Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Ngôi sao đỉnh nhất Ngoại hạng Anh: Salah hơn đứt Pogba, De Bruyne?

Ngôi sao đỉnh nhất Ngoại hạng Anh: Salah hơn đứt Pogba, De Bruyne?
Đã 26 vòng Ngoại hạng Anh trôi qua và những ngôi sao chơi tốt nhất đều đã lộ mặt, từ sự tỏa sáng của Salah trong mùa đầu tiên ở Liverpool cho tới dàn tấn công hùng hậu của Man City.

Những màn trình diễn của Mohamed Salah trong mùa giải 2017/18

Đã 26 vòng Premier League trôi qua và bức tranh của Ngoại hạng Anh mùa 2017/18 đã trở nên rõ rệt. Man City đang bỏ quá xa các đối thủ cạnh tranh để băng về ngôi vô địch, MU chấp nhận đi sau nhưng khá lầm lũi tích lũy kết quả, phần còn lại của top 6 cực kỳ khó lường, trong khi Swansea và Crystal Palace đã có những cuộc hồi sinh ngoạn mục để rời khỏi khu vực xuống hạng.

Sự khác biệt của mùa giải tất nhiên luôn đến từ các ngôi sao của mỗi CLB. Ai là những cầu thủ xuất sắc nhất của Premier League cho đến giai đoạn này của mùa giải?

1. Mohamed Salah (Liverpool)

Nếu nói về tổng bàn thắng/kiến tạo (21 bàn & 6 kiến tạo), Salah không có đối thủ. Và nếu nói về số bàn thắng trong các trận đấu gặp đội top 6, Salah (7 bàn) cũng vô đối nốt. 17 trận Premier League gần nhất Salah ra sân, chỉ 2 trận Salah không ghi bàn hay kiến tạo. Ảnh hưởng của Salah bao trùm thành tích của Liverpool, rằng anh là lý do vì sao lúc này họ lại đang đứng thứ 3.

2. Kevin De Bruyne (Man City)

Theo thống kê của OPTA Sports, De Bruyne đang dẫn đầu Premier League về số đường chuyền dẫn đến các cú dứt điểm trúng đích, tổng cộng 101 đường chuyền sau 26 trận (trung bình 3,9 lần/trận). De Bruyne đang dẫn đầu danh sách kiến tạo với 11 lần cũng như đã ghi 7 bàn, và anh cùng với Harry Kane & Mohamed Salah là những cầu thủ đã được bầu chọn xuất sắc nhất trận nhiều lần nhất từ đầu mùa giải.

3. Harry Kane (Tottenham)

Pep Guardiola từng nói rằng Tottenham là “đội bóng Harry Kane” và mặc dù ông bị HLV Pochettino phản ứng dữ dội, câu bình luận có lẽ không sai. Kane đã ghi tới 43% số bàn thắng của Spurs ở Premier League, ghi nhiều bàn hơn Lukaku, Morata hay Aguero dù khởi đầu mùa giải chậm hơn. Không một tiền đạo nào ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đang ghi bàn nhiều hơn Kane.

4. David Silva (Man City)

David Silva đã chiến thắng 19 trận Premier League liên tiếp, và ảnh hưởng của anh lên Man City là cực kỳ rõ rệt. 7 trận gần nhất David Silva xuất phát cho Man City, Man City ghi 24 bàn. 7 trận gần nhất Silva không xuất phát cho Man City, “The Citizens” ghi chỉ 10 bàn (và cả 7 trận họ đều có De Bruyne trên sân). Chẳng phải tự dưng mà Pep Guardiola muốn David Silva luôn luôn được ra sân.

5. David De Gea (MU)

MU đang thủng lưới ít nhất Premier League với chỉ 18 bàn, nhưng ngay cả khi đổ rào số đông trước cầu môn, MU vẫn trung bình mỗi trận đón khoảng 11,8 cú dứt. Lý do họ thủng lưới ít tất nhiên là vì David De Gea người giữ sạch lưới 15 trận sau 26 vòng. Theo ước tính của Squawka, trung bình đối phương sẽ phải mất 4,44 cú dứt điểm lên cầu môn MU thì mới có thể chọc thủng lưới De Gea.

6. Raheem Sterling (Man City)

Phong độ của Sterling gần đây không ấn tượng với chỉ 1 bàn trong 4 vòng đấu, nhưng tính từ đầu mùa ước tính Sterling đã trực tiếp mang về cho Man City 15 điểm từ các bàn thắng ấn định chiến thắng hoặc gỡ hòa ở 10 phút cuối các trận đấu. Sterling hiện đang có 14 bàn & 6 kiến tạo, con số ấn tượng nhất của anh trong màu áo Man City.

7. Paul Pogba (MU)

Pogba đá chỉ 16 vòng do thẻ phạt & chấn thương, nhưng vẫn có tới 9 kiến tạo cho MU. 16 trận Pogba thi đấu, MU thua chỉ 1, trong khi MU thua 3 trận khi Pogba vắng mặt. 10 trận Pogba không thi đấu, MU ghi trung bình 1,5 bàn/trận, và ở 16 trận Pogba thi đấu, tỷ lệ tăng lên 2,25 bàn/trận.

8. Sergio Aguero (Man City)

Cuối tháng 9/2017, Aguero đã có 6 bàn & 3 kiến tạo chỉ trong 3 trận đấu gần nhất của anh. Phong độ của Aguero từ đó đến nay đã phần nào chậm lại, một phần do Pep Guardiola xoay vòng tiền đạo và một phần do Aguero gặp tai nạn xe hơi. Nhưng 17 bàn & 5 kiến tạo sau 21 trận ra sân vẫn là quá tốt. Khi Gabriel Jesus dính chấn thương nặng, Aguero ghi tới 9 bàn trong 8 trận ở mọi giải đấu cho City.

9. Leroy Sane (Man City)

Sane vẫn còn khá trẻ ở tuổi 22, nhưng những pha xuống biên trái của cầu thủ người Đức đã trở thành một trong những vũ khí chính để Man City tấn công. Sane chỉ kém mỗi đồng đội De Bruyne trên bảng xếp hạng kiến tạo và trong mùa này anh không bao giờ tịt ngòi hay không kiến tạo quá 3 vòng đấu cho Man City.

10. Roberto Firmino (Liverpool)

Đừng nhìn vào 11 bàn thắng & 5 kiến tạo của Firmino mà nghĩ rằng cầu thủ người Brazil này là một tiền đạo chỉ ở mức khá. Firmino đang dẫn đầu danh sách các tiền đạo đoạt bóng nhiều nhất ở 5 giải VĐQG châu Âu với 44 lần, thường xuyên đoạt bóng cho Liverpool ngay phần sân đối phương để phản công nhanh. Không có Firmino thì Salah sẽ không ghi bàn nhiều như thế, chưa kể tỷ lệ ăn bàn của Firmino cao hơn (27,5% so với 26,6%).

Thảm họa MU: De Gea ghen tị với Sanchez, Pogba “hạch sách” lương siêu khủng

MU phá vỡ rất nhiều quy tắc để ký hợp đồng với Alexis Sanchez, khiến De Gea ghen tị.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây