của bầu Hiển chỉ còn cách chức vô địch V-League mùa giải năm nay đúng 1 trận đấu.

Chiến thắng của Hà Nội T&T tiếp tục khuấy lên những ý kiến chỉ trích quanh việc ông Đỗ Quang Hiển, “chạm tay” vào quá nhiều đội bóng ở V.League. Cụ thể, ngoài Hà Nội T&T, thì SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam và CLB Sài Gòn đều chịu chung ảnh hưởng từ ông Hiển.

Bầu Hiển có tầm ảnh hưởng lớn

Đơn cử như CLB Sài Gòn, tiền thân vốn là CLB bóng đá Hà Nội, xuất thân từ một đội bóng “nhà bầu Hiển” góp cổ phần lớn. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng vốn chung sân nhà Hàng Đẫy với Hà Nội T&T và đương nhiên, cùng được bầu Hiển chăm sóc.

Sau vài trận đầu mùa giải vừa qua, CLB Hà Nội đã được “chuyển khẩu” vào Tp Hồ Chí Minh, đổi tên thành CLB Sài Gòn. Trước khi CLB Sài Gòn vào nam, trên mạng đã loan tải đoạn video ghi cảnh ông Hiển động viên, thưởng tiền cho từng thành viên đội bóng sau trận thắng ở sân Hàng Đẫy.

Ở mùa giải năm nay, các đội bóng nói trên đều thi đấu khá tốt, đặc biệt là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Sau khi chia tay HLV Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T đã trải qua những trận đấu tiên rất thất thường. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Minh Đức, đội có lúc rớt xuống khu vực cuối bảng xếp hạng. Nhưng cùng với việc ông Đức tạm lui và HLV Chu Đình Nghiêm lên thay, Hà Nội T&T đã “lột xác” một cách đầy ngoạn mục để leo một mạch trở lại vị trí dẫn đầu.

Người ta có lúc thống kê rằng trong 41 điểm Hà Nội T&T giành được, thì 16 điểm là từ các đội bóng quen, là SHB Đà Nẵng, CLB Sài Gòn và QNK Quảng Nam.

Điều này làm dấy lên những nghi ngờ, rằng mùa giải 2016 Hà Nội T&T đang được “nhiều lợi thế” để vô địch trong dịp đội bóng của ông Hiển kỷ niệm 10 năm thành lập.

Hồi năm 2010, dù không được đánh giá cao nhưng Hà Nội T&T từng vô địch V-League, đúng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội.

Kém hơn một chút, SHB Đà Nẵng hiện đứng thứ 3 nhưng cũng được 46 điểm, kém Hải Phòng (nhì bảng) đúng 1 điểm. QNK Quảng Nam 39 điểm, đứng thứ 6 và kém nhất là CLB Sài Gòn cũng đã chắc suất trụ hạng. Trong tay ông Hiển hiện đã có một bộ sưu tập “khủng” các danh hiệu quốc nội nhờ SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T.

Ăn nên làm ra nhờ bóng đá

Nói tới bóng đá Việt Nam , người ta thường xuyên cho rằng các CLB chưa tự tạo ra được tiền, và làm bóng đá chỉ lỗ. Tuy nhiên, vẫn không ít ông bầu nhảy vào làm bóng đá, trong đó có bầu Hiển.

Ông Hiển yêu bóng đá, không ai ở các đội bóng của ông không thừa nhận điều đó. Bóng đá cũng giúp ông nhiều lợi thế trong làm ăn.

Ông Hiển từng thừa nhận rằng, bóng đá đã đem lại nhiều cho các công ty của mình. Tại cuộc họp cổ đông của ngân hàng SHB Đà Nẵng hôm 21/4, bầu Hiển tuyên bố đầu tư vào bóng đá đã đem lại “tiền tươi thóc thật”, chứ không chỉ là những lợi ích chung chung.

Bầu Hiển (phải) ăn nên làm ra nhờ bóng đá

“Tại Đà Nẵng, SHB đang có sổ đỏ 5 ha gần chân cầu Thiên Sơn và sổ đỏ 14 ha ở Liên Chiểu, cũng là đất ở. SHB cũng chuẩn bị có trụ sở ở đường Nguyễn Văn Linh rất đẹp ở trung tâm Đà Nẵng”, truyền thông trích lời ông Hiển nói với cổ đông SHB. Theo bầu Hiển, những tài sản trên khi tái cấu trúc sẽ mang lại giá trị rất lớn cho SHB. Tại Hà Nội, công ty của bầu Hiển cũng được tạo điều kiện làm ăn rất thuận lợi.

Thực tế chung ở Việt Nam, là các doanh nghiệp khi đầu tư vào bóng đá, đều nhằm hướng tới những lợi ích được cho lại từ bên ngoài. Nếu nhìn từ góc độ này, thì bầu Hiển đang thực sự thành công. Đi sau nhưng về trước, bầu Hiển đang vượt qua tất cả các ông bầu bóng đá ở Việt Nam, để trở thành nhân vật đầy quyền lực.

Bầu Hiển vui mừng sau chiến thắng muộn của HN.T&T

Gần chục năm qua, câu chuyện “1 ông chủ, 2 đội bóng” liên quan tới bầu Hiển liên tục được nhắc tới. Giai đoạn cuối mùa giải năm nay, V.League mất hẳn sức hút vì chuyện của Hà Nội T&T và những người anh em. Tuy nhiên, các doanh nghiệp của bầu Hiển thì vẫn thẳng tiến trên con đường thành công.

Người trong cuộc tin rằng, khi những ràng buộc về công chuyện làm ăn bên ngoài ngày một sâu hơn, thì bầu Hiển dường như càng gắn bó với những đội bóng trên. 

Người ta có câu, ở đời được cái này thì mất cái khác. Ứng vào đội bóng bầu Hiển thì có lúc thật đúng. Danh hiệu có vô số, tiền bạc không thiếu, nhưng các đội bóng của bầu Hiển thì chẳng được mấy người yêu, đơn cử như Hà Nội.T&T vẫn thi đấu trong cảnh khán giả ít ỏi ở sân Hàng Đẫy. Hay vì thực tâm mối quan hệ giữa họ với CĐV như thế nào, thì chỉ ông Hiển mới rõ. 

Hồi năm 2012, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã phải vào cuộc, nhưng rốt cuộc chỉ dẫn đến việc bầu Hiển tuyên bố thoái vốn khỏi 2 công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ông Hiển tiếp tục được nhân rộng, lan sang cả QNK Quảng Nam và CLB Sài Gòn, khi ông sắm vai “nhà tài trợ, hay “cổ động viên đặc biệt thưởng nóng cầu thủ” của đội bóng.

Video trận Than QN - HN.T&T (nguồn VTV):

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây