Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Cún đồng, cún đá lên ngôi ở "chợ Viềng" Hà Nội

Cún đồng, cún đá lên ngôi ở "chợ Viềng" Hà Nội
Nằm trong lòng chợ Hoa Tết phố cổ Hà Nội có một góc bày bán những thứ đồ cổ, giả cổ...đến hẹn lại lên. Gắn với năm Mậu Tuất, hình ảnh những chú cún đá, cún đồng... đủ các kiểu dáng bày biện nơi đây.

Cùng với chợ hoa truyền thống Hàng Lược, góc bày bán các đồ cổ giả cổ gốm sứ, gỗ... được mở từ ngày 23 tháng Chạp tới chiều 30 Tết.  Không gian bày bán những đồ cổ, giả cổ này được nhiều người ví von là chợ viềng. Tuy chợ, nhưng ở đây chỉ hơn chục người đem đồ đi bán.

Sản phẩm bày bán góc chợ này đủ các món đồ cổ, giả cổ. Từ tranh tứ thời, hoành phi câu đối cho đến các vật dụng sinh hoạt, bài trí trong gia đình, mảnh đồng hoen rỉ, chum vại đất nung, máy ảnh, máy đánh chữ cổ, đồng hồ… Nhưng nhiều nhất và phổ biến vẫn là đồ gốm, đồ đồng mĩ nghệ, đồ sắt

Gắn với năm Mậu Tuất , hình ảnh loài vật này được thể hiện đủ các kiểu dáng, chất liệu được các sạp hàng bài trí những nơi bắt mắt trên sạp hàng.

Tuỳ kiểu dáng, chất liệu mà những chú cún có giá khác nhau, dao động từ 100 - 500 nghìn đồng.  Thậm chí, có những cặp cún phong thuỷ bằng đồng ở chợ được rao bán tới hơn 30 triệu đồng

Chó đá đủ các mẫu mã, kiểu dáng và kích cỡ góp thêm nét sinh động, đa dạng trong về hình ảnh linh vật năm Mậu Tuất 2018

Đến nay góc chợ "viềng" này không chỉ có những người trung niên lui tới mà còn thu hút nhiều người trẻ đến nhìn ngắm, chùm ảnh hay tìm mua cho mình một món đồ

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây