8x gợi ý thực đơn cả tháng khiến chị em khỏi đau đầu nghĩ món, mẹ chồng nhìn cũng nể

Thứ ba - 12/03/2019 04:59

8x gợi ý thực đơn cả tháng khiến chị em khỏi đau đầu nghĩ món, mẹ chồng nhìn cũng nể

Nhờ có tài nấu ăn ngon nên bố chồng chị Hương Giang thường xuyên trêu mẹ chồng “bà phải học tập con nó”.

Mặc dù rất thích nấu ăn nhưng chị Hương Giang (37 tuổi) không có nhiều thời gian để vào bếp. Do bận bịu công việc nên chị Giang chị vào bếp chủ yếu vào những ngày cuối tuần, còn trong tuần mẹ chồng chị sẽ nấu giúp. 

Chị Hương Giang rất mê nấu ăn

Những bữa như vậy chị nấu cho gia đình 4 người lớn và một bé. Còn con chị có hôm ăn theo chế độ người lớn có hôm nấu chế độ riêng.

Để nấu một bữa ăn đủ món, đủ chất, lại thêm công bày biện cho gọn gàng đẹp mắt, chị Hương Giang sẽ mất khoảng 40-60 phút. Khi nấu ăn chị lưu ý nhất đến khẩu vị của các thành viên trong gia đình để chế biến.

Nhưng vì quá bận bịu nên chị chỉ có thể nấu ăn vào những ngày cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh

Các món ăn chị nấu luôn được mọi người trong gia đình khen ngon, hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt đối với ông xã chị, các món vợ nấu là nhất. Anh đặc biệt thích các món ăn chị nấu, nên chị lại càng có động lực để vào bếp.

Mặc dù vậy, các mâm cơm chị nấu vẫn rất xuất sắc

Còn bố chồng chị lại thường xuyên trêu mẹ chồng “bà phải học tập con nó”. Còn mẹ chồng chị rất ưng ý các bữa cơm con dâu nấu. Bà còn thường khoe với hàng xóm về việc con dâu mình nấu ngon như thế nào.

Các món ăn chị nấu luôn được mọi người trong gia đình khen ngon, hưởng ứng nhiệt tình.

Theo chị, để có một bữa ăn ngon thì cần phải chọn thực phẩm tươi ngon và an toàn là rất quan trọng. Khi nấu ăn thì chú ý đến khẩu vị của mọi người, thường xuyên thay đổi món, thay đổi cách làm và gia vị để tránh ngán.

Đặc biệt đối với ông xã chị, các món vợ nấu là nhất. Anh đặc biệt thích các món ăn chị nấu, nên chị lại càng có động lực để vào bếp.

"Ngoài công việc ở công sở ra, mình còn kinh doanh thêm, nên thời gian hơi gò bó. Nhưng vì thích nấu ăn từ nhỏ, nên chỉ cần có thời gian rảnh là thích vào bếp mày mò nấu ăn, nấu các món chè, làm bánh, vẽ vời, trồng hoa..., vì toàn là sở thích nên được làm những việc này chị không thấy vất vả mà là niềm vui, là cách giải toả áp lực của cuộc sống", chị Giang chia sẻ.

Theo chị, để có một bữa ăn ngon thì cần phải chọn thực phẩm tươi ngon và an toàn là rất quan trọng.

Khi nấu ăn thì chú ý đến khẩu vị của mọi người, thường xuyên thay đổi món, thay đổi cách làm và gia vị để tránh ngán.

Chị cho biết, ngoài công việc ra thì đam mê của chị chính là nấu ăn cho gia đình

Gái xinh thay mẹ vào bếp nấu 'nhoay nhoáy' cỗ, sáng tạo bày lên mâm tiết kiệm công rửa bát
Với cách này, nhà chị Bùi Thanh Thủy không phải rửa nhiều bát đĩa ngày Tết, mọi người đều rảnh rỗi hơn rất nhiều.
Bấm xem >>
Theo Minh Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây