Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Tin thể thao HOT 1/12: Federer - Nadal bị “nắn gân”

Tin thể thao HOT 1/12: Federer - Nadal bị “nắn gân”
(Tin thể thao) Federer và Nadal bị cảnh báo sẽ phải đối mặt với thách thức từ Djokovic và Murray trong mùa giải 2018.

Mời các bạn đón đọc Lịch thi đấu thể thao mới nhất , bảng xếp hạng , tin nóng tennis , video tennis , võ thuật – UFC – Quyền Anh , bóng chuyền nữ , đua xe F1 , hậu trường sao thể thao …

Federer - Nadal bị “nắn gân”. Cựu HLV của Federer , ông Paul Annacone nhận định trên chương trình Beyond the Baseline: “Tôi nghĩ thời gian qua Djokovic và Murray đã âm thầm chuẩn bị rất tích cực. Tôi không chắc tình trạng sức khỏe như thế nào nhưng với sự vĩ đại của mình, tôi tin họ sẽ trở lại mạnh mẽ. Chẳng có lý do gì để Murray và Djokovic không cạnh tranh sòng phẳng với Federer - Nadal mùa tới.”

Tin vui đến với Australian Open. Theo website chính thức của giải đấu rất nhiều khả năng các khán giả sẽ được chứng kiến các trận đấu tennis đỉnh cao trong điều kiện thời tiết thuận lợi nhất. Chuyên gia khí tượng Bob Leighton cho biết dự đoán ban đầu thời tiết ở Melbourne thời điểm diễn ra giải Grand Slam sẽ nắng đẹp.

Fededer chờ nối dài chiến tích ấn tượng ở Thụy Sĩ: Mới đây, Roger Federer đã được chọn làm 1 trong 12 ứng viên cho danh hiệu “VĐV Thụy Sĩ xuất sắc nhất năm 2017”. Gala trao giải sẽ diễn ra tối 10/12 tại Zurich.

Sau những chiến tích ấn tượng như giành 7 danh hiệu trong năm nay, đáng kể nhất là những chức vô địch Australian Open và Wimbledon hay kết thúc mùa giải ở vị trí tay vợt số 2 thế giới, “Tàu tốc hành” là ứng cử viên nặng ký nhất được vinh danh ở quê nhà.

Federer "hồi xuân" mạnh mẽ trong năm nay dù đã 36 tuổi

Video Federer hạ Nadal sau 5 set căng thẳng ở trận chung kết Australian Open 2017:

Federer đang giữ kỉ lục 6 lần được bầu làm “VĐV Thụy Sĩ xuất sắc nhất năm” vào các năm 2003, 2004, 2006, 2007, 2012 và 2014. Cùng tranh giải này năm nay với FedEx là các đồng hương như nhà vô địch thế giới Beat Feuz (trượt tuyết), Roman Josi (khúc côn cầu trên băng), Andy Schmid (bóng ném), Nino Schurter (xe đạp leo núi) và Pablo Brägger (thể dục dụng cụ).

Djokovic "phân công lao động" cho thầy mới và thầy cũ: Mới đây, Novak Djokovic đã thông qua một đoạn livestream (phát trực tiếp) trên trang cá nhân Instagram khi gõ cửa văn phòng của Radek Stepanek và chính thức thông báo cựu tay vợt người CH Séc vừa giải nghệ ít lâu vì chấn thương lưng sẽ làm HLV mới của mình.

Cựu tay vợt xấu trai nhưng nổi tiếng “sát gái” Stapanek sẽ phụ trách kèm cặp Nole ở các giải ATP Tour, bắt đầu ở Doha (Qatar), trong khi huyền thoại người Mỹ Andre Agassi sẽ đồng hành với cựu số 1 thế giới người Serbia ở 4 giải Grand Slam trong năm 2018.

Video Djokovic giới thiệu HLV Stepanek hài hước:

“Bà chúa tuyết” tái xuất ở “miền đất lành”: Lindsey Vonn – nữ VĐV trượt tuyết 33 tuổi người Mỹ đã trở lại giải trượt tuyết đổ đèo VĐTG năm nay được tổ chức ở Hồ Louise – một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Canada.

"Bà chúa tuyết" Lindsey Vonn nổi tiếng tài sắc vẹn toàn

Năm ngoái, bạn gái cũ của cựu tay golf số 1 thế giới Tiger Woods đã không thể tha dự giải này do chấn thương. Năm nay, “Bà chúa tuyết” xinh đẹp Lindsey Vonn đã trở lại với quyết tâm nối dài kỷ lục 77 chiến thắng chặng của mình ở giải đấu này.

Hamilton tính chuyển nghề, không hứng thú cân bằng kỉ lục của Schumacher: Lewis Hamilton – tay đua 32 tuổi người Anh vừa vô địch thế giới Đua xe Công thức 1 (F1) năm nay và là chức vô địch thế giới thứ 4 trong sự nghiệp đã bất ngờ tuyên bố mình có thể rời đường đua mạo hiểm này sớm hơn dự tính.

Kỷ lục thế giới trong môn thể thao có tốc độ cao này hiện đang thuộc về huyền thoại người Đức – Michael Schumacher với 7 lần đăng quang, người vẫn đang hôn mê sâu sau tai nạn khi đi trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng Meribel thuộc dãy Alps (Pháp) ngày 29/12/2013.

Nữ VĐV ”xăm trổ hổ báo” vẫn xinh đẹp quyến rũ vạn người

Christmas Abbott là VĐV và HLV thể hình có gương mặt và thể hình cực quyến rũ.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây