Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Hoa vứt bỏ chất thành “núi” ở Sài Gòn, chôn vùi cả xe máy ngày 30 Tết

Hoa vứt bỏ chất thành “núi” ở Sài Gòn, chôn vùi cả xe máy ngày 30 Tết
Lượng hoa đổ dồn về khu vực ở Sài Gòn quá nhiều, cung vượt gấp nhiều lần cầu khiến hoa phải vứt bỏ chất thành “núi”.

Trưa 15.2 (30 Tết) xung quanh và trong khuôn viên chợ hoa tươi lớn nhất Sài Gòn – chợ hoa Đầm Sen, đường Nguyễn Văn Phú (quận 11, TP.HCM) hoa tươi bị vứt bỏ chất cao như “núi”.

Tuyến đường ra vào chợ hoa bị “tê liệt” do các “núi” hoa án ngữ giữa đường

Hoa vứt la liệt khắp nơi tại chợ hoa tươi Đầm Sen

Theo chủ sạp hoa tươi Út Sơn, hầu hết năm nay toàn chợ đều bị tình trạng như vậy. “Lượng bông từ Đà Lạt “dội” về chợ quá nhiều, đường vào chậm, xe xuống không kịp, một số hoa bị hư hỏng nên đành phải đổ bỏ không thể bán cho khách”, chủ sạp Út Sơn cho biết.

“Các nhà vườn ở Đà Lạt bị “dội” hoa sau đó gửi gấp nhiều lần số lượng các sạp cần. Khi chuyển đến nơi thì hoa hư hỏng nên đành phải đổ bỏ”, chủ sạp hoa Phong Lan nói.

Hoa vứt bỏ “chôn” cả xe máy.

Theo các tiểu thương, tình trạng này chỉ xảy ra khoảng 8 năm về trước, năm nay bị tái diễn lại.

Hoa vứt bỏ khắp nơi, tiểu thương cũng “khóc ròng” ngày 30 Tết

Giá hoa tại chợ được hạ xuống thấp, không bán nhanh đều phải đổ bỏ, giá một bó hoa cúc lưới giá chỉ còn 10.000 đồng, hoa ly giá chỉ còn 50.000 đồng một có rẻ gấp 3, 4 lần so với với những ngày trước đó.

30 Tết, chen chân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Sáng 30 Tết, chợ đầu mối hoa tươi, cây cảnh Quảng Bá, Quảng An (quận Tây Hồ) nhộn nhịp người mua, người bán.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây