DJ remix "We Don"t Talk Anymore": Người nghe bình thường cũng thấy được "Chúng ta không thuộc về nhau" giống bản remix của tôi

Thứ sáu - 12/08/2016 17:17

DJ remix "We Don"t Talk Anymore": Người nghe bình thường cũng thấy được "Chúng ta không thuộc về nhau" giống bản remix của tôi

Chủ nhân bản remix "We Don’t Talk Anymore" được cho là giống với bản phối ca khúc "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" của Sơn Tùng M-tp đã có những chia sẻ về sự tương đồng giữa 2 ca khúc với chúng tôi.

Thời gian qua, ca khúc "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" của Sơn Tùng M-TP (sản xuất bởi DJ TripleD) tiếp tục "dậy sóng" dư luận khi nhiều cư dân mạng chỉ ra sự tương đồng giữa ca khúc này với bản remix "We Don’t Talk Anymore" của DJ/Nhà sản xuất người Azerbaijan – Heyder. Chúng tôi đã có bài phỏng vấn với chính Heyder về chủ đề hot này.

Trước tiên, cùng nghe lại và so sánh 2 bản nhạc từ Sơn Tùng và Heyder:

"Chúng ta không thuộc về nhau" MV - Sơn Tùng M-TP

"We Don’t Talk Anymore" (Heyder remix)  

Xin chào Heyder, lời đầu tiên xin chúc mừng về sự thành công của bản remix "We Don’t Talk Anymore" do anh sản xuất. Hiện tại bản remix đang nhận được sự ủng hộ đông đảo từ người nghe nhạc trên toàn thế giới.

Cảm ơn lời chúc mừng của các bạn. Tôi cũng không ngờ được bản remix này sẽ nhận được phản hồi tích cực đến vậy.

Làm thế nào mà anh biết đến ca khúc "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" của Sơn Tùng, và anh có suy nghĩ gì khi lần đầu nghe ca khúc này?

Một người bạn tốt tại Việt Nam gửi cho tôi ca khúc này khi nghe được thông tin về sự tương đồng giữa bản remix của tôi cho "We Don’t Talk Anymore" với "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau". Tôi luôn cảm thấy vui khi trở thành nguồn cảm hứng của ai đó và tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ các nghệ sĩ khác hoàn thành sản phẩm của họ. Tôi sẽ không bao giờ từ chối bất cứ ai cần sự giúp đỡ của tôi miễn là họ ngỏ lời với tôi về việc đó. Đây không phải là lần đầu tiên việc một người sử dụng ý tưởng của người khác trong sản phẩm nghệ thuật của mình diễn ra.

Cá nhân anh có nghĩ rằng "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" đạo bản remix "We Don’t Talk Anymore" của anh hay có thể ca khúc này được truyền cảm hứng và chịu ảnh hưởng từ bản remix của anh?

Khi một ai đó truyền cảm hứng hay là động lực cho các track nhạc của bạn là một điều vô cùng bình thường. Tôi luôn vui lòng được hỗ trợ bất cứ ai khi họ cần giúp đỡ. Trong các trường hợp như vậy thì nghệ sĩ sẽ ghi nhận và đề tên người giúp đỡ hoặc truyền cảm hứng cho họ một cách đầy tự hào… Với tư cách là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, tôi có thể copy bất kì track nào và tạo cho chúng một số thay đổi để khác biệt với track gốc và có công nhận rõ ràng về việc này. Nhưng trong tình huống này, phía Sơn Tùng đã không làm như vậy!

Có một vài người đưa ra lập luận rằng sự tương đồng giữa "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" và "We Don’t Talk Anymore" (Heyder remix) có thể chỉ là sự trùng hợp về ý tưởng bởi vì cả 2 bản nhạc có cùng vòng hòa âm và đều thuộc thể loại Tropical House, thường có âm thanh tương tự vì cùng sử dụng một số nhạc cụ đặc trưng. Anh nghĩ gì về ý kiến này?

Các bạn đã thử đặt hai ca khúc và play cùng nhau chưa? Nếu chưa thì hãy thử làm ngay đi và bạn sẽ thấy những gì tôi thấy. Chọn một tone khác, chỉ một khác biệt nhỏ về phần âm thanh không thể khiến một ca khúc được công nhận trở thành một ca khúc mới hoàn toàn. Điểm khác biệt dễ thấy nhất giữa 2 bản nhạc chính là ngôn ngữ. Tôi có thể nói rằng "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" là version tiếng Việt của "We Don’t Talk Anymore" (Heyder remix).

Tại Việt Nam chủ đề về sự tương đồng giữa "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" và We Don’t Talk Anymore" (Heyder remix) đang gây nhiều tranh cãi không chỉ với người nghe nhạc mà cả với những nhạc sĩ chuyên nghiệp. Vậy anh có thể chỉ ra những chi tiết cụ thể hơn về sự tương đồng giữa bản remix của anh cho "We Don't Talk Any More" và "Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau" mà anh thấy được ?

Tôi nghĩ không cần đến một nhạc sĩ chuyên nghiệp để có thể chỉ ra sự giống nhau của 2 bản nhạc, và tôi nghĩ người nghe nhạc bình thường có thể nhận ra điều này một cách dễ dàng. Không cần phải nói nhiều về vấn đề này.

Bản remix của anh cho "We Don’t Talk Anymore" có phải là một bản remix chính thức và được công nhận từ hãng thu âm của Charlie Puth (Atlantic Records) hay đây chỉ là một bản bootleg mà anh tự sản xuất và phát hành chứ không có sự bảo trợ bản quyền chính thức từ hãng thu âm Atlantic Records?

Đây không phải bản remix chính thức, vì từ trước tới giờ tôi không muốn giới hạn bản thân bằng việc chờ đợi những lời mời làm remix chính thức cho các ca khúc của nghệ sĩ khác. Thường thì, những lời mời remix chính thức được các nghệ sĩ hoặc hãng thu âm gửi tới tôi một tháng sau khi ca khúc của họ ra mắt và như vậy thì quá lâu đối với tôi. Tôi rất thích bản gốc của "We Don’t Talk Any More" và muốn là người đầu tiên remix ca khúc này. Vì thế, tôi đã bắt tay sản xuất bản remix ngay sau 3 ngày ca khúc được phát hành và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các hãng thu âm vì sự lan tỏa mạnh mẽ của nó.

Cảm ơn Heyder về cuộc trò chuyện!

Nguồn tin: kenh14.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây