Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Ăn nội tạng động vật, nguy hiểm thế nào?

Ăn nội tạng động vật, nguy hiểm thế nào?
Nội tạng là các bộ phận bên trong của động vật như gan, thận, tim, dạ dày... Theo các chuyên gia, nội tạng động vật đúng là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Rất nhiều người có sở thích ăn nội tạng động vật và ghiền món này. Nhưng ăn thế nào cho đúng để không làm hại sức khỏe mới là điều quan trọng.

Nội tạng là các bộ phận bên trong của động vật như gan, thận, tim, dạ dày...  Theo các chuyên gia, nội tạng động vật đúng là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Trong các ruột của các loại động vật có rất nhiều vi khuẩn, ví dụ như ecoli, các vi khuẩn có thể là gây tả, kiết lị, thương hàn… hay các vi khuẩn gây lao.

Mối nguy hiểm nhất là nội tạng động vật thường không có nguồn gốc, khi chế biến, chúng ta cũng không thể biết chúng còn tươi hay không. Chưa kể tới việc có những con lợn nhiễm bệnh, bị ốm, nhiễm liên cầu khuẩn thì trong máu, nội tạng của con lợn ấy có vi khuẩn vô cùng nguy hiểm.

Có quá nhiều trường hợp ăn tiết canh bị phát bệnh, nguy hiểm tới tính mạng. Đó là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta.  Người nhiễm bệnh này có thể có các triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim, nguy kịch, có thể dẫn tới tử vong.

 

Người mắc các bệnh rối loạn chuyển hoá như tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh gout, bệnh thận, người thừa cân - béo phì... (Ảnh minh họa)

Gan, dạ dày, ruột non, ruột già của động vật chính là nơi tiêu hóa thức ăn và chứa đựng cặn bã thức ăn. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, sát trùng cẩn thận thì việc đưa vi khuẩn gây bệnh vào cơ thể là điều không thể nào tránh khỏi. Đó là chưa kể đến khâu vận chuyển, thời gian vận chuyển. Loại thực phẩm này để lâu, càng tạo điều kiện cho các vi khuẩn kí sinh và gây bệnh…

Đó là chưa kể đến việc, không phải đối tượng nào cũng có thể ăn được nội tạng động vật. Phần lớn các loại phủ tạng đều chứa nhiều chất đạm, riêng các loại tim, gan chứa nhiều sắt và vitamin A. Tuy nhiên nhược điểm chủ yếu của các loại phủ tạng là chứa nhiều chất béo; đặc biệt cholesterol rất cao, nhất là trong óc, gan và thận.

Vì thế, nội tạng đặc biệt không phù hợp với người cao tuổi, người mắc các bệnh rối loạn chuyển hoá như tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh gout, bệnh thận, người thừa cân - béo phì...

Tin tài trợ | BIGBB Plus Mê mẩn cách trị ho, sổ mũi không kháng sinh của bà ngoại thông thái.
Từng được bạn bè phong cho danh hiệu “bà mẹ bỉm sữa già nhất” hay “bà ngoại quay lại thời con mọn”… nhưng bác Thanh (Hải Phòng) không lấy...
Tin tài trợ | MAXXHAIR Bí quyết mới: Tóc mọc dày hơn 80% chỉ sau thời gian ngắn.
Từ phố Huế nhộn nhịp buổi chiều cuối xuân, chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Thanh Thủy ở địa chỉ số 2A, ngõ Tràng An, Hai Bà Trưng, Hà...
Tin tài trợ | Cumargold Làm cách này mẹ sau sinh sẽ về phom, lại dáng như thời con gái.
Ngày sinh bé đầu Hà Linh, chị Đoan phải nỗ lực giảm cân để lấy lại vóc dáng bằng những kinh nghiệm dân gian của bà và mẹ truyền lại là uống...

Nguồn tin: eva.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây