Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Chuyển nhượng MU: Real - Man City tranh Mata, huyền thoại đòi mua Fabregas

Chuyển nhượng MU: Real - Man City tranh Mata, huyền thoại đòi mua Fabregas
Hậu vệ huyền thoại Gary Neville bày tỏ mong ước MU sẽ dốc sức chiêu mộ Cesc Fabregas trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đầu năm tới để gia tăng sức chiến đấu ở trung tuyến cho “Quỷ đỏ”.

Đón đọc video hot, Lịch thi đấu bóng đá hôm nay mới nhất, cuộc đua rực lửa của Manchester United và các đại gia giải ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Champions League…

Video trận đấu giữa Chelsea và MU ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh:


Neville “kích” MU chiêu mộ Fabregas

Theo Gary Neville - cựu hậu vệ lẫy lừng một thời của MU và hiện đang là bình luận viên bóng đá có tiếng của kênh Sky Sports thì các tiền vệ trung tâm của “Quỷ đỏ” hiện tại như Matic, Herrera hay Fellaini đã không đáp ứng tốt yêu cầu, đặc biệt trong trận thua trước Chelsea vừa qua.

MU được Gary Neville thúc giục chiêu mộ Fabregas từ Chelsea

Trong bối cảnh Pogba vẫn đang chấn thương chưa hẹn ngày tái xuất, anh trai nhà Neville đã cho rằng MU nên tập trung chiêu mộ chính Fabregas từ Chelsea – người mà theo anh có thể tăng cường sức sáng tạo giữa sân cho “Quỷ đỏ”.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi 80 phút trong trận Chelsea thắng 1-0 trước MU vừa qua và cùng với Eden Hazard đã giúp đội bóng của mình chiếm ưu thế hoàn toàn ở hàng tiền vệ so với đối thủ.

Phát biểu trên Sky Sports, Gary Neville bày tỏ sự lo ngại vấn đề hiện tại ở trung tuyến của MU và thể hiện sự ngưỡng mộ với các tiền vệ bên phía Chelsea, trong đó có Fabregas: “Jose Mourinho, kể từ trận đấu với Liverpool đã không thể làm mới được tuyến giữa. Tôi nghĩ Herrera, Matic hay Mkhitaryan đã hoàn toàn bị bắt bài.

Kante thì đã làm công việc của anh ấy quá tốt. Bakayoko thì chạy quá khỏe, còn Hazard và Fabregas đã kiểm soát trận đấu rất ấn tượng.”

Muốn có tân binh mùa Đông, Mourinho phải chia tay Fellaini và Shaw

MU đang rất muốn bổ sung nhân lực trong tháng Giêng tới sau khi chứng kiến đội mình đang hụt hơi thấy rõ với khoảng cách 8 điểm trên BXH giải Ngoại hạng Anh so với đội đầu bảng Man City.

Tuy nhiên, theo Simon Stone – một cây viết của BBC Sport có mối quan hệ thân tín với “Quỷ đỏ”, HLV Jose Mourinho sẽ phải bán 2 cầu thủ là hậu vệ trái Luke Shaw và tiền vệ trung tâm Marouane Fellaini để đảm bảo ngân sách trước khi CLB này đón các tân binh.

Fellaini cũng có thể bị Mourinho đem bán ngay tháng Giêng tới

Trong bài viết của mình trên BBC, Stone chia sẻ: “HLV của Manchester United , Jose Mourinho đã được yêu cầu sẽ phải bán bớt cầu thủ trước khi muốn bổ sung người mới trong tháng Giêng. Ban lãnh đạo ở Old Trafford muốn đảm bảo kiểm soát chi phí chuyển nhượng và lương bổng trước khi bị xử phạt vì luật Công bằng tài chính do ký những bản hợp đồng mới.

Phóng viên gạp cội của BBC tiếp tục tiết lộ: “Mourinho đã chi 285 triệu bảng phí chuyển nhượng cho 6 bản hợp đồng lớn trong suốt 2 năm của anh tại CLB (MU). Kết quả tài chính gần đây nhất của United được công bố vào tháng 9 cho thấy hóa đơn tiền lương của họ đã tăng 13,5% lên mức 263,5 triệu bảng.”

Luke Shaw thường xuyên chấn thương và hiện đã không còn nằm trong kế hoạch của Mourinho. Trong khi  đó, Fellaini dù là "quân bài" ưa thích của "Người đặc biệt" nhưng anh đòi gia hạn hợp đồng 2 năm trong khi MU chỉ muốn 1 năm gắn bó khi tiền vệ tóc xù sẽ hết hạn hợp đồng hiện tại khi mùa này kết thúc.

Mata dễ bị thanh lý, được Real Madrid săn đón

Tờ Express đưa tin, Juan Mata đang khá bất mãn khi không được HLV Jose Mourinho tung vào sân thi đấu trong trận MU đối đầu Chelsea – đội bóng cũ của anh tại mái nhà xưa Stamford Bridge.

Với việc tiền vệ người Tây Ban Nha này cũng đang khó chịu vì phải ngồi dự bị quá lâu cho Henrikh Mkhitaryan cũng đang không có phong độ cao, tương lai của anh đang rất bất định.

Mourinho sẵn sàng để anh rời đội mình một lần nữa như cách từng làm hồi tháng Giêng năm 2014, khi ông còn tại vị ở Chelsea và đã bán cho chính MU với giá 37,1 triệu bảng – một kỉ lục khi đó của kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Hợp đồng hiện tại của Mata với MU sẽ hết hạn vào giữa năm 2018 và chưa có động thái nào về việc anh và “Quỷ đỏ” sẽ gia hạn hợp đồng. Hiện Real Madrid được cho là đang nhắm đến chiêu mộ ngôi sao một thời của Valencia và Chelsea này.

Man City cũng "thèm khát" Mata

Hợp đồng của Juan Mata và MU chỉ còn thời hạn tới hè 2018, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford chưa hề đả động đến chuyện đàm phán với ngôi sao 29 tuổi. Chính vì vậy, rất nhiều CLB lớn ở châu Âu, đặc biệt là hai "gã khổng lồ" Real Madrid và Barca đã nhanh chóng tiếp cận Mata.

Sau Real và Barca, đến lượt Man City gia nhập cuộc đua chiêu mộ Mata

Theo tiết lộ từ Express, Man City cũng bất ngờ gia nhập gia nhập cuộc đua giành chữ kí của ngôi sao người TBN. "Nửa xanh thành Manchester" đang tìm kiếm người thay thế "lão tướng" David Silva trong tương lai, và Mata - với lối chơi tương đồng cùng khoảng thời gian dài gắn bó với Premier League, là sự lựa chọn lí tưởng hơn cả.

Tuy nhiên, khả năng Man City đánh bại Real, Barca trong cuộc đua này không cao, một phần vì MU khó chấp nhận bán Mata cho đại kình địch cùng thành phố (cũng như các đội bóng đến từ Premier League). Mặt khác, bản thân Mata nhiều lần úp mở nguyện vọng trở về TBN thi đấu nếu phải chia tay "Quỷ đỏ".

Mùa giải này, Mata không đạt phong độ quá ấn tượng do phải chia sẻ vị trí chính thức với Henrikh Mkhitaryan (chỉ ra sân 12 trận, ghi 1 bàn trên mọi đấu trường).

Chuyển nhượng MU: Mourinho nhận lệnh "trảm" 5 SAO

MU vừa thua đau trên sân Chelsea hôm Chủ nhật. Với khoảng cách 8 điểm với đội đầu bảng Man City cùng hàng loạt điểm yếu bị phơi bày, mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với HLV Jose Mourinho là điều bắt buộc. Nhưng BLĐ MU lại không cho là như vậy.

HLV Mourinho vừa nhận tin "sét đánh"

Sau 2 mùa hè 2016 và 2017, MU dưới thời Mourinho chi ra tổng cộng 285 triệu bảng để chiêu mộ Pogba, Bailly, Mkhitaryan, Matic, Lukaku, Lindelof. Báo cáo tài chính của ban tổ chức Premier League chỉ ra rằng, quỹ lương của MU đang phình to đáng kể với mức tăng 13,5% để chạm ngưỡng 263,5 triệu bảng.

Vì những lý lẽ kể trên, Jose Mourinho nhận được thông báo từ ban lãnh đạo MU, rằng muốn mua thêm tân binh ở phiên chợ đông tháng 1 tới đây, ông phải bán trước mua sau. Tình hình này đẩy nhà cầm quân người Bồ vào một hoàn cảnh ngặt nghèo.

Luke Shaw là cái tên có nguy cơ bật bãi khỏi Old Trafford cao nhất. Hơn 1 lần đích thân HLV Mourinho chỉ trích tuyển thủ Anh này trước truyền thông. Từ đầu mùa, Shaw chưa hề có phút thi đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cũng như Champions League. “Quỷ đỏ” hy vọng có thể thu về một nguồn lợi đáng kể, sau khi đã chi ra 27 triệu bảng cho cựu cầu thủ Southampton mùa hè 2014.

Fellaini và Shaw là những cầu thủ có nguy cơ ra đi cao nhất

Xếp ngay sau Luke Shaw trong danh sách đen có nguy cơ bật bãi khỏi Old Trafford là Marouane Fellaini. Tiền vệ người Bỉ chỉ còn hợp đồng với MU đến cuối mùa giải. Tuy nhiên, Fellaini không có ý định gia hạn hợp đồng, buộc HLV Mourinho phải thanh lý cầu thủ mà ông đã từng nói: “Nếu muốn, Besiktas có thể thuê tôi. Nhưng mua Fellaini thì không”.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Victor Lindelof là tân binh thể hiện tệ nhất trong số các bản hợp đồng mà HLV Mourinho đem về Old Trafford. Mỗi lần cầu thủ người Thụy Điển ra sân là một lần các manucian giật mình thon thót. Vì thế, không loại trừ khả năng Lindelof bị thanh lý để Mourinho có tiền “đi chợ đông”.

Nghe có vẻ phi lý khi mà Lindelof chỉ vừa đến MU được nửa mùa. Nhưng không phải là Mourinho chưa từng làm chuyện tương tự. Juan Cuadrado là một ví dụ. Cầu thủ người Colombia đến Chelsea mùa đông 2015, thì đến mùa hè 2015 đã bị ném sang Juventus dưới dạng cho mượn. Nhìn vào bài học Cuadrado, Lindelof có lý do mà lo ngại cho tương lai của bản thân khi mà các trụ cột đang chơi tốt, còn Rojo đã trở lại.

Ngoài ra, Daley Blind và Juan Mata cũng đều có nguy cơ bị thanh lý. Ngoài vấn đề chuyên môn, họ còn phục vụ mục đích giảm thiểu quỹ lương. Nếu Mourinho tiếp tục theo đuổi các tân binh bom tấn, MU sẽ càng phải thanh lý nhiều người để có tiền chiêu mộ.

Lindelof (phải) cũng có nguy cơ bị bán

Ivan Perisic đang có phong độ tốt tại Inter Milan. Nếu “Quỷ đỏ” quay trở lại với tiền vệ người Croatia, mức phí có thể rơi vào khoảng 50 triệu bảng. Trong khi đó, bộ đôi Alexis Sanchez và Mesut Ozil, dù chỉ còn hợp đồng 6 tháng với Arsenal, cũng có thể ngốn của MU 50 triệu bảng nữa.

Từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng mà Van Gaal để lại, Mourinho tổng cộng thanh lý 16 cầu thủ. Tuy nhiên, số tiền thu lại chẳng đáng là bao. Chỉ có Memphis Depay (16 triệu bảng) và Morgan Schneiderlin (22 triệu bảng) là có mức giá tốt. Ngoài ra, bộ đôi hưởng lương cao là Rooney và Schweinsteiger cũng đã phải ra đi để quỹ lương tránh phình quá lớn.

Đua vô địch, MU bỗng “hụt hơi”: Trách Mourinho, Lukaku hay… Pogba?

Rất nhiều sai lầm mang tính hệ thống của MU đã lộ ra ở trận gặp Chelsea.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây