Chùm ảnh: Toàn cảnh phiên sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh

Thứ năm - 21/07/2022 09:03

Chùm ảnh: Toàn cảnh phiên sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh

Sáng 21-7, Toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm vụ bạo hành bé NTVA (8 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) dẫn đến tử vong.

Đúng 7 giờ sáng 21-7, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé VA) được áp giải đến toà.

Khoảng 8h, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải vào phòng xét xử.

Người nhà nạn nhân không giấu được xúc động khi đến tham dự phiên tòa.

Được biết, trước vài ngày xét xử, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết đã gửi đơn kiến nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi tội danh với hai bị cáo

Đúng 8 giờ 15, chủ toạ phiên toà - thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Bị cáo Trang bị truy tố về tội giết người (giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình) và tội hành hạ người khác.

Bị cáo Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Bị cáo Trang là người bước lên bục khai báo đầu tiên để trả lời các câu hỏi về nhân thân.

Tiếp đó là bị cáo Thái trình bày có vợ đã ly dị có hai con. Hai bị cáo không có ý kiến gì về việc đưa vụ án ra xét xử ngày hôm nay.

Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm bào chữa cho bị cáo Trang. Hai luật sư Phạm Thị Ngọt và bà Võ Thị Xuân Thùy là luật sư của bị cáo Thái.

Bốn luật sư bảo vệ quyền, lợi ích cho bị hại gồm Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh và Nguyễn Ánh Thơm.

Đồng thời, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng đã có kiến nghị khẩn cấp gửi tòa án, đề nghị trả hồ sơ, trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích bị hại V.A (đã chết) trước thời điểm ngày 22-12-2021. Đồng thời, thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái từ che giấu tội phạm sang tội giết người.

Sau khi nghe luật sư và VKS có ý kiến, khoảng 9 giờ, HĐXX vào phòng nghị án hội ý.

HĐXX cho rằng không thể thực hiện việc giám định thương tích, tổn hại sức khỏe của bị hại vào các ngày trước khi mất là cần thiết nên hoãn phiên toà để điều tra bổ sung. Ngày mở lại phiên toà chưa được ấn định.

Vụ án thu hút sự quan tâm của người dân. Nhiều người tập trung đông đúc trước cổng tòa trong sáng ngày diễn ra ra phiên xét xử.

Nguồn: https://plo.vn/chum-anh-toan-canh-phien-so-tham-vu-be-gai-8-tuoi-o-binh-thanh-post69015...Nguồn: https://plo.vn/chum-anh-toan-canh-phien-so-tham-vu-be-gai-8-tuoi-o-binh-thanh-post690158.html

Tòa sẽ chiếu lại cảnh bé gái 8 tuổi bị cha ruột và dì ghẻ bạo hành đến chết trong trường hợp nào?
Trong phòng xử, máy chiếu và màn chiếu lớn được đặt ngay gần bàn của HĐXX để phục vụ cho việc trình chiếu lại các đoạn video ghi lại hành vi bạo hành,...
Bấm xem >>

Bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành

Theo NGUYỆT NHI (Pháp luật TP HCM)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây