Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Thể thao Việt Nam: Tiền thưởng Tết dựa vào thành tích

Thể thao Việt Nam: Tiền thưởng Tết dựa vào thành tích
(Tin thể thao) Không có tiền thưởng Tết nguyên đán như nhiều ngành nghề khác, thầy và trò ngành thể thao chỉ có thể trông chờ vào các khoản thưởng từ thành tích thi đấu để về nhà đón Xuân

Vô địch ở tất cả giải đấu trong năm, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn háo hức đón chờ một cái Tết thật vui bên gia đình nhỏ với cô vợ trẻ cùng cậu con trai 6 tháng tuổi. Chàng "Hercules" 24 tuổi này trong năm 2017 đã bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình HCV SEA Games, ngôi vô địch Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (IMAG 5) cùng trọn bộ 3 HCV thế giới. Ngần ấy chiến công trong vòng 4 tháng cuối năm bảo đảm cho Kim Tuấn khoản thưởng xấp xỉ 700 triệu đồng từ trung ương và TP HCM. Cộng thêm chế độ trợ cấp tài năng nhận từ đơn vị chủ quản ngành thể thao TP HCM, Tuấn cho biết nguồn thu nhập đặc biệt này cũng tròm trèm 1 tỉ đồng.

Không thể sánh đồng nghiệp bên cử tạ, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh, tác giả của 3 HCV SEA Games 29 cùng HCB IMAG 5, cũng sẽ đón Xuân mới cùng niềm vui vô bờ với khoản tiền thưởng lên đến 500 triệu đồng. Một cái Tết đáng nhớ bởi ngay sau đó, Tú Chinh sẽ cùng HLV của mình lên đường tập huấn dài hạn tại lò đào tạo lừng danh IMG (bang California - Mỹ) với đích ngắm là Á vận hội 2018.

Cùng "lò" điền kinh, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo với thành tích xuất sắc trong năm 2017 cũng nhận được mức thưởng tương đương Tú Chinh, chưa kể vào dịp giáp Tết này, cô còn xuất sắc giành thêm 1 HCV nhảy xa châu Á. Một gương mặt sáng giá khác của đường chạy cự ly trung bình là Nguyễn Thị Huyền (HCV 400 m, 400 m rào, tiếp sức 4x400 m nữ SEA Games 29) sẽ đem về khoản tiền thưởng trên 100 triệu đồng, đón một cái Tết ấm áp bên gia đình nhỏ của mình.

Nhà vô địch châu Á và SEA Games 29 môn thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng đang "kết sổ" khoản tiền thưởng xấp xỉ 400 triệu đồng từ ngành thể thao TP HCM và Tổng cục TDTT. Trong khi đó, dù chưa nhận được phần thưởng ở Giải Vô địch thế giới nhưng lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công cũng cho biết anh và gia đình sẽ đón Tết vui vẻ hơn với trên 100 triệu đồng từ thành tích vô địch ParaGames.

Ở các môn tập thể, những đội bóng đạt thành tích tốt trong năm vừa qua như Ngân hàng Công Thương hay VTV Bình Điền Long An cam kết thưởng cho VĐV một tháng thu nhập. Thông tin Liên Việt PostBank cũng thi đấu thành công nhưng vẫn phải trông chờ thêm vào nguồn từ nhà tài trợ bởi chế độ quân đội không cao.

Cao ngất ngưởng trong năm nay hẳn phải là các tuyển thủ bóng đá U23 với số tiền thưởng được chia bình quân vài trăm triệu đến gần tỉ đồng. Riêng tại các CLB, SLNA cho biết thưởng mỗi cầu thủ 10 triệu đồng, tương tự là CLB Hà Nội, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa…

Các tuyển thủ bóng đá nữ khoác áo TP HCM như Kiều Trinh năm nay có cái Tết ấm cúng nhờ thành tích vô địch SEA Games và vô địch quốc gia Ảnh: Hải Anh

Những trường hợp thống kê trên tuy không phải là cá biệt nhưng cũng chẳng thể đại diện cho số đông VĐV - HLV cũng như cán bộ, công chức, viên chức ngành thể thao. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, ngân sách ngành được cấp hằng năm chỉ để chi trả tiền công, tiền ăn và các chế độ khác cho VĐV chứ không có khoản chi cho thưởng Tết hay tháng lương thứ 13.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM Võ Quốc Thắng ngần ngại nói về chuyện thưởng Tết. Thay vào đó, vị lãnh đạo trẻ này chỉ nhắc đến việc Công đoàn trung tâm vận động từ nhiều nguồn để có các phần quà - gồm bánh kẹo, gạo, nước mắm - dành cho những VĐV, HLV có hoàn cảnh khó khăn.

"Chúng tôi nhiều năm nay không biết tiền Tết là gì và năm nay cũng vậy nhưng chẳng buồn vì quen rồi. Những năm trước, thậm chí cả đội còn bị trừ tiền công lao động do nghỉ gần chục ngày Tết" - Phan Thị Thúy Diễm, "cô gái vàng" một thời của bi sắt TP HCM nay chuyển đến đầu quân cho Bình Dương, tâm sự.

Ở góc độ của một nhà quản lý, Trưởng Bộ môn Điền kinh TP HCM Trịnh Đức Thanh cho biết không phải VĐV không được các địa phương quan tâm mà vì nhà nước không có quy định về thưởng Tết cho họ nên địa phương không dám thực hiện. Tất cả các khoản chi đều phải căn cứ theo quy định của Bộ Tài chính và có quyết định từ trung ương.

"HLV, VĐV trong tuyến của TP HCM hiện là 2.850 người, nếu thưởng mỗi người chỉ 1 triệu đồng thôi, số tiền tổng cộng sẽ rất khủng khiếp mà không biết phải cân đối ra sao. Riêng Liên đoàn Điền kinh cũng thường xuyên tặng thưởng HLV - VĐV có thành tích tốt. Bộ môn cũng chuẩn bị một số phần quà cho các trường hợp cụ thể. Nói các em quen rồi cũng hơi chạnh lòng nhưng tính ra, tiền thưởng và trợ cấp tài năng của các VĐV tên tuổi còn gấp nhiều lần mức thưởng một tháng lương thường thấy" - ông Thanh nói 

Bóng đá nữ TP HCM "ấm"

Ngày 9-2, các nữ tuyển thủ của bóng đá TP HCM đã được nhận số tiền thưởng 1 tỉ đồng do UBND TP duyệt chi. Trước đó, đội tuyển nữ TP HCM cũng đã nhận được 300 triệu đồng từ nhà tài trợ. Số tiền này giúp các nhà vô địch quốc gia 2017 có được cái Tết ấm cúng cùng gia đình.

Trong khi đó, một số VĐV xe đạp đang chờ nhận tiền thưởng từ thành tích huy chương. Ở Bộ môn Quần vợt, việc thưởng Tết có vẻ thoải mái hơn, khi sau lưng hầu hết tuyển thủ là các tập đoàn lớn. Chẳng hạn, Lý Hoàng Nam có mức thưởng khoảng 20 triệu đồng.

Q.Liêm

Thưởng Tết cho các nhà vô địch Việt Nam: Không có rồi cũng thành quen

Võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngoan hồ hởi khoe cô vừa nhận rất nhiều tiền thưởng.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây