Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Nam Bộ cuống cuồng ứng phó với bão Tembin “cấp thảm họa”

Nam Bộ cuống cuồng ứng phó với bão Tembin “cấp thảm họa”
Mặc dù là những ngày cuối tuần nhưng các lực lượng ở nhiều tỉnh, thành phía Nam đã được huy động tối đa để ứng phó với bão Tembin.

Đường đi của bão Tembin , cập nhật lúc 13h ngày 23/12 (Ảnh: TT Dự báo KTTV Trung ương)

Để ứng phó với cơn bão Tembin đang ở rất gần Biển Đông, nhiều tỉnh, thành Nam Bộ đã huy động tối đa lực lượng và lên phương án di dời dân, cấm biển từ sáng 23/12. Bão Tembin hiện đang có sức gió 135km/h, giật cấp 15, được dự báo sẽ hướng vào các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau.

Tại TP.HCM

Tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết dự kiến di dời khoảng 5.000 dân của huyện Cần Giờ. Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo theo sát, chuẩn bị di dân ở 42 khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã có cuộc họp “khẩn” trong sáng 23/12 để lên phương án đối phó với cơn bão Tembin gần Biển Đông. Theo đó, tỉnh này dự kiến sẽ sơ tán khoảng 160.000 dân khỏi các vùng nguy hiểm, đặc biệt là khu vực Côn Đảo.

“Trong cuộc họp sáng nay (23/12 - PV), UBND tỉnh đã có chỉ đạo các địa phương phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết việc dự kiến di tản dân ở các vùng trũng thấp để người dân có phương án chuẩn bị. Sau đó, sáng mai (24/12 - PV) sẽ có quyết định di dời dân. Ngoài ra các địa phương cũng phải đảm bảo an toàn hồ đập, hệ thống điều tiết nước khi mưa to; khẩn trương thu hoạch hoa màu kể cả thủy sản và chuẩn bị di tản người ra khỏi các lồng bè. Các địa phương cũng phải chuẩn bị tất cả vật tư, phương tiện để ứng phó bão, đồng thời huy động các lực lượng chặt tỉa cây. Tất cả mọi thứ phải sẵn sàng vào 8h sáng mai”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin.

Tại Bến Tre

Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, địa phường vừa họp thống nhất cấm tàu thuyền ra khơi từ 8h sáng 23/12. Học sinh cũng được thông báo nghỉ học từ ngày 25 đến ngày 26/12 khi bão đổ bộ.

“Người dân không có kinh nghiệm ứng phó bão nên tỉnh đã chỉ đạo di dời 20.000 hộ dân vùng ven biển, cũng như những người dân ở khu vực đất yếu tới các nơi kiên cố trước trưa ngày 25/12”, ông Lập thông tin.

Tại Cà Mau

Tại Cà Mau, dự kiến có hơn 46.000 người cần di dời, sơ tán đến nơi an toàn khi bão vào đất liền. Hiện, ngành chức năng tỉnh đã liên hệ được 956 tàu thuyền với hơn 7.900 người.

Tại Bạc Liêu

Tại Bạc Liêu, dự kiến có hơn 1.000 người sống dọc tuyến rừng phòng hộ, tuyến ven biển cần được di dời khi bão đổ bộ vào đất liền. Các điểm trường học, trụ sở chính quyền địa phương kiên cố đã sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão.

Tại Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang dự kiến sẽ có 117.500 người dân vùng ven biển cần phải di tản và sơ tán tránh bão. Tỉnh cũng đã chỉ định 119.232 cơ quan, trường học cụ thể tại các địa phương làm nơi tránh trú bão cho người dân. Từ sáng 23/12, 11.400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên,.. đã được huy động để thực hiện kế hoạch ứng phó với bão.

Tại Trà Vinh, Sóc Trăng

Tại Trà Vinh, Sóc Trăng, chính quyền cũng đã cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Tembin, thường xuyên thông tin để người dân biết, kêu gọi tàu đánh bắt vào bờ trú tránh.

Hồi 13h hôm nay (23/12), vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 -11 (tức 90 - 115km/h), giật cấp 14. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (tức 20 - 25km/h) và có khả năng mạnh thêm, như vậy khoảng đêm nay (23/12), bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Pa-la-oan (Philippines) và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 250 - 350km về phía Đông.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20 - 25km/h).

Bão Tembin có thể mạnh hơn bão Linda, đổ bộ vào Nam Bộ với ”cấp thảm họa”

Bão Tembin là cơn bão rất phức tạp, nếu giữ cấp 10-11 hoặc đạt cấp 12 khi đổ bộ thì sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ...

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây