Chấp nhận là "người phụ nữ xấu nhất thế giới", làm trò cười cho thiên hạ để nuôi 4 con

Thứ tư - 01/12/2021 21:14

Chấp nhận là "người phụ nữ xấu nhất thế giới", làm trò cười cho thiên hạ để nuôi 4 con

Bị gán cho biệt danh "người phụ nữ xấu xí nhất thế giới", cuộc đời thực của người mẹ một mình nuôi con đằng sau cái danh ấy lại đầy bi thương và vất vả.

Sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình có thể ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm lý của một người nào đó và khiến cuộc sống của họ xoay chuyển chỉ trong nháy mắt. Điều này có thể được thể hiện rõ nhất qua cuộc đời của Mary Ann Bevan, người từng được gán cho biệt danh "người phụ nữ xấu xí nhất thế giới".

Mary Ann Bevan sinh năm 1874 tại thành phố London, nước Anh, trong một gia đình trung lưu có 8 anh chị em. Ban đầu, Mary Ann Bevan sở hữu ngoại hình không quá nổi bật nhưng khá ưa nhìn, lại chăm chỉ và ngoan ngoãn. Sau khi hoàn thành khóa học y khoa, bà trở thành y tá vào năm 1894.

Năm 1903, bà Mary Ann Bevan kết hôn với một người đàn ông bán hoa quả tên Thomas Bevan và có với nhau 4 đứa con. Gia đình họ khi ấy vô cùng hạnh phúc, đủ đầy. Thế nhưng khi chưa trải qua khoảng thời gian êm đềm được bao lâu, vào năm 1906, bà Mary Ann Bevan bắt đầu có những biểu hiện sức khỏe kỳ lạ. Đầu của bà trở nên to bất thường, gương mặt chảy xệ gây ra sự mất cân xứng. Các bác sĩ đương thời chẩn đoán bà mắc bệnh to đầu chi hay còn gọi là acromegaly do rối loạn hormone gây ra. Trên thế giới, cứ 100.000 người sẽ có khoảng 6 người mắc bệnh.

Bệnh to đầu chi là một bệnh nội tiết tố do hormone somatotroph gây ra. Bệnh này sẽ khiến xương của bệnh nhân to ra, gấp 2-3 lần so với người bình thường. Đó là lý do ngoại hình của bà Mary Ann Bevan thay đổi.

Không những thế, bà Mary Ann Bevan còn phải chịu đau đớn hơn nhiều. Thông thường, bệnh nhân mắc bệnh to đầu chi chỉ ảnh hưởng đến bàn tay hoặc bàn chân nhưng trường hợp của bà Mary Ann Bevan lại ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Thời điểm đó, y học chưa đủ phát triển để phát hiện và chữa trị căn bệnh này. Bà Mary Ann Bevan đã phải chịu đựng những thay đổi lớn về thể chất lẫn ngoại hình. Chỉ trong vòng 5 năm, bà không còn nhận ra bản thân khi nhìn vào gương nữa.

Không chỉ trở nên xấu xí, bà Mary Ann Bevan còn phải sống cùng các cơn đau nửa đầu, đau cơ và mất dần thị lực. Căn bệnh khiến bà không thể đi lại và phải ngồi lỳ trên ghế. Bà mất đi công việc hiện tại, sống phụ thuộc vào chồng. Mặc dù vậy, người chồng Thomas vẫn luôn ở bên động viên và an ủi vợ.

Nhưng rồi tất cả những đau đớn ấy của bà Mary Ann Bevan đều không bằng việc người chồng Thomas đột ngột qua đời vào năm 1914 vì một cơn đột quỵ, để lại bà cùng 4 đứa con thơ. Đó là cú sốc và bước ngoặt lớn đối với bà Mary Ann Bevan. Mất chồng, không có việc làm vì ngoại hình xấu xí và sức khỏe yếu, cuộc đời bà Mary Ann Bevan xuống dốc và lâm vào khó khăn, không biết phải xoay xở thế nào.

Năm 1920, cuộc thi kỳ lạ mang tên “Hoa hậu thân thiện nhất” được tổ chức nhằm tìm ra người phụ nữ xấu xí nhất thế giới. Gánh khoản nợ chồng chất trên vai, bà Mary Ann Bevan đã bỏ qua mọi sự xấu hổ để tham gia cuộc thi này và giành chiến thắng. Bà đã hy sinh để nhận sự sỉ nhục từ người khác, đổi lấy 50 USD tiền thưởng. Số tiền đó không lớn nhưng đủ để bà và các con đỡ vất vả trong một thời gian.

Các phương tiện truyền thông vào thời điểm đó đã lợi dụng hoàn cảnh của bà Mary Ann Bevan và trả cho bà những khoản tiền nhỏ để chụp ảnh và viết những câu chuyện kinh dị về bà. Dù biết tất cả những điều đó, bà vẫn chấp nhận để các con mình có tiền sinh sống. Cũng nhờ sự nổi tiếng này, bà Mary Ann Bevan đã được mời đến làm việc tại gánh xiếc Dreamland ở Coney Island vào năm 1920.

Gánh xiếc này nổi tiếng với sự "quái đản" khi tập hợp những người có ngoại hình xấu xí, kỳ dị, người béo quá khổ, người cao khổng lồ, người lùn... Bà Mary Ann Bevan đã trở thành "ngôi sao" tại đây khi nhận được sự chú ý lớn. Công chúng háo hức chờ đợi để chiêm ngưỡng "nhan sắc" của người phụ nữ xấu xí nhất thế giới. Mary Ann Bevan còn phải đi bộ một quãng đường dài để thu hút khán giả, mặc cho đôi chân đau đớn, cơ thể đầy vết thương nhiễm trùng cấp tính.

Trở thành diễn viên xiếc, bà Mary Ann Bevan phải nhận về hàng loạt lời chê bai và cười nhạo về ngoại hình. Người ta gọi bà bằng những cái tên tàn nhẫn nhất như "quái vật". Bà thậm chí còn bị xa lánh và bị đánh vì ngoại hình của mình. Thế nhưng bà Mary Ann Bevan đã chấp nhận mọi tủi hổ và đau đớn đó để chứng kiến các con mình lớn lên.

Suốt quãng đời còn lại của mình, bà Mary Ann Bevan vẫn tiếp tục biểu diễn tại gánh xiếc cho đến ngày 26/12/1933. Giữa buổi biểu diễn và những tràng pháo tay của khán giả, bà Mary Ann Bevan gục xuống ngay tại sân khấu, kết thúc cuộc đời đầy nước mắt của mình. Sau này, người ta ca ngợi bà là người mẹ đẹp nhất thế giới.

.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/chap-nhan-la-nguoi-phu-nu-xau-nhat-the-gioi-lam-tr...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/chap-nhan-la-nguoi-phu-nu-xau-nhat-the-gioi-lam-tro-cuoi-cho-thien-ha-de-nuoi-4-con-d294370.html

Tỷ phú xấu xí lấy vợ ngoại quốc xinh như tiên, mua một lúc 30 chiếc Rolls-Royce giờ ra sao?
Từng bị đồn đoán là sắp phá sản và ly hôn nhưng cuộc sống hiện tại của tỷ phú này khiến nhiều người bất ngờ.
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo Khánh Hằng (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây